Mọi xung đột và tranh chấp trên Biển Đông đều ảnh hưởng không nhỏ đến các quốc gia có lợi ích trong vùng biển này. Việc Trung Quốc nuôi tham vọng biến "Biển Đông thành ao nhà" khiến Ấn Độ hết sức quan ngại. Lợi ích của Ấn Độ cũng đang bị ảnh hưởng vì những nguy cơ tiềm ẩn đó, bởi vậy, Ấn Độ đã nhắc lại lập trường của mình về tự do hàng hải và nhấn mạnh sẽ "bảo vệ lợi ích" của mình nếu cần thiết.
Việc "bảo vệ lợi ích" thực chất là tăng cường hợp tác hải quân với các nước trong ASEAN và các nước khác có chung mối quan tâm tại vùng biển này trong việc bảo vệ các nguyên tắc FON một cách chặt chẽ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony.
Hơn 55% quá cảnh thương mại Ấn Độ đều phải đi qua Biển Đông. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã từng tuyên bố: "Ấn Độ và ASEAN cần tăng cường hợp tác an ninh, an toàn và tự do hàng hải, giải quyết bằng hòa bình các tranh chấp hàng hải theo luật pháp quốc tế".
Trước những tuyên bố của Ấn Độ và nguyên tắc FON, Trung Quốc đã lên tiếng nói rằng, FON vẫn được đảm bảo đầy đủ trên Biển Đông. Tuy nhiên, lời nói của Trung Quốc lại đang mâu thuẫn lớn với những hành động thực tế Trung Quốc trên vùng biển này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế như sau: "Quyền tự do hàng hải cũng giống như quyền tự do cá nhân. Quyền này chỉ được thực hiện đầy đủ khi tất cả các nước lớn, nhỏ đều tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc đã được thống nhất và thừa nhận".
Tuy nhiên, chỉ cần một nước đi ngược lại nguyên tắc thì mọi cố gắng của các nước khác cũng sẽ bị "ngả nghiêng". Theo ông A.K Antony, việc Trung Quốc đòi chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Biển Đông là điều không thể chấp nhận được. Ông cũng khẳng định, tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông cần được giải quyết triệt để theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 UNCLOS.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.