Án nước ngoài luật ta: Bộ trưởng Y tế Bolivia bị bắt vì nghi “thổi giá” 179 máy thở nhập khẩu

Án nước ngoài luật ta: Bộ trưởng Y tế Bolivia bị bắt vì nghi “thổi giá” 179 máy thở nhập khẩu

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:28
0
Cảnh sát trưởng Bolivia ngày 20/5 thông báo Bộ trưởng Y tế Marcelo Navajas đã bị cảnh sát bắt giữ tại La Paz, 1 ngày sau khi Tổng thống lâm thời Jeanine Anez lệnh mở cuộc điều tra về vụ mua lô máy thở điều trị covid-19 từ Tây Ban Nha.

      

Án nước ngoài:

Cảnh sát trưởng Bolivia ngày 20/5 thông báo Bộ trưởng Y tế Marcelo Navajas đã bị cảnh sát bắt giữ tại La Paz, 1 ngày sau khi Tổng thống lâm thời Jeanine Anez lệnh mở cuộc điều tra về vụ mua lô máy thở điều trị covid-19 từ Tây Ban Nha.

Ngoài ông Navajas, 2 quan chức khác của bộ Y tế Tây Ban Nha cũng bị bắt giữ. Theo Bloomberg, ông Navajas đã bị cách chức Bộ trưởng Y tế.

Bolivia đã mua máy thở từ công ty GPA Innova tại Tây Ban Nha với giá 27.683 USD/chiếc. Tổng giá trị 179 máy thở do Bolovia đặt mua lên tới gần 5 triệu USD.

Pháp luật - Án nước ngoài luật ta: Bộ trưởng Y tế Bolivia bị bắt vì nghi “thổi giá” 179 máy thở nhập khẩu

Bộ trưởng Y tế Bolivia Marcelo Navajas (Ảnh: EPA)

Tuy nhiên, theo AFP, mức giá thực tế do nhà sản xuất tại Tây Ban Nha đưa ra với mỗi máy thở chỉ từ 9.500-11.000 Euro (khoảng 10.312-11.941 USD). Truyền thông Bolivia thậm chí đưa tin mỗi máy thở của GPA Innova chỉ có giá khoảng 7.184 USD.

         Vụ bê bối nâng giá máy thở bị phanh phui vào cuối tuần trước, sau khi các bác sĩ phàn nàn rằng các máy thở mua từ Tây Ban Nha không đáp ứng tiêu chuẩn để sử dụng tại các phòng chăm sóc tích cực của Bolivia. (Theo Bloomberg)

Luật ta:

Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Ở Việt Nam cũng xảy ra một vụ án tương tự ở trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC). Vì những sai phạm xung quanh quá trình mua sắm máy xét nghiệm covid-19 mà ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc  CDC Hà Nội và các đồng phạm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 222 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo điều tra ban đầu, các bị can đã thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu hệ thống xét nghiệm covid-19 lên gấp 3 lần.

Trong vụ lùm xùm ở Bolivia, theo AFP, mức giá thực tế do nhà sản xuất tại Tây Ban Nha đưa ra với mỗi máy thở chỉ từ 9.500-11.000 Euro (khoảng 10.312-11.941 USD). Tuy nhiên, một số người có trách nhiệm của Bolivia, trong đó có cá nhân ông Bộ trưởng bộ Y tế nước này, lại quyết định mua máy thở với giá 27.683 USD/chiếc. Nếu tính 179 máy thở do Bolovia đặt mua với 11.941 USD thì tổng giá trị của thương vụ này là 2.137.439 USD. Nhưng trên thực tế, số máy thở trên được mua với giá lên tới gần 5 triệu USD, tức là gấp đôi giá trị thực tế của số máy đó.

Do vậy, nếu chiếu theo quy định của pháp luật hình sự của Việt Nam, hành vi của những người có liên quan trong vụ mua lô máy thở của Bolivia sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3 Điều 222 quy định, phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên thì người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Ánh Dương

Được cấp số lưu hành, Vingroup sản xuất đại trà máy thở Vsmart VFS-510

Thứ 4, 24/06/2020 | 17:41
Với cấp phép từ Bộ Y tế, Vingroup có thể tiến hành sản xuất đại trà, cung cấp máy thở cho thị trường trong nước.
Cùng chuyên mục

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Khởi tố bác sĩ vụ giết người tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:05
Nam bác sĩ sát hại người tình đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi giết người và cướp tài sản.

Câu kết với nhau buôn ma tuý, hai người đàn ông trả giá đắt

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:52
Vì hám lợi, Tủa và Pó câu kết với nhau buôn bán số lượng ma tuý lớn. Khi cả hai chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị công an bắt giữ.

Vụ hủy hoại rừng: Hoãn xét xử vì cựu PGĐ Cty Lâm Nghiệp Bình Thuận không đủ sức khoẻ

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:47
Sáng ngày 6/5, HĐXX xét thấy tại phiên tòa, vắng mặt người bào chữa cho bị cáo Cẩn và bị cáo Cẩn không đủ sức khoẻ tham gia phiên toà nên quyết định hoãn.

Bình Dương: Điều tra vụ 2 vợ chồng thương vong

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:38
Cơ quan chức năng xác định người vợ đã tử vong, người chồng hiện đang cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.
     
Nổi bật trong ngày

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.