119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong”

119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong”

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 27/01/2024 | 11:34
0
Thuộc lòng hồ thủy lợi Bản Mồng ở Nghệ An, 15 năm nay 119 hộ dân ở Thanh Hóa chưa được tái định cư trong khi cơ sở vật chất xuống cấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Năm 2009, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt dự án hồ thủy lợi Bản Mồng, bằng vốn trái phiếu Chính phủ, với tổng mức đầu tư sau nhiều lần điều chỉnh là 5.318 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên thượng nguồn sông Hiếu thuộc địa phận xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Lòng hồ thủy lợi Bản Mồng rộng 25 km2, phần lớn nằm tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và một phần thuộc huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Đây là công trình đa mục tiêu lớn nhất Nghệ An, sức chứa 225 triệu m3 nước.

Theo thiết kế, khi dự án tích nước lên cao trình +78,9m thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) với diện tích 702,6 ha gồm nhà cửa, ruộng vườn, đất sản xuất nông nghiệp… sẽ chìm trong nước, buộc phải di dời tái định cư.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong”

Vượt qua gần 8km đường rừng hiểm trở, PV mới tiếp cận được "ốc đảo" Thanh Sơn.

Từ đường Hồ Chí Minh, vượt qua quãng đường khoảng 8km, băng qua 7 con suối với thời gian gần 1 giờ đồng hồ chúng tôi mới vào được “ốc đảo” Thanh Sơn. Thôn Thanh Sơn có 119 hộ dân, với 430 nhân khẩu, 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống rất khó khăn.

Ông Hà Văn Giới, Trưởng thôn Thanh Sơn cho biết, thôn như một “ốc đảo” khi xung quanh đều là núi đá vôi dựng đứng và rừng phòng hộ bao bọc, chỉ có một con đường độc đạo đi vào thôn.

Từ đường Hồ Chí Minh vào thôn khoảng 8km, do nhiều năm không được đầu tư tu sửa nên đường xuống cấp nghiêm trọng. Muốn vào Thanh Sơn, phải vượt qua 7 con suối, với những chiếc cầu tạm bằng luồng, gỗ tạp.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 2).

Đường vào Thanh Sơn lởm chớm đá cấp phối.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 3).

Về mùa mưa lũ, cầu tạm bị trôi, suối ngập khiến thôn Thanh Sơn bị cô lập.

“Về mùa mưa, nước ngập sâu, lũ cuốn trôi cầu khiến thôn Thanh Sơn bị cô lập hoàn toàn. Lúc này, có người đau ốm, dân bản lại hò nhau cho lên võng khiêng đi bộ hàng giờ qua núi mới đến được trạm y tế xã”, ông Giới chia sẻ.

Theo trưởng thôn Hà Văn Giới, 15 năm nay, kể từ khi triển khai dự án hồ thủy lợi Bản Mồng, thôn Thanh Sơn không được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, đường giao thông. Là thôn mà 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, sống biệt lập, đất sản xuất rất ít, nên đời sống của người dân Thanh Sơn rất khó khăn.

Nhà nước đã tiến hành kiểm kê, áp giá, có kế hoạch di chuyển toàn bộ 119 hộ dân Thanh Sơn ra xã Thanh Hòa. Tuy nhiên, 15 năm nay, người dân Thanh Sơn vẫn phải chịu cảnh “ở không được, đi chưa xong”.

Hàng năm, sau mỗi trận mưa lũ, hệ thống cầu tạm bằng luồng và gỗ tạp bắc qua 7 con suối vào thôn Thanh Sơn bị lũ cuốn trôi, khiến học sinh phải nghỉ học, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mưa lũ khiến nhà cửa của nhiều hộ dân bị ngập sâu.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 4).

 

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 5).

Mưa lũ khiến nhiều nhà dân ở thôn Thanh Sơn bị ngập sâu.

Trưởng thôn Hà Văn Giới phải huy động người dân trong thôn nhiều ngày dầm mưa bắc lại cầu tạm qua suối. Mười lăm năm trôi qua, một năm bao nhiêu trận lũ thì bấy nhiêu lần người dân Thanh Sơn phải bắc lại cầu tạm qua suối.

