7.333 ca mắc COVID-19 trong ngày 7/8, giảm 987 ca so với hôm qua

7.333 ca mắc COVID-19 trong ngày 7/8, giảm 987 ca so với hôm qua

Thứ 7, 07/08/2021 | 19:55
0
Tối 7/8, Việt Nam ghi nhận 3.540 ca mắc mới COVID-19, nâng số ca mắc cả ngày lên con số 7.334, trong đó có 1 ca nhập cảnh và 7.333 ca ghi nhận trong nước, giảm 987 ca so với hôm qua.

Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h30 ngày 7/8, Việt Nam có 3.540 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.539 ca ghi nhận trong nước.

Cả ngày, Việt Nam ghi nhận 7.333 ca trong nước, giảm 987 ca so với hôm qua, trong đó có 1.281 ca trong cộng đồng. 

Thông tin các ca mắc mới: 

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 7/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.540 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.539 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (2.094), Đồng Nai (243), Long An (207), Bà Rịa-Vũng Tàu (188), Khánh Hòa (167), Cần Thơ (141), Tây Ninh (134), Bình Thuận (61), Đồng Tháp (49), Bến Tre (49), Phú Yên (47), An Giang (31), Ninh Thuận (22), Gia Lai (17), Quảng Bình (15), Hà Nội (10), Quảng Nam (10), Hậu Giang (9), Hải Dương (8 ), Quảng Ngãi (7), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Thái Bình (4), Lào Cai (4), Bạc Liêu (3), Bình Phước (2), Thanh Hóa (2), Ninh Bình (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (1) trong đó có 348 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 7/8 ghi nhận 7.334 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh và 7.333 ca ghi nhận trong nước (giảm 987 ca so với hôm qua) tại Thành phố Hồ Chí Minh (3.930), Bình Dương (882), Đồng Nai (709), Long An (367), Bà Rịa-Vũng Tàu (288), Khánh Hòa (167), Tiền Giang (165), Cần Thơ (141), Tây Ninh (134), Phú Yên (78), Vĩnh Long (62), Bình Thuận (61), Đồng Tháp (60), Bến Tre (49), An Giang (31), Ninh Thuận (22), Sơn La (20), Kiên Giang (17), Bình Định (17), Gia Lai (17), Quảng Bình (15), Lâm Đồng (12), Hải Dương (11), Hà Nội (10), Quảng Nam (10), Hậu Giang (9), Đắk Nông (7), Quảng Ngãi (7), Bạc Liêu (6), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Thanh Hóa (4), Thái Bình (4), Lào Cai (4), Bình Phước (2), Ninh Bình (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (1) trong đó có 1.281 ca trong cộng đồng.

Tình hình điều trị

Có 4.305 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7/8.

Tổng số ca được điều trị khỏi là 66.637 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 512 ca.

Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 19 ca.

Số ca tử vong sẽ được công bố vào bản tin sáng ngày mai (8/8).

Tình hình xét nghiệm

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.861.784 mẫu cho 19.403.096 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 8.528.267 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 7.664.944 liều, tiêm mũi 2 là 863.323 liều. 

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tính đến chiều 7/8, Việt Nam có 200.715 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.339 ca nhập cảnh và 198.376 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 196.806 ca, trong đó có 63.863 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Theo Vietnamplus

Bệnh nhân Covid-19 tử vong đầu tiên tại Đắk Lắk

Thứ 7, 07/08/2021 | 19:31
Thông tin từ sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, sau 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, bệnh nhân Y.D.B, ở buôn Ea Bhôk, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin đã tử vong.

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án liên quan tới một lái xe bị nhiễm Covid-19

Thứ 7, 07/08/2021 | 19:20
Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sau sự việc một lái xe bị nhiễm Covid-19, vi phạm quy định phòng chống dịch.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.