Bác sĩ Hoàng Công Lương chính thức lên tiếng về bức tâm thư dài 7 trang

Bác sĩ Hoàng Công Lương chính thức lên tiếng về bức tâm thư dài 7 trang

Thứ 7, 21/04/2018 | 17:35
1

Bác sĩ Hoàng Công Lương chính thức lên tiếng về bức tâm thư dài 7 trang

Ngày 20/4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về bức tâm thư dài 7 trang giấy của BS.Hoàng Công Lương, công tác tại Đơn nguyên Thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình gửi tới các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

BS. Lương cũng là bị can trong vụ án “Vô ý làm chết người, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 29/5/2017. Vụ án hiện đã có cáo trạng truy tố để đưa ra xét xử sơ thẩm, trong đó, với cá nhân BS. Lương về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi có thông tin về bức tâm thư trên, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi ngắn với BS. Hoàng Công Lương.

Bác sĩ Hoàng Công Lương chính thức lên tiếng về bức tâm thư dài 7 trang

BS. Hoàng Công Lương.

BS. Lương xác nhận bức tâm thư dài 7 trang trên được mình viết xong vào ngày 20/4 và có chuyển BS. Hoàng Công Tình là Trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đọc lại, đồng thời dự kiến thứ 2 ngày 23/4 sẽ gửi bức tâm thư đi vì hiện tại, BS. Hoàng Công Lương không được rời khỏi địa phương.

BS. Lương cho biết, bản thân mình khá bất ngờ trước lệnh truy tố của viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình. “Bản cáo trạng này tôi thấy nhiều vấn đề chưa rõ ràng, từ đó thôi thúc tôi viết tâm thư gửi cho các lãnh đạo cấp Trung ương với mong muốn các bác sau khi đọc tâm thư sẽ hiểu hơn bản chất sự việc, có cái nhìn khách quan để vụ án xử đúng người, đúng tội, tránh oan sai, tránh bỏ lọt tội phạm”, BS. Lương nói.

Cũng theo BS. Hoàng Công Lương, hiện tại bác sĩ vẫn đang công tác tại bệnh viện và làm công việc cứu chữa người bệnh. “Những gì xảy tới trong gần 1 năm qua ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống cũng như công việc của tôi. Tôi cũng hy vọng, cơ quan điều tra xem xét lại sự việc.

Trong tâm thư tôi cũng nói hết tâm trạng của mình, tôi cũng trăn trở rất nhiều mới viết bức tâm thư này”, BS. Lương trao đổi.

Bên cạnh đó, BS. Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, đồng thời cũng là người đầu tiên chia sẻ bức tâm thư lên mạng xã hội xác nhận: “Bức tâm thư trên đúng là của BS. Hoàng Công Lương viết và mới hoàn thành vào ngày 20/4”.

Nội dung đã tường thuật lại toàn bộ sự cố chạy thận nhân tạo xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người tử vong hồi giữa năm 2017.

BS. Tình cho biết, hiện bức tâm thư vẫn đang được BS. Lương chỉnh sửa lần cuối và đầu tuần tới (23/4) sẽ gửi tới các lãnh đạo cao nhất của đất nước.

“BS. Lương đã suy nghĩ rất nhiều và thức nhiều đêm để viết bức tâm thư này. Trước đây, dù đã trình bày rất nhiều đối với cơ quan điều tra, nhưng mọi thứ không thay đổi được gì. Đứng trước tương lai mù mịt như vậy, không còn cách nào, không còn lựa chọn nào khác nên Lương đã viết tâm thư gửi các vị nguyên thủ quốc gia, coi đó như sự “bấu víu” cuối cùng. Mặc dù biết các bác ấy cũng rất nhiều việc”, BS. Hoàng Công Tình nói.

BS. Tình cũng thẳng thắn cho rằng, bức tâm thư gửi đến các vị nguyên thủ quốc gia, để mong sao các lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời để cơ quan các cấp điều tra công tâm, đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.

Cuối bức tâm thư, BS. Hoàng Công Lương viết: “Lá thư này là tâm thư được cháu chắt lọc từ nước mắt, niềm tin với mong muốn gửi đến các bác. Kính mong các bác giúp đỡ cho xem xét lại bản chất của vụ án, xét xử đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, thượng tôn pháp luật; đúng người, đúng tội, đúng pháp luật theo đúng tinh thần cải cách tư pháp hiện hành; tránh bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội để những bệnh nhân đã tử vong sau sự cố này có thể yên tâm, thanh thản về cõi vĩnh hằng; để người dân giữ trọn niềm tin vào người thầy thuốc, vào cơ sở y tế khi họ đã trao gửi cả thân phận, bản mệnh của mình mỗi khi ốm đau, bệnh tật”.

Nguyễn Huệ

Các chuyên gia trong ngành vẫn băn khoăn về việc truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương

Thứ 6, 13/04/2018 | 21:01
Chiều 13/4, hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức chương trình Tọa đàm khoa học “Những vấn đề pháp lý đặt ra đối với trường hợp bác sĩ Hoàng Công Lương”.

Tranh cãi gay gắt quanh quyết định truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương

Thứ 6, 23/03/2018 | 10:54
VKSND tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương, liên quan tới vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tháng 5/2017. Các bị can bị truy tố về các tội Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Việc truy tố này một lần nữa khiến ngành y “dậy sóng”.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.