Ấn Độ bí mật thử cơn thịnh nộ trên biển

Ấn Độ bí mật thử cơn thịnh nộ trên biển

Thứ 5, 22/08/2013 | 10:47
0
Ấn Độ đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ tàu ngầm có tầm bắn khoảng 3.000-3.500km.

Tờ Standard của Ấn Độ tiết lộ, Hải quân nước này đang chuẩn bị thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM mang tên K-4. Loại SLBM này được cho là có tầm bắn khoảng 3.000-3.500km, kế hoạch phóng thử loại tên lửa này được lên kế hoạch vào tháng tới.

Tên lửa sẽ được phóng thử từ một căn cứ bí mật trong vịnh Bengal ngoài khơi bờ biển Visakhapatnam. Về mặt thiết kế tên lửa có thể phóng ở độ sâu 50 mét dưới mặt nước song thử nghiệm lần này  tên lửa sẽ được phóng từ một phao chìm ở độ sâu 20-30 mét.

Trong ngày 10/08/2013, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công về mặt vật lý lò phản ứng hạt nhân sử dụng cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược INS Arihant. Tàu ngầm hạt nhân chiến lược này khi đi vào vận hành sẽ được trang bị  tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm K-series.

Ấn Độ đã lên kế hoạch phát triển 3 biến thể khác nhau của gia đình tên lửa K-series. Trong đó biến thể K-15 sẽ là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn khoảng 700km, loại tên lửa này đã được phóng thử nghiệm thành công 10 lần. Tên lửa này còn được biết đến với tên gọi sản xuất là B-05.

Tiêu điểm - Ấn Độ bí mật thử cơn thịnh nộ trên biển

Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo K-4 được ví là cơn thịnh nộ trên biển của hải quân nước này.

Biến thể thứ 2 mang tên K-4 là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn khoảng 3.000-3.500km, loại tên  lửa này sẽ được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng tới. Biến thể cuối cùng K-5 sẽ là một tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn khoảng 5.000km dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm trong thời gian tới.

K-series được thiết kế với kích thước và trọng lượng tương đối nhỏ, nó được áp dụng một số công nghệ tấn công bí mật nên rất khó đánh chặn. Tên lửa K-4 có chiều dài khoảng 12 mét, đường kính 1,3 mét, trọng lượng phóng khoảng 17 tấn. Tên lửa K-4 có khả năng mang theo đầu đạn nặng khoảng 2 tấn.

Tên lửa K-4 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, thiết kế của nó là một sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tốc độ siêu thanh nên rất khó đánh chặn. Tên lửa này được đánh giá là loại tốt nhất trong gia đình K-series .

Theo nguồn tin thân cận của DRDO tiết lộ, ít nhất 4 tên lửa K-15 và K-4 đã được lên kế hoạch phóng thử trong thời gian tới. Trong đó tên lửa K-15 sẽ được phóng thử lần đầu từ tàu ngầm INS Arihant còn tên lửa K-4 sẽ được phóng thử lần tiếp theo từ một phao mô phỏng dưới nước.

Ngoài gia đình tên lửa K-series, Ấn Độ cũng có kế hoạch trang bị dự phòng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược INS Arihant. Quá trình phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Ấn Độ đang diễn ra hết sức thuận lợi.

Mặc dù phát triển muộn hơn nhưng có vẽ như Ấn Độ đang về đích trước Trung Quốc trong việc phát triển các hệ thống vũ khí cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-1, JL-2 của Trung Quốc dường như đang dậm chân tại chỗ bởi những khó khăn về kỹ thuật.

Minh Tâm (theo Standard)

Ấn Độ tiết lộ ‘bí mật’ tên lửa đạn đạo mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:45
Ấn Độ đang cân nhắc việc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa K-4 từ tàu ngầm hạt nhân, báo Standard chủ nhật đưa tin ngày 11/8.

Mỹ thất kinh phát hiện bãi thử tên lửa liên lục địa của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:47
Ngày 10/08, Tạp chí “Chính sách ngoại giao” của Mỹ đã viện dẫn nguồn tin của Tạp chí quốc phòng Anh, Jane’s Defence Weekly, cho biết, vệ tinh gián điệp của Mỹ đã phát hiện một địa điểm nghi là bãi phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Iran, nằm cách Shahrud 35-40km về phía đông nam.

Nga thử nghiệm tàu tên lửa tấn công mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:59
Sau khi vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm trên biển vào cuối năm nay, tàu hộ tống tên lửa tàng hình Grad Sviyazkhsk dự kiến sẽ được "điểm danh" gia nhập Đội tàu Caspian Flotilla hùng hậu của Nga.

Tên lửa RT-23 của Nga khiến Mỹ và phương Tây bó tay

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:07
Cuộc chạy đua Nga-Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã cho ra mắt nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) độc đáo, trong đó có tên lửa RT-23.

Nạp tên lửa sai gây nổ tàu ngầm Ấn Độ?

Thứ 6, 16/08/2013 | 15:17
Các chuyên gia Nga nhận định rằng vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak tại một xưởng đóng tàu ở Mumbai, Ấn Độ là do lỗi của con người.

Tên lửa Topol-M: 'Mũi thương' vô địch của quân đội Nga

Thứ 2, 29/07/2013 | 09:41
Các chuyên gia Nga luôn khẳng định, tên lửa đạn đảo liên lục địa (ICBM) Topol-M miễn nhiễm với lá chắn tên lửa của Mỹ. Điều này không phải không có cơ sở.

Tàu chiến Israel được trang bị hệ thống tên lửa 'khủng'

Thứ 2, 29/07/2013 | 22:20
Quân đội Israel tiến hành trang bị tên lửa đất đối không tầm trung Barak 8 cho các tàu chiến chủ lực.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.