Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

Thứ 7, 18/01/2020 | 17:04
0
Tết là thời điểm người người, nhà nhà mong muốn được quây quần bên nhau đón chờ những ngày đầu xuân mới. Sáng 18/1, không khí tại sảnh Bệnh viện K náo nhiệt và đông vui hơn bao giờ hết, hàng trăm người bệnh và người nhà với hành lý, đồ đạc được bố trí sắp xếp lên những “chuyến xe yêu thương” về quê ăn Tết.
Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt để chờ tới giờ lên chuyến xe được mọi người gọi vui là xe "0 đồng".

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 2).

Đây là năm thứ 4, Bệnh viện K trở thành "bến xe yêu thương" với bao nụ cười, giọt nước mắt xúc động của những người xa quê – những bệnh ung thư hàng ngày, hàng giờ nén nỗi đau điều trị bệnh tật lên xe trở về nhà đón Tết cố truyền sum vầy.

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 3).

Trước tình hình thực tế về sự quá tải của các bến xe nhân dịp Tết Nguyên đán, sự khó khăn về điều kiện kinh tế và sức khỏe của người bệnh ung thư, thay vì phải ra bến xe đông đúc ấy, ngay tại "bến xe đặc biệt Bệnh viện K", tất cả người bệnh và người nhà được những chuyến xe miễn phí đưa về nhà đón Tết sum vầy cùng gia đình.

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 4).

Người bệnh với đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, người cười, người khóc vì xúc động ngay tại nơi họ điều trị, họ lại được đưa về với tất cả sự chân thành, sẻ chia. Cành đào được gói cẩn thận theo chân người bệnh về quê đón Tết.

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 5).

"Chuyến xe yêu thương" không chỉ dành cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện K mà chương trình sẽ cùng chung tay chia sẻ với bệnh nhân điều trị tại 10 ệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội: Bệnh viện K, bệnh viện 103, viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, bệnh viện Nhi Trung Ương, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, bệnh viện Nội Tiết, bệnh viện Tai Mũi Họng, bệnh viện Tim Hà Nội.

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 6).

Ông Lê Văn Quảng, Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết: "Những chuyến xe yêu thương sẽ được tổ chức thành 4 đợt. Đợt 1 tại bệnh viện K sáng 16/1; đợt 2 tổ chức sáng 18/1 và cận Tết sẽ có thêm hai chuyến nữa. Dự kiến trong 4 đợt sẽ có hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà được chở về quê miễn phí".

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 7).

Trước khi về, tất cả các bệnh nhân rất vui mừng khi nhận được lì xì từ những người hảo tâm.

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 8).

Bà Nguyễn Thị Lương (bệnh nhân quê ở Hải Dương) cho biết: "Tôi thấy đây là chuyến xe vô cùng ý nghĩa, món quà này giúp những nghèo như chúng tôi cảm thấy ấm lòng lắm, giờ có ra bến xe cũng không có xe để về".

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 9).
Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 10).

Bắt đầu từ 8h30, lần lượt các chuyến xe 45 chỗ đầy ắp tiếng cười di chuyển dần khỏi bệnh viện. 

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 11).

Tối nay các bệnh nhân này sẽ được ở bên gia đình để chuẩn bị đón Tết sau những ngày chữa trị vất vả.

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 12).

Cùng với những món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, việc bệnh nhân và người nhà được hỗ trợ về quê trên chuyến xe yêu thương miễn phí đã trở thành chương trình thường niên do bệnh viện K phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Tin nhanh - Ấm áp “chuyến xe 0 đồng” đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết (Hình 13).

Bệnh viện K hy vọng rằng sẽ cùng các đơn vị nối dài những hành trình ý nghĩa như vậy với người bệnh điều trị ở khắp nơi trên cả nước, sẻ chia nỗi đau mà họ phải chống chọi sau mỗi đợt điều trị. "Chuyến xe yêu thương" đưa người bệnh về quê đón Tết sẽ thắp lên trong họ những tia hy vọng mới khi năm Canh Tý đã ở rất gần.

Thành Nam

Ngân của Cả một đời ân oán hoá nàng thơ trong bộ ảnh chào xuân Canh Tý 2020

Thứ 7, 18/01/2020 | 09:28
Với vai nữ chính trong phim truyền hình Cả một đời ân oán, Hạ Anh gây được ấn tượng với khán giả bởi nét diễn tự nhiên và gương mặt ngọt ngào. Trong năm 2020, Hạ Anh hứa hẹn sẽ có những vai diễn thành công của phim ảnh Việt.

Cách dọn dẹp nhà bếp cúng ông Công ông Táo để năm Canh Tý may mắn, tài lộc

Thứ 4, 15/01/2020 | 21:00
Việc dọn nhà bếp rất quan trọng trong việc thu hút tài lộc cho gia đình vì thế cần biết cách giữ lửa trong khoảng thời gian cuối năm này. Dưới đây là những gợi ý cách dọn dẹp nhà bếp cúng ông Công ông Táo để năm Canh Tý may mắn, tài lộc.

Mâm cúng ông Công ông Táo đầy đủ, chu đáo và chuẩn nhất Tết Canh Tý 2020

Thứ 5, 16/01/2020 | 19:00
Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo Quân sẽ về Trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc làm của gia chủ trong một năm. Vì vậy, mỗi nhà đều làm cỗ cúng tiễn Táo Quân về Trời đúng nghi thức. Dưới đây là những gợi ý cho một mâm cúng ông Công ông Táo đầy đủ, chu đáo và chuẩn nhất.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.