Chồng chết, thuộc diện hộ nghèo, ba mẹ con chị Vi Thị Đoán sống trong căn nhà nhà cấp 4 mà cửa sổ được kết bằng phên nứa. Đất sản xuất ít, hàng ngày chị Đoán phải lên rừng tìm cây, củ dược liệu bán lấy tiền nuôi con.

Chị Đoán cho hay, do đường sá đi lại khó khăn, không có nghề phụ nên ngoài lên rừng chị này không biết làm gì để mưu sinh. Chi mong dự án sớm được triển khai, được tái định cư ra nơi ở mới, được cấp đất sản xuất để trồng trọt canh tác nuôi con ăn học.

Ông Lê Hồng Liệu được coi là một trong những hộ gia đình khá giá nhất thôn Thanh Sơn. Đất sản xuất ít, không có đất rừng, ông Liệu đã vượt suối, rời ốc đảo Thanh Sơn ra ngoài buôn bán.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 6).

Mưa lũ năm 2023 khiến cầu tạm bị trôi, học sinh phải nghỉ học.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 7).

Trưởng thôn Hà Văn Giới huy động người dân bắc lại cầu tạm qua suối sau mỗi trận mưa lũ.

Dù có điều kiện kinh tế khá giả hơn các hộ trong thôn, nhưng nhiều năm nay ông Liệu phải sống khổ, không dám làm nhà vệ sinh tự hoại. Chờ đợi tái định cư, di chuyển ra nơi ở mới đã 15 năm, năm nay, khi gần Tết, ông Liệu quyết định đầu tư hàng chục triệu đồng làm nhà vệ sinh mới để sinh hoạt.

Theo ông Liệu, do nhà cửa, tài sản trên đất của gia đình đã được hội đồng giải phóng mặt bằng kiểm đếm, chưa đền bù. Bây giờ gia đình phát sinh xây dựng mới đến khi dự án thu hồi đất sẽ không được đền bù, nhưng ông và gia đình không thể “sống khổ” thêm được nữa.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 8).

Ngôi nhà của ba mẹ con hộ nghèo chị Vi Thị Đoán.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 9).

Đất sản xuất ít, không có đất rừng, người dân Thanh Sơn phải lên rừng tìm cây, rễ dược liệu bán mưu sinh.

Ông Lương Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa cho biết, do nằm trong lòng hồ và vùng ảnh hưởng của lòng hồ thủy lợi Bản Mồng được xây dựng ở Nghệ An nên nhiều năm nay thôn Thanh Sơn không được nhà nước đầu tư cơ sơ vật chất hạ tầng. Thanh Sơn là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Thanh Hòa.

Thanh Sơn giống như một “ốc đảo” khi muốn vào thôn chỉ có một con đường độc đạo và phải vượt qua 7 con suối. Về mùa mưa lũ, cầu tạm bị trôi khiến Thanh Sơn bị cô lập.

Năm 2020, 119 hộ dân đã được nhà nước kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất để tiến hành thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao đất cho dự án. Tuy nhiên, nhiều năm nay, việc bồi thường, di dời dân tới nơi tái định cư mới chưa được thực hiện.

Dân sinh - 119 hộ dân sống trong ốc đảo, 15 năm “ở không được, đi chưa xong” (Hình 10).

Nhiều năm không được đầu tư xây dựng nên trường Tiểu học và THCS Thanh Hòa (điểm trường Thanh Sơn) tạm bợ, xuống cấp. 

Nguyễn Hữu Tuất, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết, dự án hồ thủy lợi Bản Mồng hiện đang chờ quyết định điều chỉnh của Chính phủ. Riêng dự án di dân, tái định cư cho 119 hộ dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa hiện đã được chuyển cho sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Địa phương đã chuẩn bị khu tái định cư cho 119 hộ dân Thanh Hóa ở xã Thanh Hòa.

Tuy nhiên, tổng thể dự án đang chờ quyết định điều chỉnh của Chính phủ nên việc thu hồi đất, bồi thường GPMB, tái định cư cho các hộ dân chưa thể thực hiện.

Hơn 10 năm đưa vào sử dụng, khu tái định cư 1.000 tỷ đồng bây giờ ra sao?

Chủ nhật, 21/01/2024 | 12:30
Khu tái định cư Vĩnh Lộc B hiện nay vẫn còn 22 block chung cư bỏ trống vì không có người về ở.

