Báo TQ muốn đè bẹp 'chủ nghĩa khiêu khích’ Nhật Bản

Báo TQ muốn đè bẹp 'chủ nghĩa khiêu khích’ Nhật Bản

Thứ 7, 28/12/2013 | 11:22
0
Hôm 26/12, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có chuyến viếng thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni. Hành động này đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận, trong khi Mỹ bày tỏ ‘thất vọng’ vì hành động của đồng minh.

Bắc Kinh ngay sau đó đã triệu tập đại sứ Nhật Bản để trao công hàm 'kịch liệt phản đối' chuyến thăm của thủ tướng Abe.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói hành động của ông Abe đã đẩy Nhật Bản vào một tình thế "cực kỳ nguy hiểm". Và rằng: "Nhật Bản sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả chính trị nghiêm trọng" do sự việc này gây ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oanh phát biểu trong cuộc họp báo cho biết chuyến thăm đã khiến người dân Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ.

Tiêu điểm - Báo TQ muốn đè bẹp 'chủ nghĩa khiêu khích’ Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm đền Yasukuni hôm 26/12.

“Một người không sẵn sàng đối mặt với sự thật lịch sử, với sự kiện thì sao có thể chiếm được lòng tin của cộng đồng quốc tế? Hay khiến người ta tin rằng ông ta có vai trò duy trì được hòa bình và ổn định khu vực cũng như toàn cầu?” bà Hoa nói.

Các tờ báo lớn của Trung Quốc hôm qua cũng đồng loạt đăng tải những bài viết chỉ trích mạnh mẽ Nhật Bản.

Tờ Quân đội giải phóng nhân dân nhật báo có bài viết: “Abe tưởng nhớ các con quỷ khiến nhân dân nổi giận”. Bài báo chỉ trích chuyến viếng thăm đã khiến ổn định trong khu vực bị “sói mòn nghiêm trọng”. “Abe không chỉ giày xéo lên lương tri nhân loại mà còn xúc phạm người dân của các quốc gia nạn nhân”, tờ báo này bình luận. Ngoài ra, tờ này còn cho rằng chuyến thăm là một dấu hiệu nguy hiểm cho thấy ông Abe đang chuyển sang hướng cực hữu.

Tờ Thời báo Hoàn cầu cũng đăng bài xã luận cho rằng “Trung Quốc cần có những biện pháp đối phó thích hợp” nếu không muốn “bị coi là con hổ giấy”. Thậm chí báo này còn đề xuất những quan chức cấp cao Nhật Bản trong chuyến thăm đền Yasukuni sẽ bị cấm tới Trung Quốc trong vòng 5 năm.

Trong khi đó, Nhật báo Đảng cộng sản Trung Quốc gay gắt chỉ trích: “Nếu một dân tộc không hiểu rõ sự độc ác của chiến tranh phát xít, không thể thừa nhận tội ác chiến tranh thì quốc gia đó không bao giờ có thể hồi sinh.”

Trên mạng Sina Weibo, khoảng 70% cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ một cuộc tẩy chay hàng Nhật vì bất mãn với chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe. Tuy nhiên điều tra này sau đó đã bị xóa bỏ.

C.P (Tổng hợp)

Trung Quốc nổi giận khi thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni

Thứ 5, 26/12/2013 | 16:39
Thủ tướng Shinzo Abe đã đến viếng đền Yasukuni hôm nay 26/12. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc, truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Trung Quốc ‘khoe’ kiểm soát 800 máy bay trong ADIZ

Thứ 7, 28/12/2013 | 08:30
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh hôm thứ Năm cho biết, nước này đã 'theo dõi chặt chẽ' các máy bay nước ngoài trong khu vực nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông kể từ hồi tháng 11.

Nhật Bản 68 năm sau khi chiến tranh chấm dứt

Thứ 6, 16/08/2013 | 16:57
68 năm trước, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố trên đài phát thanh qua một lời ghi âm trong đĩa, loan báo Nhật Bản đầu hàng đồng minh vô điều kiện, chấm dứt cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Nhật sẽ 'dùng vũ lực' nếu người Trung Quốc lên đảo

Thứ 3, 23/04/2013 | 23:00
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay tuyên bố sẽ "trục xuất bằng vũ lực" nếu phía Trung Quốc đặt chân lên chuỗi đảo trên biển Hoa Đông, sau khi 8 tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng nước xung quanh quần đảo.

'1.500 năm qua Tokyo chưa bao giờ có quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh'

Thứ 2, 06/05/2013 | 16:16
Đang công du Ấn Độ, ông Taro Aso, phó thủ tướng Nhật Bản tuyên bố rằng trong quá khứ hơn một nghìn năm qua, chưa bao giờ Tokyo có quan hệ thuận hòa với Trung Quốc.

Trung Quốc phản ứng về chiến lược mới của Nhật Bản

Thứ 3, 17/12/2013 | 19:18
Ngày 17/12, Trung Quốc hối thúc Nhật Bản tôn trọng các quan ngại an ninh "chính đáng và hợp lý" của các quốc gia trong khu vực, sau khi Tokyo thông qua một gói chính sách quốc phòng hướng tới việc tăng cường sức mạnh quân sự.

Trung Quốc nổi giận khi thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni

Thứ 5, 26/12/2013 | 16:39
Thủ tướng Shinzo Abe đã đến viếng đền Yasukuni hôm nay 26/12. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc, truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Trung Quốc ‘khoe’ kiểm soát 800 máy bay trong ADIZ

Thứ 7, 28/12/2013 | 08:30
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh hôm thứ Năm cho biết, nước này đã 'theo dõi chặt chẽ' các máy bay nước ngoài trong khu vực nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông kể từ hồi tháng 11.

Nhật Bản 68 năm sau khi chiến tranh chấm dứt

Thứ 6, 16/08/2013 | 16:57
68 năm trước, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố trên đài phát thanh qua một lời ghi âm trong đĩa, loan báo Nhật Bản đầu hàng đồng minh vô điều kiện, chấm dứt cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Nhật sẽ 'dùng vũ lực' nếu người Trung Quốc lên đảo

Thứ 3, 23/04/2013 | 23:00
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay tuyên bố sẽ "trục xuất bằng vũ lực" nếu phía Trung Quốc đặt chân lên chuỗi đảo trên biển Hoa Đông, sau khi 8 tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng nước xung quanh quần đảo.

'1.500 năm qua Tokyo chưa bao giờ có quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh'

Thứ 2, 06/05/2013 | 16:16
Đang công du Ấn Độ, ông Taro Aso, phó thủ tướng Nhật Bản tuyên bố rằng trong quá khứ hơn một nghìn năm qua, chưa bao giờ Tokyo có quan hệ thuận hòa với Trung Quốc.

Trung Quốc phản ứng về chiến lược mới của Nhật Bản

Thứ 3, 17/12/2013 | 19:18
Ngày 17/12, Trung Quốc hối thúc Nhật Bản tôn trọng các quan ngại an ninh "chính đáng và hợp lý" của các quốc gia trong khu vực, sau khi Tokyo thông qua một gói chính sách quốc phòng hướng tới việc tăng cường sức mạnh quân sự.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.