Bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi chăm sóc trẻ ốm dưới tiết trời nắng nóng gay gắt

Bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi chăm sóc trẻ ốm dưới tiết trời nắng nóng gay gắt

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 28/06/2019 | 13:00
0
Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến trẻ nhỏ dễ ốm sốt, tuy nhiên theo PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng Khoa Nhi BV Bạch Mai không phải lúc nào cha mẹ cũng chăm con đúng cách.

Trẻ nhập viện vì nắng nóng

Vào những ngày tiết trời nắng nóng gay gắt lên tới ngưỡng 40 độ C, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, số lượng bệnh nhi đến khám vẫn duy trì ở mức cao. Với các triệu chứng phổ biến như: Nôn, tiêu chảy hoặc theo sau một số bệnh khác như sốt virus, sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính như viêm họng, ho, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi.

Chị Nguyễn Thị Lan (Hà Đông, Hà Nội) đưa con nhỏ 3 tuổi đến khám tại khoa Nhi cho biết: “Buổi sáng con vẫn đi học bình thường, đến chiều đã được cô giáo báo con đang bị sốt cao. Bác sĩ thăm khám, cho biết cháu bị sốt virus do nắng nóng”.

Trao đổi với PV, PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho hay: “Nhiều trẻ đến khám có biểu hiện sốt do say nắng. Trẻ đang khỏe mạnh nhưng ở trong điều kiện không thuận lợi như ở trong nhà nóng bức, chạy nhảy chơi đùa ở môi trường nắng nóng...”.

Sức khỏe - Bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi chăm sóc trẻ ốm dưới tiết trời nắng nóng gay gắt

Thời tiết nắng nóng dễ khiến trẻ nhập viện vì ốm (Ảnh minh hoạ).

Bên cạnh đó, PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng cho hay cũng có nhóm trẻ bị các bệnh lý viêm đường hô hấp, ho, viêm phổi vì nhiễm lạnh do trẻ chơi đùa ra mồ hôi ướt sũng. Khi mồ hôi ra liên tiếp, gây ướt áo, thấm lại vào cơ thể. Hay trường hợp khi mồ hôi nhễ nhại, trẻ ra đứng ngay trước quạt... làm cơ thể bị nhiễm lạnh gây ho, sốt. Trẻ cũng có thể cảm lạnh do phòng điều hòa để nhiệt độ quá thấp. Nhiều cha mẹ lại sai lầm cho trẻ tắm mát ngay khi vừa vận động, khi tắm cho trẻ ngâm mình dưới nước thời gian lâu rất dễ bị cảm lạnh.

Ngoài ra, mạch máu trẻ rất nhạy cảm, có thể bị vỡ khi thời tiết quá nóng hay việc trẻ ngồi quá lâu dưới điều hòa trong một thời gian dài, điều này khiến cho vùng mũi của trẻ bị dị ứng, nhiễm trùng ở mũi họng dẫn tới khi có tác động mạnh sẽ gây vỡ mạch máu bên trong mũi.

Sức khỏe - Bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi chăm sóc trẻ ốm dưới tiết trời nắng nóng gay gắt (Hình 2).

PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng trao đổi với PV về việc chăm sóc trẻ trong tiết trời nắng nóng.

Khi con bị ốm cha mẹ thay vì đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa thì lại tự ý mua thuốc cho trẻ sử dụng hay sử dụng lại đơn thuốc cũ mà bác sĩ đã kê trong lần khám trước khi thấy con có triệu chứng giống hoặc gần giống bệnh trước. Hay, khi trẻ bị ốm sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém đi. Thấy vậy, nhiều mẹ sợ con sụt cân nên đã ra sức ép con ăn… Theo bác sĩ Dũng, điều này không những có lợi mà còn gây hại, thậm chí khiến trẻ sợ ăn, lâu dần có thể dẫn đến chứng biếng ăn rất nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo

Để trẻ nhanh chóng khỏi ốm và luôn khoẻ mạnh, tránh bệnh tật bác sĩ Dũng khuyến cáo các phụ huynh: “Trẻ em cần được tắm gội hằng ngày tránh để ngứa ngáy, khó chịu do bụi bặm, mồ hôi ứ đọng. Thường xuyên thay quần áo mỗi khi bị ra nhiều mồ hôi để tránh bị cảm lạnh; Mùa hè, thời tiết nắng nóng, mồ hôi tiết ra nhiều khiến cơ thể mất đi lượng lớn nước, vì thế, cần uống đủ nước. Nên sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát; không treo mắc quần áo để muỗi không còn chỗ đậu.

Đặc biệt, cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách cho trẻ ăn nhiều loại trái cây, rau xanh chứa nhiều vitamin C như: Cam, xoài, Cherry…”.

Sức khỏe - Bác sĩ cảnh báo sai lầm tai hại khi chăm sóc trẻ ốm dưới tiết trời nắng nóng gay gắt (Hình 3).

Cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng các loại trái cây, rau xanh có nhiều vitamin C.

Bác sĩ Dũng cũng cho biết thêm: “Để bổ sung Vitamin C có rất nhiều cách, tuy nhiên các cha mẹ nên cân nhắc việc dùng Vitamin C tổng hợp bởi nó có tính axit không tốt cho hệ tiêu hóa, hấp thu chậm, đào thải nhanh, dễ bị oxy hóa. Trái lại, Vitamin C tự nhiên có trong rau quả tươi có độ pH trung tính nên rất an toàn với hệ tiêu hóa của trẻ. Chưa kể, nó còn giúp bảo vệ Vitamin C khỏi bị oxy hóa, giúp Vitamin C hấp thu tốt hơn và dự trữ lâu hơn.

Do đó, Vitamin C tự nhiên chính là sự lựa chọn hoàn hảo trong việc bổ sung C cho trẻ. Ngoài Vitamin C tự nhiên, các phụ huynh cũng nên bổ sung thêm Rutin cho trẻ. Bởi đây là hoạt chất thuộc nhóm flavonoid, có tác dụng vượt trội trong việc tăng sức bền thành mạch, chống xuất huyết, chảy máu cam”.

Nắng nóng kéo dài, hàng nghìn hộ dân ở Quảng Bình "khát" nước sạch

Thứ 5, 27/06/2019 | 07:00
Do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài trong thời gian qua, hàng nghìn hộ dân tại nhiều địa phương tỉnh Quảng Bình đang phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Nhập viện vì bị nghi sỏi thận, đôi vợ chồng trẻ bất ngờ đón người con đầu lòng

Thứ 5, 18/04/2019 | 18:45
Cặp vợ chồng trẻ người Mỹ đã đón người con đầu lòng sau khi cô vợ nhập viện vì nghi sỏi thận.

Trẻ nhập viện tăng đột biến vì nắng nóng diện rộng

Thứ 6, 29/05/2015 | 08:22
Thời tiết nắng nóng bất thường mấy ngày nay diễn ra trên diện rộng từ Bắc vào Nam và chưa có dấu hiệu chấm dứt là nguyên nhân dẫn đến số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao, đặc biệt là bệnh nhi.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.