Bao giờ công nhân mới được ở nhà xã hội?

Bao giờ công nhân mới được ở nhà xã hội?

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 5, 04/11/2021 | 09:42
0
Cần có những hướng dẫn cụ thể sử dụng gói tín dụng 65.000 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Từ tình hình thực tế trong thời gian xảy ra đợt dịch Covid-19 vừa qua, có thể thấy nhu cầu chỗ ở ổn định của người lao động tại các thành phố lớn trở lên cần thiết hơn bao giờ hết. Mặc dù từ trước đến nay chúng ta đã triển khai nhiều chính sách về nhà ở xã hội, xây kí túc xá trong các khu công nghiệp, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập.

Xây những ngôi nhà cao nhưng không ở được

Trao đổi với Người Đưa tin, về vấn đề xây nhà ở cho nhóm đối tượng công nhân, người lao động, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thẳng thắn chỉ ra: “Tôi nghĩ việc xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp là cần thiết, vì điều này thể hiện sự quan tâm tới đời sống người lao động, giúp họ có một chỗ ở tốt, yên tâm làm việc. Nhưng hiện nay những dự án xây nhà ở xã hội của chúng ta làm vẫn khó đem lại hiệu quả.

Từ trước đến nay, những khu nhà dành cho người thu nhập thấp thường có chất lượng rất kém, thậm chí không ở được. Mặc dù như vậy, nhưng chi phí xây dựng lại rất lớn, độn giá nhiều lần. Một phần nguyên do là Nhà nước chưa có sự giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công. Cần tránh tâm lý “làm để lấy tiền” trong các công trình như vậy. Nếu cứ triển khai theo kiểu cũ, sẽ gây lãng phí rất cho xã hội về đất đai, chi phí xây dựng, đền bù,…”.

Chính sách - Bao giờ công nhân mới được ở nhà xã hội?

Những công trình nhà ở phải đảm bảo chất lượng

Theo chuyên gia, thay vì Nhà nước làm, thì có giải pháp tốt nhất là giao cho doanh nghiệp và các khu công nghiệp để họ xây dựng những khu nhà ở cho công nhân của mình.

“Bản thân các doanh nghiệp sẽ có động lực trực tiếp, vì đây là lợi ích sát sườn của họ. Khi xây dựng sẽ phải đảm bảo chất lượng nhà ở, đảm bảo sức khỏe đời sống công nhân. Theo tôi, Nhà nước nên hỗ trợ doanh nghiệp để họ có thể lo cho cuộc sống người lao động.

Chúng ta có thể hỗ trợ về đất, giá thuê đất xây dựng nhà ở cho công nhân phải tính khác so với việc thuê làm nhà máy và cơ sở kinh doanh, thậm chí có thể miễn tiền thuê đất trong thời gian 5-10 năm. Bên cạnh đó, có thể sử dụng giải pháp tính giá cố định trong thời gian dài. Ngoài ra, cũng có thể tạo điều kiện trong chi phí xây dựng”, bà Chi Lan bày tỏ.

Doanh nghiệp làm nhưng Nhà nước phải quản lý

TS.Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết: “Ngay từ giai đoạn 2008-2009, Chính phủ đã sửa lại Luật nhà ở, Luật đất đai để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây nhà ở cho người lao động.

Các doanh nghiệp khi đầu tư nhà máy, khu công nghiệp ở địa phương. Các địa phương giao cho họ đất, không thu tiền sử dụng đất để làm ký túc xá cho công nhân, và tiền xây ký túc xá sẽ được trừ vào chi phí sản xuất, khấu hao của nhà máy”.

Ông Kiên cũng đánh giá rằng: “Chúng ta đã có những chủ trương như vậy, nhưng một số các địa phương đã không nghiêm túc thực hiện quy định của Chính phủ. Từ đó, dẫn đến tình trạng người lao động phải đi ở những khu trọ tự phát, điều kiện sinh sống không được đảm bảo, nên khi có dịch bệnh thì những khu này có tốc độ lây lan rất cao.

Nếu chúng ta nhìn lại Samsung ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, họ có ký túc xá nên khi thực hiện “một cung đường, hai điểm đến” rất dễ dàng và giữ được ổn định sản xuất, hạn chế được tác động của dịch bệnh”.

Chính sách - Bao giờ công nhân mới được ở nhà xã hội? (Hình 2).

Cần có sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động để đảm bảo hiệu quả

Trong cuộc họp tiếp xúc cử tri đầu tháng 10/2021, Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đã chia sẻ về kế hoạch 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, người có thu nhập thấp từ nay đến năm 2025.

Từ vấn đề này, theo TS.Nguyễn Đức Kiên bày tỏ phải thành lập các doanh nghiệp công ích của Nhà nước ở các địa phương để quản lý các nhà ở tập thể cho công nhân. Việc quản lý phải đảm bảo việc trao nhà cho đúng người, đảm bảo chất lượng nhà ở, ổn định cuộc sống người dân.

“Cần có kết hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động. Người lao động có khả năng thì có thể đi mua nhà, chúng ta sẽ có nhà bán cho họ. Những công nhân ở trong khu nhà nước xây dựng có thể trả tiền thuê nhà theo thu nhập”, ông Kiên cho biết.

Mới đây ngày 28/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Tuy nhiên, cần có những cơ chế kèm theo để những gói hỗ trợ này thực sự đi vào hiệu quả. Theo đó, khi xây dựng nhà ở cho nhóm đối tượng thấp ngoài vấn đề kinh phí, cần có sự quản lý tránh tình trạng xây nhà xã hội nhưng lại bán nhà thương mại, chủ sở hữu của những căn nhà lại là những nhà đầu tư. Đặc biệt, cần sớm đẩy nhanh tiến độ, có lộ trình rõ ràng để người dân an tâm lao động sản xuất.

Khảo sát của Bộ Xây dựng cho thấy, giai đoạn 2021-2025, nhu cầu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp khoảng 294.600 căn với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị khoảng 131.100 căn có tổng mức đầu tư ước tính 138.000 tỷ đồng; nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là 163.500 căn với tổng mức đầu tư khoảng 82.000 tỷ đồng.

 

Có quá sớm để tiêm mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19?

Thứ 4, 03/11/2021 | 08:35
Chuyên gia cho rằng việc xây dựng kế hoạch tiêm thêm liều bổ sung còn quá sớm khi hiện nay nhiều địa phương người dân chưa được tiêm mũi 1.

Hà Nội chuyển cấp độ dịch có ảnh hưởng đến việc học sinh trở lại trường?

Thứ 4, 03/11/2021 | 07:59
Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, việc Hà Nội chuyển đổi cấp độ dịch từ “xanh” sang “vàng” là bước cần thiết để Hà Nội nhìn nhận, đánh giá lại các tiêu chí cấp độ dịch.

“Vị ngọt” của doanh nghiệp mía đường

Thứ 4, 03/11/2021 | 07:00
Nhờ hạn chế nhập khẩu cùng với việc giá đường ở mức cao, các doanh nghiệp trong ngành mía đường đều ghi nhận kết quả khả quan trong quý I niên độ 2021-2022.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.