Hơn 500 giảng viên, sinh viên trường Y Dược chi viện cho Bắc Giang chống dịch

Hơn 500 giảng viên, sinh viên trường Y Dược chi viện cho Bắc Giang chống dịch

Thứ 4, 09/06/2021 | 06:51
0
Theo đánh giá của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế, đợt dịch lần này tại Bắc Giang so với các làn sóng dịch COVID-19 trước đó tại Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Hải Dương có rất nhiều điểm khác về quy mô, tốc độ lây lan lẫn mức độ nguy hiểm.

Tới thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã huy động hơn 2.500 nhân lực y tế hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang, đồng thời triển khai đồng loạt các giải pháp căn cứ vào diễn tiến của dịch. Hiện tình hình dịch ở Bắc Giang cơ bản đã được kiểm soát và ghi nhận xu hướng ca mắc mới giảm mạnh.

Ngày 8/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng các chuyên gia trong Bộ phận thường trực đã tới điểm đóng quân của thầy trò các trường y dược đang chi viện Bắc Giang gồm: Đại học Y Dược Thái Nguyên; Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Y Dược Hải Phòng, để thăm hỏi, động viên và gửi tặng hàng trăm suất quà.

Sự kiện - Hơn 500 giảng viên, sinh viên trường Y Dược chi viện cho Bắc Giang chống dịch

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chào các thầy cô, sinh viên trường Y Dược chi viện cho Bắc Giang

Tổng lực lượng chi viện của 5 trường trên là 519 người (gồm cả giảng viên và sinh viên). Đoàn tới Bắc Giang lâu nhất đã gần nửa tháng, đoàn gần nhất cũng đã 1 tuần.

Theo Ths. Hoàng Văn Lâm, giảng viên Đại học Y Dược Thái Nguyên, cả đoàn tới Bắc Giang lần này với quyết tâm cao độ góp một phần sức lực nhỏ bé giúp địa phương sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Nhiệm vụ chính của đoàn là nhập liệu thông tin lấy mẫu, hỗ trợ quá trình xét nghiệm và trả kết quả được nhanh chóng. Bên cạnh đó, thầy trò trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng tiến hành công tác tập huấn để dần chuyển giao công việc cho lực lượng y tế địa phương có thể tự chủ động trong thời gian tới.

Sự kiện - Hơn 500 giảng viên, sinh viên trường Y Dược chi viện cho Bắc Giang chống dịch (Hình 2).

Thầy trò Trường Đại học Y dược Thái Bình và Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cùng Bộ phận Thường trực Bộ Y tế tại Bắc Giang Giang thể hiện quyết tâm thắng dịch

PGS.TS Phạm Thị Dung -Trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm – Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông tin: Lần này, trường cử 72 người gồm giảng viên và sinh viên tới chi viện cho Bắc Giang phòng chống dịch. Lúc đầu nhiệm vụ của đoàn là hỗ trợ địa phương việc lấy mẫu xét nghiệm dưới thực địa.

Mặc dù thời tiết Bắc Giang vô cùng nắng nóng, nhưng tất cả thành viên trong đoàn luôn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dự kiến trong tuần tới, đoàn sẽ chuyển qua nhiệm vụ mới là hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Việt Yên về công tác khám chữa bệnh.

Sự kiện - Hơn 500 giảng viên, sinh viên trường Y Dược chi viện cho Bắc Giang chống dịch (Hình 3).

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm, động viên thầy trò Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Trong chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực và kết quả đạt được của thầy trò các trường y đang chi viện Bắc Giang.

Thứ trưởng mong muốn tất cả giữ gìn sức khỏe thật tốt, giữ vững niềm tin, sự nhiệt huyết để giúp đỡ tỉnh Bắc Giang nhiều hơn nữa, sớm đi tới mục tiêu cuối cùng là kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Theo Sức khỏe & Đời sống

 

Nghệ An: Lấy mẫu xét nghiệm trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm COVID–19

Thứ 3, 08/06/2021 | 16:58
Anh D.T.T. đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để ký hợp đồng cung ứng dược phẩm và có tiếp xúc trực tiếp với ông P.C.C. Ông C. vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 55 ở Bắc Giang tử vong, bệnh lý nền nặng

Thứ 3, 08/06/2021 | 17:15
Chiều ngày 8/6, bộ Y tế thông báo về ca tử vong của bệnh nhân cao tuổi, bệnh lý nền nặng liên quan đến Covid-19. 

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: 82 bệnh nhân tiên lượng rất nặng

Thứ 3, 08/06/2021 | 15:28
Hiện có hơn 6.400 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 106 cơ sở y tế trên toàn quốc từ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, đến tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện dã chiến...

Trưa 8/6: Việt Nam ghi nhận 76 ca mắc mới, riêng Bắc Giang có 55 ca

Thứ 3, 08/06/2021 | 14:24
Trưa 8/6, Việt Nam ghi nhận 76 ca mắc mới COVID-19 (BN9028-9103) trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và 75 ca ghi nhận trong nước.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.