Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc vội đàm phán triển khai THAAD

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc vội đàm phán triển khai THAAD

Chủ nhật, 07/02/2016 | 18:30
0
Hàn Quốc đã đồng ý bắt đầu đàm phán với Mỹ về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ của mình, các quan chức Seoul cho biết.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Yoo Seung Jeh và Trung tướng Thomas Vandal, tư lệnh chỉ huy tập đoàn quân số 8 của USFK (Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc) đã tham dự một cuộc họp báo, tuyên bố về đàm phán triển khai THAAD trong lãnh thổ Hàn Quốc.

THAAD là viết tắt của cụm từ Terminal High Altitude Area Defense (hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối). Đây là hệ thống tên lửa được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Ngoài ra, nó cũng có khả năng hạn chế trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Thế giới - Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc vội đàm phán triển khai THAAD

Một chiếc xe phóng tên lửa thuộc khẩu đội THAAD.

Hàn Quốc đồng ý bắt đầu đàm phán về triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa mang vệ tinh quan sát Trái Đất vào quỹ đạo.

Ông Yoo Seung Jeh cho biết: "Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức về khả năng triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc như một phần của biện pháp nâng cấp các vị trí phòng thủ tên lửa của liên minh Hàn-Mỹ chống lại các mối đe dọa của Bắc Triều Tiên".

Thế giới - Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc vội đàm phán triển khai THAAD (Hình 2).

Trung tướng Thomas Vandal cho hay, quyết định này được thực hiện trên cơ sở khuyến cáo của tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Trong một diễn biến khác, phía Trung Quốc cho biết hệ thống tên lửa THAAD nếu được triển khai tại Hàn Quốc, là một mối đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc trong khu vực.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết hệ thống tên lửa sẽ chỉ để chống lại Bắc Triều Tiên.

Phong Lan

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.