Lâm Đồng: Ốc đảo Bích Câu sẽ thành công viên mở

Thứ 3, 18/04/2023 | 20:00
Trước đó, ngày 27/3 Hội sinh vật cảnh Lâm Đồng đã bàn giao trên thực địa ốc đảo Bích Câu (Cà phê Bích Câu) lại cho UBND Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm tại dự án hồ thủy lợi hơn 300 tỷ đồng

Chủ nhật, 30/10/2022 | 07:00
Cơ quan chức năng vừa kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tồn tại, bất cập trong việc triển khai dự án hồ thủy lợi hơn 300 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Hàng trăm hộ dân miền núi Thanh Hóa hiến đất, đập nhà để mở đường

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:09
140 hộ dân tại huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) tự nguyện hiến đất, tài sản để mở rộng đường, giúp dự án triển khai thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thiếu nữ khoe sắc bên ruộng lúa bậc thang ở Pù Luông

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:49
Khi lúa tại các thửa ruộng bậc thang ở Khu du lịch Pù Luông (Thanh Hóa) vào vụ chín cũng là lúc du khách về đây du lịch, ngắm cảnh, trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm

Trại nuôi 30.000 con lợn ở Thanh Hóa gây hôi thối, ảnh hưởng tới dân

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:36
Trại chăn nuôi 30.000 con lợn của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina ở huyện Lang Chánh, (Thanh Hoá) gây mùi hôi thối, ảnh hưởng tới người dân địa phương.

Thông tin mới vụ đối tượng "vượt ngục" về quê làm chế độ thương binh

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:47
Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chấm dứt chế độ, truy thu 208 triệu đồng với ông Nam – người “vượt ngục” trở về quê làm chế độ thương binh

Thanh Hóa: Công nhân đội nắng thi công đường dây 500KV mạch 3

Thứ 4, 08/05/2024 | 22:29
Để đảm bảo đường dây 500KV mạch 3 hoàn thành đúng tiến độ, bất chấp thời tiết nắng nóng, công nhân các nhà thầu đoạn qua tỉnh Thanh Hóa vẫn nỗ lực làm việc.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Gần 100 công nhân nhập viện sau bữa ăn chiều tại công ty

Thứ 4, 15/05/2024 | 22:44
Gần 100 công nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh đa cua tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Quảng Bình: Lý do một Trưởng phòng GD&ĐT huyện xin thôi chức vụ để làm nhân viên

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:33
Ngày 15/5, UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ đối với ông Phan Thanh Xuân, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện.

Hàng trăm hộ dân miền núi Thanh Hóa hiến đất, đập nhà để mở đường

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:09
140 hộ dân tại huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) tự nguyện hiến đất, tài sản để mở rộng đường, giúp dự án triển khai thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Bình Phước: Đẩy mạnh mô hình cổng trường an toàn giao thông

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:01
Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Loài chim quý lần đầu tiên được ghi nhận ở miền Trung có gì đặc biệt?

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:00
Một loài chim quý lần đầu tiên được ghi nhận ở vùng cửa sông Ô Lâu, thuộc đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên-Huế).
     
Nổi bật trong ngày

Cà Mau: Hơn 31.000ha rừng dự báo cháy cấp V

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:48
Mặc dù, những ngày vừa qua ở tỉnh Cà Mau có mưa nhưng đây là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, rừng có thể cháy bất cứ lúc nào trong ngày.

Bãi xe ngang nhiên hoạt động tại quận Tây Hồ bất chấp bị xử phạt

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:14
Mặc dù đã bị xử phạt nhưng bãi trông, rửa xe trái phép trên phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Tp.Hà Nội) vẫn. ngang nhiên hoạt động, bất chấp "lệnh dừng".

Dự báo thời tiết ngày 16/5/2024: Cảnh báo mưa dông giờ tan tầm

Thứ 5, 16/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đồng Nai: Kịp thời cứu một nam thanh niên nhảy cầu

Thứ 4, 15/05/2024 | 11:56
Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Hóa An trong đêm.

Quảng Bình: Lý do một Trưởng phòng GD&ĐT huyện xin thôi chức vụ để làm nhân viên

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:33
Ngày 15/5, UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ đối với ông Phan Thanh Xuân, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện.