Theo điều tra ban đầu, năm 2001 ông Hùng được nhận vào làm nhân viên kinh doanh tiếp thị Công ty CP dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (75 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), đến tháng 6.2008 được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty này.
Đọc lệnh bắt giữ Bùi Mạnh Hùng (bên phải)
Từ tháng 11.2010, ông Hùng kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ và vận tải ô tô số 6, đến tháng 11.2011 thì bị bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian đương nhiệm, ông Hùng đã tham ô gần 2 tỉ đồng.
Bị phát hiện, ông Hùng bỏ trốn về Hòa Bình.
Sau đó, ông Hùng bị cơ quan chức năng bắt giữ, di lý về Đà Nẵng.
Theo Thanh niên Online