Báo Đức: Lộ chi tiết thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine suýt ký năm 2022

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:54
0
Nga và Ukraine gần đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột vào tháng 4/2022, với điều kiện Ukraine “trung lập vĩnh viễn”.

Phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: Reuters)

Trích dẫn một tài liệu dài 17 trang, đề ngày 15/4/2022, tờ Welt (báo Đức) hôm 27/4 đưa tin, Ukraine gần như đã đồng ý “trung lập vĩnh viễn”.

Tháng 3/2022, Nga và Ukraine tổ chức đàm phán hòa bình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Về cơ bản, Nga và Ukraine thống nhất được các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột. Những khác biệt còn lại sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky, theo Welt.

Tờ báo Đức cho hay, theo thỏa thuận, Ukraine cam kết “trung lập vĩnh viễn”, cam kết không cho phép vũ khí, quân đội nước ngoài chuyển vào nước này và cam kết không “nhận, sản xuất hoặc mua sắm” vũ khí hạt nhân.

Ukraine cũng đảm bảo không tổ chức tập trận quân sự chung với các nước khác.

Đổi lại, Nga cam kết dừng chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga cũng đồng ý rằng Ukraine có thể nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Trong trường hợp Ukraine bị tấn công, các nước bảo đảm an ninh sẽ hành động để ủng hộ quyền tự vệ của Ukraine trong vòng 3 ngày.

Cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng được các nước tham gia phê chuẩn và mang tính ràng buộc pháp lý.

Theo Welt, thỏa thuận hòa bình cũng loại trừ bán đảo Crimea và một số khu vực thuộc Donbass (bao gồm 2 tỉnh Donetsk và Lugansk) khỏi bất kỳ bảo đảm an ninh nào dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, chưa rõ phần nào của Donbass nằm trong điều khoản này. Tờ báo Đức cho hay, Nga muốn xác định ranh giới cụ thể ở vùng Donbass tại hội nghị thượng đỉnh Putin – Zelensky. Ukraine từ chối và đề nghị việc xác định ranh giới phải dựa trên quan điểm của Kiev.

Trong cuộc đàm phán, Nga cũng phát tín hiệu rằng quân đội nước này sẽ không rút khỏi Crimea và Donbass.

Welt đưa tin, trong quá trình đàm phán, Nga – Ukraine có những bất đồng lớn về quy mô lực lượng Ukraine sau xung đột. Kiev muốn duy trì lực lượng quân sự lớn hơn mức mà Moscow chấp nhận.

Moscow cũng đề nghị Kiev công nhận tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thứ 2 ở Ukraine. Kiev được cho là không đồng ý đề nghị này.

Cuối cùng, hai bên mong muốn dỡ bỏ tất cả biện pháp trừng phạt lẫn nhau và bãi bỏ các vụ kiện tụng quốc tế.

“Đó là thỏa thuận tốt nhất mà chúng tôi từng có”, một nhà đàm phán Ukraine (giấu tên) nói với Welt.

Theo nhà đàm phán này, thời điểm tháng 3/2022, Ukraine đang ở vị thế mạnh hơn so với tình hình hiện tại.

Bình luận về thông tin của Welt, hôm 27/4, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho hay, Ukraine hủy bỏ thỏa thuận hồi tháng 3/2022 bởi “áp lực trực tiếp từ London”.

Theo ông Peskov, hiện tại, không có điều kiện nào cho phép Nga – Ukraine đàm phán hòa bình, do đó, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục.

“Mọi người đều biết rõ lập trường của Ukraine”, ông Peskov nói.

Theo RT, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga.

Vương Nam – RT, TASS

Cùng chuyên mục

Nóng trong tuần: Phá đường dây có gần 300 gái gọi như “sàn giao dịch” điện tử

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:09
Phá đường dây có gần 300 gái gọi như “sàn giao dịch” điện tử; Trang web "Thiên địa" phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy... là những tin nóng nhất tuần qua.

Bắt giữ người nước ngoài theo dõi người rút tiền từ ngân hàng để trộm tài sản

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:08
Sau khi phát hiện người rút tiền từ ngân hàng, các đối tượng người nước ngoài đã bám theo để lợi dụng sơ hở ra tay trộm cắp tài sản.

Khó rời mắt khỏi cô chủ shop có khung cơ thể tuyệt mỹ

Chủ nhật, 12/05/2024 | 18:35
Kim Do Yeon vừa làm bà chủ, vừa làm mẫu cho thương hiệu thời trang của riêng mình.

Cho rằng bị nói xấu, nam thanh niên đâm 2 người thương vong

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:52
Cho rằng mình bị nói xấu, Dũng cầm dao đi tìm ông Thắng và Xê để "hỏi chuyện” và đâm tử vong ông Thắng.

NÓNG trong tuần: Nga lên tiếng vụ “2 đại tá Ukraine âm mưu ám sát ông Zelensky”

Chủ nhật, 12/05/2024 | 14:54
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng thông tin từ phía Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) khó có thể coi là trung thực.