20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Hoàng Văn Hưng
Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
0
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...

Ngày đền tội của kẻ đồi bại

Chiều 18/11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Văn Phúc, SN 1969, trú tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ án này từng gây bức xúc dư luận tại địa phương vào hồi tháng Sáu vừa qua.

Nạn nhân trong vụ án là cháu T., SN 2017. Thời điểm bị xâm hại, cháu bé mới 2 tuổi 6 tháng 29 ngày. Phiên tòa được xét xử kín theo quy định pháp luật.

Hồ sơ điều tra - 20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Bị cáo Lương Văn Phúc tại tòa. Ảnh: H.H

Theo cáo trạng, Phúc và bà Tr. (SN 1977, bà ngoại của cháu T.), trú cùng huyện Đất Đỏ có quan hệ tình cảm với nhau. Phúc thường xuyên qua nhà bà Tr. chơi. Trong một lần đã “thấm men”, Phúc nổi thú tính thực hiện hành vi đồi bại với cháu ngoại của bà Tr..

Vụ án xảy ra vào 20h ngày 6/6/2020, sau khi uống rượu cùng bạn, Phúc đến nhà bà Tr. thì thấy bà Tr. đang nằm trên võng chơi cùng cháu T. ở trong phòng khách.

Thấy cháu T. buồn ngủ nên bà Tr. nói Phúc bế cháu vào trong phòng cho cháu ngủ. Sau đó, Phúc nổi cơn thú tính, thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Đúng lúc này, mẹ của cháu T. về thì phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Bị hại từng gọi bị cáo là “ông ngoại”

Tại tòa, Phúc khẳng định hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng truy tố và lời khai của bị cáo tại cơ quan công an. Xuyên suốt quá trình xét hỏi, bị cáo Phúc ngụy biện, nói do uống rượu say nên không làm chủ được hành vi dẫn đến phạm tội.

Tuy nhiên, HĐXX đã bác lời ngụy biện trên và nhắc nhở Phúc thành khẩn khai báo để làm rõ các tình tiết liên quan.

Quá trình xét hỏi về tình tiết bà ngoại của cháu T. là bà Tr. có biết việc Phúc thực hiện hành vi đồi bại, Phúc trả lời do có quan hệ tình cảm nên bà Tr. tin tưởng, không nghĩ Phúc sẽ làm những chuyện đồi bại như vậy.

Có mặt tại phiên tòa với tư cách đại diện cho bị hại, chị X. (mẹ cháu T.) cho biết trước đó Phúc thường xuyên đến nhà chơi nên khá thân thiết với gia đình. Thời điểm xảy ra vụ án, chính chị X. là người chứng kiến và ngay lúc đó chị đã giằng co, đuổi Phúc ra khỏi phòng.

“Lúc về nhà, tôi thấy ông Phúc đang kéo quần lên nên nhảy vào giằng co và kéo ra khỏi phòng. Sau đó ông ta đi về thì tôi lên trình báo sự việc với công an”, chị X. khai trước tòa.

Hồ sơ điều tra - 20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi (Hình 2).

HĐXX tuyên án đối với bị cáo Phúc. Ảnh: H.H

Đại diện VKS hỏi: “Bị hại xưng hô với bị cáo như thế nào?. Phúc trả lời “Dạ cháu thường gọi bị cáo là ông”. Đại diện VKS hỏi tiếp: “Có khi nào cháu gọi là ông ngoại không?”. “Dạ, đôi lúc cũng có”, Phúc trả lời.

Sau quá trình xét hỏi, đại diện bị hại xin giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo Phúc, đồng thời không yêu cầu bồi thường dân sự.

Kết thúc phần xét hỏi, thông qua bản luận tội, đại diện VKS nhận định hành vi của Phúc là rất nguy hiểm cho xã hội, cần có bản án nghiêm khắc để phòng ngừa chung. Qua đó, VKS đề nghị HĐXX xử Phúc mức án 20 năm tù.

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phúc đáng lên án mạnh mẽ, cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để giáo dục, răn đe.

Thế nên dù gia đình bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Phúc nhưng HĐXX vẫn quyết định tuyên phạt Lương Văn Phúc 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 142 BLHS, đúng như mức án mà VKS đã đề nghị.

Video: Phiên tòa xét xử Lương Văn Phúc tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Video: Phiên tòa xét xử Lương Văn Phúc về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Án tù cho kẻ đồi bại hiếp dâm hai con riêng của vợ hờ, khiến một cháu bé có thai

Thứ 3, 08/09/2020 | 16:22
Trong thời gian chung sống như vợ chồng, đối tượng đã nhiều lần đe dọa thực hiện hành vi hiếp dâm hai con riêng của vợ hờ.

Hiếp dâm con gái nhà hàng xóm, kẻ đồi bại lĩnh án nặng

Thứ 3, 26/12/2017 | 14:19
Khi đến nhà người hàng xóm để đón con trai, Tịnh phát hiện gia chủ không ở nhà. Lợi dụng điểm này, đối tượng đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái mới 9 tuổi của gia đình người hàng xóm.

Kẻ giở trò đồi bại với người phụ nữ thiểu năng lĩnh án

Thứ 3, 16/05/2017 | 08:22
Thấy bà N. bị thiểu năng, đối tượng lừa cho nạn nhân đi cùng xe rồi chở thẳng vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.