Trước đó, vào 6/2011, Nguyễn Văn Hòa được công ty cổ phần nhân lực Quốc tế Việt (CT- CPNL- QT Việt) có trụ sở tại Hà Nội, giao nhiệm vụ làm giám đốc chi nhánh công ty CT- CPNL- QT Việt tại Hà Nội. Sau đó, Nguyễn Văn Hòa đã thuê căn nhà số 6, tổ 32 phường Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội làm văn phòng đại diện cho chi nhánh.
Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hòa đã cấu kết với Dương Thị Lan (cán bộ chi nhánh) vào Hà Tĩnh, thuê tiếp căn nhà số 231, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh mở văn phòng đại diện. Qua quá trình hoạt động kém hiệu quả và không đúng quy định nên đến 11/4/2012, chi nhánh do Nguyễn Văn Hòa làm giám đốc bị giải thể.
Mặc dù vậy, đối tượng Nguyễn Văn Hòa cùng với Dương Thị Lan vẫn tiếp tục tuyển lao động xuất khẩu sang Bồ Đào Nha làm nghề nông nghiệp trang trại, chi phí 10.000 USD, thời hạn 3 năm, mức lương lên tới 20- 22 triệu đồng/tháng, thời gian xuất cảnh 4 tháng sau khi nhận hồ sơ, người lao động phải đặt cọc trước 2.000USD. Nếu không đi dược thì chi nhánh sẽ trả lại tiền gốc và tiền lãi ngân hàng.
Tin lời dụ dỗ, anh Lê Văn Phong, Đoàn Văn Đức, Trần Hữu Lam, Lê Hồng Sơn, Lê Văn Ân và Võ Công Nhân (đều ở Kỳ Anh – Hà Tĩnh) đã nộp cho 2 đối tượng này số tiền lên tới hơn 583 triệu đồng.
Sau khi thu tiền, Nguyễn Văn Hòa, Dương Thị Lan không đưa được người đi lao động xuất khẩu như đã giới thiệu, cũng không trả lại tiền cho khách hàng. 2 đối tượng đã trốn tránh khi người lao động đòi lại tiền.
Biết bị lừa, những nạn nhân này đã trình báo lên cơ quan công an. Lập tức, 2 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ.
Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh, toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 12 năm tù đối với Nguyễn Văn Hòa và 10 năm tù với Dương Thị Lan (vì lý do sức khỏe nên vắng mặt tại phiên tòa).
Phan Chính – Đức Lê