Ai Cập: Nga có thể “diệt cỏ tận gốc” chủ nghĩa khủng bố ở Syria

Ai Cập: Nga có thể “diệt cỏ tận gốc” chủ nghĩa khủng bố ở Syria

Chủ nhật, 04/10/2015 | 18:12
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Ai Cập tin rằng, việc Nga tiến hành chiến dịch không kích chống lại IS tại Syria sẽ xóa sổ chủ nghĩa khủng bố ở đất nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, ông Sameh Shoukry tuyên bố, chiến dịch không kích của Nga vào vị trí các tay súng Nhóm “Quốc gia Hồi giáo” (IS) tại Syria có thể “diệt cỏ tận gốc” chủ nghĩa khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Thế giới - Ai Cập: Nga có thể “diệt cỏ tận gốc” chủ nghĩa khủng bố ở Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry

Theo ông Sameh Shoukry, những thông tin mà Cairo nhận được thông qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Moscow chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của Nga đối với cuộc chiến chống khủng bố và hạn chế sự mở rộng của nhóm khủng bố này tại Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ả-rập Al-Arabiya, ông Shoukry nói: “Với thực lực và khả năng của Nga trong chiến dịch này, theo đánh giá của chúng tôi, sẽ hạn chế hoặc xóa sổ chủ nghĩa khủng bố ở Syria”.

Tuyên bố của người đứng đầu ngoại giao Ai Cập đã trở thành phản ứng chính thức đầu tiên của Cairo trước những hành động gần đây của Nga tại Syria.

Ngay sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích, những tên khủng bố IS tại Syria đã bắt đầu hoảng loạn, tìm cách chạy thoát sang châu Âu.

Thế giới - Ai Cập: Nga có thể “diệt cỏ tận gốc” chủ nghĩa khủng bố ở Syria (Hình 2).

Máy bay chiến đấu của Nga tại Syria

Ngày 3/10, Đại diện Bộ Tham mưu Nga, Tướng Andrei Kartapolov cho biết, tình báo Nga nắm được những thông tin cho rằng, các tay súng IS đang bỏ chạy khỏi các khu vực kiểm soát: Khoảng 600 tay súng đã rời bỏ vị trí và cố gắng đào tẩu sang châu Âu.

Sau ba ngày đêm không kích, các máy bay Nga đã phá hủy cơ sở vật chất – kỹ thuật của những tên khủng bố IS tại Syria và làm suy yếu khả năng tác chiến của chúng.

Điều này được ông Andrei Kartapolov khẳng định: “Các đòn tấn công suốt ngày đêm từ căn cứ Hmeymim vào sâu lãnh thổ Syria đã phá hủy các sở vật chất – kỹ thuật của IS và làm suy yế

Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.