Lực lượng an ninh Ấn Độ đã bắt giữ hàng trăm người và hủy bỏ hơn 300 chuyến tàu đi qua hai bang miền bắc sau khi có ít nhất 30 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình bạo lực diễn ra hôm 26/8.
An ninh đã được tăng cường trong bối cảnh tình hình tiếp tục căng thẳng. Hàng trăm binh sĩ đã được triển khai tại thị trấn Panchkula thuộc bang Haryana.
Gurmeet Ram Rahim Singh, người đứng đầu một giáo phái có nhiều tín đồ ở hai bang Punjab và Haryana đã bị kết tội hôm 25/8 vì cưỡng hiếp hai môn đệ trong vụ việc gây xôn xao dư luận từ năm 2002.
Ngay sau đó, những tín đồ quá khích của giáo phái do Gurmeet Ram Rahim Singh đứng đầu đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhà ga, trạm xăng dầu, xe của đài truyền hình cùng nhiều cơ sở khác tại khắp các thị trấn ở hai bang Punjab và Haryana.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng ở thị trấn Panchkula nơi phán quyết được đưa ra đối với Singh và hơn 200 người bị thương, chủ yếu ở bang Haryana.
Đây là cuộc biểu tình bạo lực lớn nhất trong năm nay có liên quan đến một “lãnh đạo tinh thần” ở Ấn Độ.
Theo một quan chức hàng đầu của Haryana, đã có 524 người bị bắt tính đến ngày 26/8, tuy nhiên tình trạng hỗn loạn dự kiến sẽ còn diễn ra căng thẳng hơn.
Một phát ngôn viên của ngành đường sắt Ấn Độ cho biết 340 chuyến tàu đã bị hủy bỏ như một biện pháp phòng ngừa các cuộc biểu tình lan rộng.
Lực lượng an ninh vẫn còn canh gác ở Panchkula - một trong những thị trấn bị ảnh hưởng tồi tệ nhất của bạo lực, trong khi một số cửa hàng đã mở cửa và người dân bắt đầu ra khỏi nhà.