11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão

11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão

Thứ 7, 16/09/2017 | 09:23
1
Trước thiệt hại nặng nề của cơn Bão số 10, bộ Tư lệnh Quân khu IV, phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh huy động 11.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả.

Sáng 16/9, có mặt tại địa bàn phường Kỳ Liên, TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hàng trăm cán bộ chiến sỹ của các đơn vị thuộc bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, phòng CSCĐ tỉnh, Công an TX.Kỳ Anh đến giúp dân thu dọn đổ nát sau cơn Bão số 10.

Xã hội - 11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão

 

Xã hội - 11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão (Hình 2).

 

Xã hội - 11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão (Hình 3).

Giúp dân dọn dẹp đống hoang tàn, đổ nát sau bão.

Xã hội - 11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão (Hình 4).

Các chiến sỹ đang khẩn trương, nỗ lực giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Xã hội - 11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão (Hình 5).

Cột điện gãy bật gốc sau bão.

Đại tá Nguyễn Minh Nguyên, Chỉ huy phó bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự Hà Tĩnh cho biết: "Ngay từ sáng sớm, BCH đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sỹ hành quân thần tốc vào TX.Kỳ Anh để giúp đỡ nhân dân. Chúng tôi dự định sẽ làm trong nhiều ngày để giúp dân sớm ổn định cuộc sống".

Một chiến sỹ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Đêm qua, ngay khi nhận được lệnh của Thủ trưởng đơn vị, chúng tôi đã tức tốc có mặt tại địa phương; vừa để đảm bảo an ninh trật tự, vừa để giúp dân khắc phục hậu quả sau bão”.

Xã hội - 11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão (Hình 6).

 

Xã hội - 11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão (Hình 7).

 

Xã hội - 11.000 chiến sĩ hành quân thần tốc vào giúp người dân Hà Tĩnh sau bão (Hình 8).

Nhiều người dân cho biết, nếu không có các cán bộ chiến sỹ đến giúp, thì không biết đến khi nào mới khắc phục xong hậu quả cơn "siêu bão".

Chị Nguyễn Thị Hải, chủ quán Hải Hà ở phường Kỳ Liên xúc động: “Nhìn cảnh hoang tàn, đổ nát sau bão, chúng tôi không biết khi nào mới có thể khắc phục xong. Thế nhưng, sáng nay được các chú công an, bộ đội vào giúp đỡ, chúng tôi thực sự cảm động, ứa nước mắt chứ chẳng biết nói gì thêm nữa”.

Trước đó, chiều 15/9, trong cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão tại TX.Kỳ Anh, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: "Tỉnh Hà Tĩnh đã được bộ Tư lệnh Quân khu IV tiếp ứng và huy động hầu hết lực lượng vũ trang, với quân số lên đến 11.000 cán bộ chiến sỹ, trong đó riêng lực lượng vũ trang là 10.000 người".

Tình quân dân như cá với nước, trong mọi hoàn cảnh, lực lượng vũ trang luôn đến với dân kịp thời, đã để lại niềm tin yêu vô bờ bến.

Công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10 ( Hà Tĩnh)

Ngân Hà - Quốc Hoàn

Bão số 10: Xót xa với những con số

Thứ 6, 15/09/2017 | 22:40
Cơn Bão số 10 đi qua đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho các tỉnh miền Trung. 4 người chết, 8 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng mới chỉ là những con số thống kê thiệt hại ban đầu sau cơn “siêu bão” này.

Gần 20 giờ đổ bộ, Bão số 10 "lấy đi" hơn 3.500 tỷ đồng của Quảng Bình

Thứ 6, 15/09/2017 | 19:05
Cơn Bão số 10 đã đi qua, nhưng hậu quả và thiệt hại nó để lại cho người dân Quảng Bình vô cùng lớn. Hiện, tỉnh này đã có 2 người tử vong, thiệt hại tài sản hơn 3.500 tỷ đồng.

Những hình ảnh nhói lòng trong tâm Bão số 10

Thứ 6, 15/09/2017 | 17:48
Cơn Bão số 10 tiến vào đất liền với sức gió cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã bị "quần" tan hoang.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.