ADIZ: Trung Quốc nói thủ tướng Nhật thâm độc

ADIZ: Trung Quốc nói thủ tướng Nhật thâm độc

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:24
0
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi đã bày tỏ sự tức giận đối với những bình luận gần đây của thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe về vùng nhận diện phòng không ADIZ của Trung Quốc trên biển Đông. Ông này cho đó là những lời vu khống thâm độc để bôi nhọ Trung Quốc trên trường quốc tế.
Trong một hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, ông Abe đã chỉ trích Trung Quốc về "hành động đơn phương" của mình nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Đông. Ông Abe đã nói rằng ADIZ của Trung Quốc là hành vi vi phạm đối với sự tự do của hàng không trên biển cả, cũng như yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các biện pháp có liên quan.
Tiêu điểm - ADIZ: Trung Quốc nói thủ tướng Nhật thâm độc
Phát ngôn viên phía chính phủ Trung Quốc nhắc lại lập trường của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) và khẳng định chính Nhật mới là kẻ đơn phương kích động xung đột kể từ năm ngoái (2012).
Theo đó, biện pháp của Trung Quốc là cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình, điều này phù hợp với luật pháp quốc tế, không thể chê trách được. Hơn nữa, vùng ADIZ của Trung Quốc trên biển Đông cũng không ảnh hưởng đến tự do của hàng không dân sự.
Đồng thời, phát ngôn viên Hồng Lỗi nói thêm rằng: Sự lăng mạ có chủ ý của Nhật đối với vùng ADIZ của Trung Quốc thì tất yếu họ sẽ phải cam chịu nhận quả đắng mà thôi!.
Theo Chinanews/Một thế giới

Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:42
Theo báo chí Hong Kong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói cần bố trí tàu sân bay Liêu Ninh để củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:02
Jang Song-thaek, người chú rể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là người có quyền lực mạnh mẽ thứ 2 ở Triều Tiên, đã bị xử tử hôm 12/12. Có nguồn tin cho rằng, cuộc thanh trừng gây rúng động này cho thấy sức mạnh thực sự đằng sau ngai vàng thuộc về hai người phụ nữ trong cuộc đời ông Kim.

Triều Tiên gọi doanh nhân từ Trung Quốc về để 'tập huấn'

Chủ nhật, 15/12/2013 | 06:51
Triều Tiên đang triệu hồi các doanh nhân ở Thẩm Dương và Đan Đông (Trung Quốc) về nước với lý do ‘tập huấn về các chính sách của chính phủ’.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Mã Anh Cửu yêu cầu Trung Quốc không áp ADIZ ở Biển Đông

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:29
Tổng thống Ðài Loan Mã Anh Cửu khẳng định ông sẽ yêu cầu Trung Quốc không thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông bởi hành động đơn phương của Bắc Kinh không có lợi cho quan hệ hai bờ eo biển.

Phát biểu mạnh mẽ nhất của Joe Biden về ADIZ Trung Quốc

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:14
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần đây. Ông Biden một lần nữa khẳng định, kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ không thay đổi.

Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:42
Theo báo chí Hong Kong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói cần bố trí tàu sân bay Liêu Ninh để củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:02
Jang Song-thaek, người chú rể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là người có quyền lực mạnh mẽ thứ 2 ở Triều Tiên, đã bị xử tử hôm 12/12. Có nguồn tin cho rằng, cuộc thanh trừng gây rúng động này cho thấy sức mạnh thực sự đằng sau ngai vàng thuộc về hai người phụ nữ trong cuộc đời ông Kim.

Triều Tiên gọi doanh nhân từ Trung Quốc về để 'tập huấn'

Chủ nhật, 15/12/2013 | 06:51
Triều Tiên đang triệu hồi các doanh nhân ở Thẩm Dương và Đan Đông (Trung Quốc) về nước với lý do ‘tập huấn về các chính sách của chính phủ’.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Mã Anh Cửu yêu cầu Trung Quốc không áp ADIZ ở Biển Đông

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:29
Tổng thống Ðài Loan Mã Anh Cửu khẳng định ông sẽ yêu cầu Trung Quốc không thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông bởi hành động đơn phương của Bắc Kinh không có lợi cho quan hệ hai bờ eo biển.

Phát biểu mạnh mẽ nhất của Joe Biden về ADIZ Trung Quốc

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:14
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần đây. Ông Biden một lần nữa khẳng định, kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ không thay đổi.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.