Đấu giá cổ phần khách sạn Kim Liên giá “trên trời”, nhà đầu tư thờ ơ

Đấu giá cổ phần khách sạn Kim Liên giá “trên trời”, nhà đầu tư thờ ơ

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 6, 27/04/2018 | 18:48
0
Kinh doanh èo uột nhưng rao bán cổ phần cao gấp 30 lần mệnh giá, phiên đấu giá cổ phần khách sạn Kim Liên do GPBank nắm giữ chỉ thu hút được 3 nhà đầu tư tham gia.

Sáng 27/4, tại sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra phiên đấu giá 1,87 triệu cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên do ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank) sở hữu.

Trước đó, HNX đã thông tin, số lượng cổ phần mà GPBank bán đấu giá là 1.870.970 cổ phần (tương ứng với 26,9% vốn điều lệ) của Du lịch Kim Liên, giá khởi điểm là 305.053 đồng/cổ phần.

Có 3 nhà đầu tư đã đăng ký mua tổng cộng 1.870.800 cổ phần, gần sát với số cổ phần GPBank đem ra đấu giá. Trong đó, 1 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 765.200 cổ phần và 2 cá nhân đăng ký mua tổng cộng 1.105.500 cổ phần.

Kết quả, 3 nhà đầu tư đăng ký mua lại gần như vừa đúng số lượng cổ phần chào bán, giá mua bằng đúng giá khởi điểm. Phiên đấu giá diễn ra khá tẻ nhạt, không có gì đột biến, như một kịch bản đã định sẵn, GPBank thu về hơn 570 tỷ đồng.

Đấu giá cổ phần khách sạn Kim Liên giá “trên trời”, nhà đầu tư thờ ơ

Phiên đấu giá với số lượng người tham gia thưa thớt

CTCP Du lịch Kim Liên có địa chỉ tại số 5 -7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là dịch vụ khách sạn, ăn uống... Vốn điều lệ của công ty là 69,57 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, hiện tại Thai group của bầu Thụy – ông Nguyễn Đức Thụy đang là cổ đông lớn nhất, nắm giữ tỷ lệ quá bán là 52,43% vốn điều lệ khách sạn Kim Liên.

Chưa rõ danh tính của 3 nhà đầu tư vừa gom gần hết 26,9% vốn điều lệ của khách sạn do GPBank bán, song có nhiều đồn đoán cho rằng nhà đầu tư tổ chức mua thành công 765.200 cổ phần chính là Thai group.

Đấu giá cổ phần khách sạn Kim Liên giá “trên trời”, nhà đầu tư thờ ơ (Hình 2).

Thai group nằm bên cạnh khách sạn Kim Liên

Còn nhớ, thời điểm cuối năm 2015, phiên đấu giá trọn lô 3,65 triệu cổ phần (tương ứng 51% vốn điều lệ) của công ty này do SCIC sở hữu đã làm tốn nhiều giấy mực của báo giới bởi nhiều nhà đầu tư muốn mua để nhắm vào mảnh đất “vàng” rộng 3,5ha ở phố Đào Duy Anh (Đống Đa, Hà Nội) - nơi khách sạn Kim Liên đang tọa lạc.

Cuối cùng, Thaigroup của bầu Thụy đã chiến thắng đợt đấu giá nói trên với số tiền 1.000 tỷ đồng, tương đương với giá trị 274.200 đồng/cổ phần.

Thương vụ xuống tay 1.000 tỷ đồng để mua số cổ phần của một công ty đang làm ăn bết bát của bầu Thụy đã khiến một số nhà đầu tư cảm thán rằng có lẽ đất khách sạn Kim Liên hẳn là đang chôn cả kho vàng ở dưới.

Ở phiên đấu giá sáng nay, so với con số mà tập đoàn Thaigroup đã đưa ra cách đây hơn 2 năm (274.200 đồng/CP) để thâu tóm khu "đất vàng" giữa lòng Thủ đô, mức giá này cao hơn tới 11%. Việc mua thêm toàn bộ hoặc một phần trong số 1.870.970 cổ phần do GPBank sở hữu (nếu có) sẽ giúp đại gia đất Ninh Bình củng cố và đảm bảo quyền quyết định tuyệt đối tại khách sạn Kim Liên.

Trong khi đó, mức giá cao gấp 30 lần giá khởi điểm hoàn toàn không hấp dẫn các nhà đầu tư nhỏ lẻ, phản ánh qua không khí vắng vẻ của buổi đấu giá sáng nay. Ngoài trở ngại về mức “giá trên trời” nói trên, việc đổ tiền vào khách sạn Kim Liên mà không có quyền quyết định số phận của nó một khi đã có người nắm giữ tỷ lệ cổ phần quá bán chắc chắn đã trở thành vấn đề khó vượt qua của rất nhiều nhà đầu tư.

Hiện tại, ông Nguyễn Đức Thuỵ là Chủ tịch HĐQT công ty CP Khách sạn Kim Liên và từng dự định sẽ xây dựng một khách sạn quốc tế đẳng cấp 4-5 sao trên khu đất 3,5ha giữa trung tâm Thủ đô.

Ván bài nghìn tỷ của bầu Thuỵ tại "đất vàng" khách sạn Kim Liên

Thứ 3, 24/04/2018 | 08:08
Sau khi chi hơn 1.000 tỷ đồng để mua hàng triệu cổ phần tại CTCP Du lịch Kim Liên - đơn vị sở hữu khu "đất vàng" rộng 3,5ha ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội, bầu Thuỵ nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuống tay trong lần bán vốn của GPBank tới đây.

Đấu giá cổ phần KS Kim Liên: Bầu Thụy tiếp tục xuống tay?

Thứ 4, 04/04/2018 | 06:20
Với tỷ lệ sở hữu chi phối của Thaigroup, lô cổ phần của thuộc sở hữu của GPBank sắp được mang ra đấu giá trở nên kém hấp dẫn khá nhiều trong mắt giới đầu tư.

Vì sao GPBank tự tin "hét giá trên trời" bán cổ phần khách sạn Kim Liên?

Thứ 2, 02/04/2018 | 16:03
GPBank quyết định bán 1,8 triệu cổ phần khách sạn Kim Liên, tương đương 26,89% vốn điều lệ với giá bán gấp khoảng 30 lần mệnh giá. Cơ hội thành công có cao hay không?
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.