3 loại thuốc có thể điều trị virus corona được Nga công bố giữa cơn bùng phát dịch bệnh

3 loại thuốc có thể điều trị virus corona được Nga công bố giữa cơn bùng phát dịch bệnh

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 01/02/2020 | 10:27
0
Ba loại thuốc được Bộ Y tế Nga công bố gồm ribavirin, lopinavir/ritonavir và interferon beta-1b có thể chống lại virus corona chủng mới đang gây dịch bệnh khắp thế giới.

Theo RT, khi các chuyên gia khắp thế giới chạy đua nghiên cứu ra loại vaccine ngăn ngừa nguy cơ phát triển của dịch bệnh do chủng virus corona gây nên, Bộ y tế Nga công bố 3 loại thuốc có khả năng điều trị virus nguy hiểm này ở người lớn.

Ba loại thuốc được Bộ Y tế Nga công bố gồm ribavirin, lopinavir/ritonavir và interferon beta-1b có thể chống lại virus corona chủng mới đang gây dịch bệnh khắp thế giới.

Họ tin rằng ribavirin, lopinavir/ritonavir và interferon beta-1b, những loại thuốc thường được sử dụng để điều trị viêm gan C, HIV và bệnh đa xơ cứng, có thể giúp chiến đấu chống lại virus.

Tiêu điểm - 3 loại thuốc có thể điều trị virus corona được Nga công bố giữa cơn bùng phát dịch bệnh

Bộ y tế Nga không chỉ đưa ra khuyến nghị mà còn hướng dẫn cách thức điều trị và liều lượng. Hướng dẫn sử dụng thuốc để điều trị bệnh được chuyển tới các bác sĩ tại các bệnh viện trong nước này.

Theo đó, để ngăn ngừa và giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng do virus gây nên, người có tiếp xúc với người nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trong vòng 2 ngày sau khi tiếp xúc. Ngoài ra, theo khuyến nghị của Bộ y tế Nga, các quy tắc vệ sinh như rửa tay và đeo khẩu trang cũng được nhắc đến.  

Một trong những loại thuốc được khuyên dùng là ribavirin từng được sử dụng trong điều trị dịch SARS năm 2003 ở Trung Quốc. Dịch SARS khiến 8000 người bị lây nhiễm và làm 774 người thiệt mạng trên toàn thế giới.

Hôm qua, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết, hai trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên đã được phát hiện ở Nga.

Bà Golikova phát biểu tại cuộc họp báo cho hay, cả hai trường hợp nhiễm coronavirus đều là công dân Trung Quốc. Các trường hợp nhiễm coronavirus được phát hiện ở các vùng khác nhau của Nga. Trường hợp đầu tiên được xác định ở vùng Baikal còn trường hợp thứ hai ở vùng Tyumen.

Theo Phó Thủ tướng Nga, hai bệnh nhân hiện đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ. Hiện tại tình trạng sức khỏe đang ổn định, không có biểu hiện lâm sàng và không bị sốt.

Bà Golikova nhấn mạnh rằng, các biện pháp ngăn chặn dịch đang được thực hiện và sẽ không có nguy cơ lây lan virus ra trong nước.

Trước đó, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 31/1, số ca nhiễm coronavirus mới ở nước này đã tăng lên hơn 9.800 trường hợp, với 213 người thiệt mạng. Khoảng hơn 100 người ở 21 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc ghi nhận các ca bị lây nhiễm coronavirus. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với tình trạng bùng phát của chủng virus corona mới (2019-nCoV), đồng thời khẳng định bắt đầu từ ngày 2/2 sẽ không cho phép các công dân nước ngoài trước đó từng đến Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ.   

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar cho biết, các công dân Mỹ đã đến tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua sẽ phải thực hiện quy định cách ly bắt buộc trong 14 ngày.

Theo ông Azar, Washington cũng sẽ hạn chế các chuyến bay từ Trung Quốc đến 7 sân bay của Mỹ.

Như vậy, Mỹ là quốc gia mới nhất tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với virus corona mới. Trước đó, ngày 31/1, Chính phủ Italy cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm nhanh chóng nỗ lực ngăn chặn sự lây lan 2019-nCoV, sau khi xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus này ở Rome.

 

Nga tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc do lo ngại virus corona bùng phát

Thứ 3, 28/01/2020 | 19:57
Các nhà cung cấp tour du lịch của Nga cũng đã ngừng bán các kỳ nghỉ trọn gói cho khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Thêm một quốc gia “nơm nớp lo sợ” Ấn Độ sở hữu S-400 của Nga sau Mỹ

Chủ nhật, 26/01/2020 | 09:00
Pakistan cho rằng quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Ấn Độ có thể đẩy khu vực vào một cuộc chạy đua vũ trang.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

EU có thể đánh thuế xe điện Trung Quốc “trước kỳ nghỉ hè”?

Thứ 6, 03/05/2024 | 06:00
Cuộc điều tra của EU gây ra phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn.