Gian lận quẹt thẻ chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng
Ngày 2/7, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, Giám đốc nhà hàng NightFall, quận 1, TP.HCM) về tội Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hiện tại, đối tượng đã khắc phục hậu quả bằng cách trả lại số tiền gần 700 triệu đồng cho bị hại là vị khách nước ngoài, nhưng xét thấy hành vi này gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, cơ quan công an quyết định xử lý nghiêm minh.
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, tối 10/8/2016, ông Caracciolo David John (45 tuổi, quốc tịch Australia) cùng nhóm bạn đến nhà hàng NightFall trên đường Nguyễn Siêu (quận 1) ăn uống và chơi bida.
Đến rạng sáng hôm sau, du khách này dùng thẻ tín dụng Visa Card và thẻ Master Card (do hai ngân hàng của Australia phát hành) thanh toán tiền.
Thời điểm này, Minh biết trong thẻ của khách có nhiều tiền nên đã chỉ đạo nhân viên giả vờ nói với khách máy cà thẻ không ăn thẻ. Qua đó, đối tượng yêu cầu vị khách cung cấp nhiều lần mã số pin, Minh đã gian dối tạo ra nhiều hóa đơn tính tiền để chiếm đoạt tiền của khách.

Số tiền gần 700 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của nhà hàng.
Sau khi thanh toán tiền về nước vài ngày, ông David John phát hiện thẻ bị trừ 39.429 AUD (gần 700 triệu đồng) cho bữa ăn tối ở nhà hàng NightFall.
Xét thấy sự việc có tính gian lận, ông David John ủy quyền cho người bạn ở Việt Nam là bà Lê Thị Kim Yến cùng luật sư tố cáo với công an.
Công an cho triệu tập những nhân viên và quản lý làm việc trong ca vị du khách đến ăn tối để làm việc. Tại cơ quan điều tra, ban đầu, Minh đổ tội cho chị gái mình là chủ nhà hàng chiếm đoạt. Nhưng sau cùng, các chứng cứ cho thấy Minh là người chủ mưu.
Minh khai nhận, đã quẹt thẻ của khách 8 lần, trong đó 6 hóa đơn trị giá hơn 23 triệu đồng, 2 hóa đơn tổng trị giá 640 triệu đồng. Đến trưa 11/8/2016, Minh ra ngân hàng rút 663 triệu đồng của khách bỏ túi riêng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.