Ấn Độ phạt Google 113 triệu USD

Ấn Độ phạt Google 113 triệu USD

Thứ 4, 26/10/2022 | 15:56
0
Google tiếp tục bị Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ phạt số tiền lên tới 113 triệu USD cho hành vi độc quyền và lạm dụng quảng cáo.

Theo Vietnamplus, ủy ban cạnh tranh của Ấn Độ (CCI) ngày 25/10 đã quyết định phạt Google 9,36 tỷ rupee Ấn Độ (113,04 triệu USD) sau khi cuộc điều tra kết luận hãng công nghệ lớn của Mỹ này lợi dụng vị thế của mình trên thị trường để quảng bá ứng dụng thanh toán và hệ thống thanh toán trong ứng dụng. Đây là quyết định xử phạt thứ 2 của Ấn Độ nhằm vào Google trong chưa đầy 1 tuần qua.

CCI công bố kết quả điều tra khẳng định Google đã ép các nhà phát triển ứng dụng sử dụng hệ thống thanh toán của ứng dụng. Theo CCI, việc bán hàng hóa kỹ thuật số trong ứng dụng giúp thiết lập công cụ quan trọng để các nhà phát triển kiếm tiền từ công việc của họ.

Do đó, Google không nên hạn chế các nhà phát triển ứng dụng sử dụng bất kỳ dịch vụ lập hóa đơn hoặc xử lý thanh toán nào của bên thứ ba, để mua hàng trong ứng dụng hoặc để mua ứng dụng.

Theo Bnews, hôm 22/10, Ủy ban cạnh tranh của Ấn Độ (CCI) thông báo đã phạt hãng công nghệ Google (Mỹ) 162 triệu USD sau khi điều tra cho thấy hãng này lạm dụng vị trí thống trị trên thị trường điện thoại thông minh ở Ấn Độ.

Theo công ty nghiên cứu Counterpoint, cho đến nay, hệ điều hành Android của Google được xem là có vị trí thống trị tại Ấn Độ và được sử dụng cho 95% số điện thoại thông minh tại quốc gia Nam Á này.

Tuy nhiên, CCI cho biết Google đã cài sẵn bộ ứng dụng của hãng trên hệ điều hành Android để tạo lợi thế cho các ứng dụng phổ biến của hãng như YouTube và trình duyệt web Chrome. CCI nhấn mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường cần công bằng thay vì lạm dụng vị thế thống trị.

Do đó, CCI đã phạt Google 13,4 tỷ rupee (162 triệu USD), đồng thời yêu cầu công ty này không được bắt buộc người dùng Android cài đặt trước các ứng dụng. Bên cạnh đó, CCI cũng yêu cầu Google không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào với các nhà sản xuất điện thoại thông minh, khuyến khích họ chỉ bán các thiết bị chạy hệ điều hành Android hoặc sử dụng độc quyền phần mềm của hãng.

Đào Vũ (T/h)

Lý do Google bị Ấn Độ phạt 162 triệu USD

Chủ nhật, 23/10/2022 | 13:00
Hệ điều hành Android của Google được xem là có vị trí thống trị tại Ấn Độ và được sử dụng cho 95% số điện thoại thông minh tại quốc gia Nam Á này.

Google Chrome đứng đầu danh sách trình duyệt web kém bảo mật nhất

Thứ 2, 10/10/2022 | 10:20
Có lượng người dùng lớn nhất thế giới, song Google Chrome lại là trình duyệt web kém bảo mật nhất khi tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật nguy hiểm.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.