Án nặng cho kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Án nặng cho kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 10/04/2018 | 18:05
0
Từng vào tù với nhiều tội danh khác nhau, Minh không lấy đó làm bài học nhãn tiền mà tiếp tục móc nối với các đối tượng khác để buôn bán ma túy. Khi đang giao "hàng" cho đối tác, Minh và đồng bọn bị lực lượng chức năng bắt quả tang. TAND Nghệ An vừa đưa vụ án ra xét xử.

Ngày 10/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Đình Minh (SN 1967), trú tại xóm 7, xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Trần Văn Ưng (SN 1984), Lê Văn Cường (SN 1990), Trần Văn Lượng (SN 1969), cùng trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Mấy đứa con nhỏ của các bị cáo được người thân đưa đi theo với mong muốn cha con họ được gặp nhau. Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa bên ngoài phòng xử, thỉnh thoảng lại ngó vào nhìn bố mình khiến chúng tôi cảm thấy chạnh lòng. 

Án nặng cho kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Bị cáo Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nguyễn Đình Minh là đối tượng chủ mưu trong vụ án này. Năm 1990, Minh bị TAND TP.Vinh tuyên phạt 9 tháng tù về tội Cướp tài sản. Năm 1996, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2005, Minh tiếp tục bị TAND huyện Thanh Chương tuyên phạt 24 tháng tù vì Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có. Và tháng 10/2017, Minh bị TAND TP.Vinh tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội Đánh bạc, chưa thi hành án.

Mặc dù, đã nhiều lần vào tù với nhiều tội danh khác nhau, Minh khống lấy đó làm bài học nhãn tiền mà tiếp tục sa chân vào con đường tội lỗi. Để có tiền tiêu xài, hắn đã kết nối với các đối tượng trên để buôn bán trái phép chất ma túyĐược biết, 3 bị cáo còn lại trong đường dây này cũng có nhân thân xấu. 

Theo đó, ngày 11/7/2017, Nguyễn Đình Kiên đã giao cho Nguyễn Đình Minh số tiền 165 triệu đồng lên xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương để mua heroin. Minh đã gọi điện Trần Văn Hưng đặt "hàng".

Ngày 12/7, Ưng đã trực tiếp mua của một người đàn ông tên Vừ người Lào 1 bánh heroin có trọng lượng hơn 357gram, với giá 150 triệu đồng. Sau đó, Ưng đưa cho Lê Văn Cường trực tiếp bán cho Minh với giá 160 triệu đồng tại nhà Trần Văn Lượng. Ngày 5/8, khi Nguyễn Đình Minh đứa số ma túy trên đến khu vực ngã tư ga, thuộc khối 1, phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho Kiên thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. 

Án nặng cho kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy (Hình 2).

Các bị cáo đồng loạt mong HĐXX giảm nhẹ tội để sớm trở về đoàn tụ với gia đình. 

Trước giờ nghị án, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải và mong HĐXX giảm nhẹ tội để trở về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc con nhỏ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Minh 20 năm tù giam, cộng với 9 tháng tù giam chưa thi hành án về tội Đánh bạc, tổng mức phạt 20 năm 9 tháng tù giam; Trần Văn Ưng 20 năm tù giam; Lê Văn Cường 16 năm tù giam; Trần Văn Lượng 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng Nguyễn Đình Kiên, đối tượng trực tiếp đưa tiền cho Minh mua ma túy để bán kiếm lời đã trốn khỏi nơi cu trú nên cơ quan CSĐT quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Vĩnh Phúc: Đối tượng trốn truy nã tội Giết người bị bắt khi đang bán ma túy

Thứ 7, 07/04/2018 | 07:46
Tuy đang mang 3 lệnh truy nã, trong đó 1 lệnh truy nã đặc biệt về tội danh Giết người, nhưng Thành vẫn hành nghề buôn bán ma túy.

Cái kết đắng cho gã chồng "xui" vợ ôm con nhỏ vận chuyển ma túy

Chủ nhật, 11/02/2018 | 08:18
Mờ mắt trước số tiền công 50 triệu đồng, Lê Đức Giang nhẫn tâm gọi vợ ôm con mới 4 tháng tuổi đi lên cửa khẩu đón mình, nhằm che mắt lực lượng chức năng về hành vi vận chuyển ma túy.

Cái kết đau đớn của thanh niên buôn ma túy kiếm tiền đưa vợ đi đẻ

Thứ 6, 05/01/2018 | 10:38
Mặc dù biết vận chuyển ma túy là trái pháp luật, nhưng do cần tiền để chuẩn bị cho vợ sinh người con đầu lòng, Thò Bá Nái đã đồng ý chở một đối tượng đi bán ma túy.

Dân chơi đãi 100 bạn của người yêu bằng ma tuý, cái kết đắng chát

Thứ 5, 03/11/2016 | 17:16
Chất gây nghiện- thứ đẳng cấp hào nhoáng mà giới trẻ “khoác” lên mình, nhưng cái giá cho những cuộc chơi lại thật… đắng ngắt. Họ từ buộc mình vào vòng xoáy tội lỗi, bệnh tật.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.