Núp bóng cải tạo đất để khai thác đá trái phép

Núp bóng cải tạo đất để khai thác đá trái phép

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 01/12/2017 | 15:51
0
Trên danh nghĩa cải tạo đất, một người đàn ông tự ý trang bị máy móc ngang nhiên khai thác đá trái phép.

Theo phản ánh của người dân, hơn 2 năm qua, ông Lê Văn Nguyên (SN 1982, trú thôn Chư Hậu 6, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) mượn cớ cải tạo đất để khai thác trái phép lấy đi hàng trăm khối đá.

Hơn thế, người dân vô cùng bức xúc bởi việc làm sai trái của Nguyên tồn tại suốt thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không có bất kỳ động thái nào.

Xã hội - Núp bóng cải tạo đất để khai thác đá trái phép

Những khối đá lớn chất ngổn ngang tại hiện trường.

Trước những phản ánh của người dân, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế. Theo quan sát của PV, địa điểm "mỏ đá" chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 1km.

Tại đây, một chiếc máy múc đang đào, khoét sâu vào lòng đất để lấy đá. Những tảng đá hộc, loại lớn bám đầy bùn lầy mới được đào lên nằm ngổn ngang.

Xung quanh, hơn chục công nhân miệt mài đục đẽo, tạo ra những phiến đá vuông vức, chất lên xe tải.

Xã hội - Núp bóng cải tạo đất để khai thác đá trái phép (Hình 2).

Những phiến đá được cắt tỉa vuông vức chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

Người dân sinh sống gần khu vực cho biết, việc khai thác đá trái phép của ông Nguyên đã hoạt động được hơn 2 năm. Ông Nguyên bao biện là cải tạo đất, nhưng thực chất là để khai thác đá.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây, vùng này là một lòng hồ đã cạn nước. Sau đó, ông Nguyên đưa máy múc vào đập đá tại chỗ rồi chở đi. Việc làm của ông Nguyên tồn tại suốt thời gian dài, lấy đi hàng trăm khối đá. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không hề có một động thái nào.

Xã hội - Núp bóng cải tạo đất để khai thác đá trái phép (Hình 3).

Đá được bốc lên xe chở đi tiêu thụ.

Liên quan đến sự việc nói trên, ông Nguyễn Xuân Bổn, Chủ tịch UBND xã Ia Bă cho biết: "Trước đây, những hộ đồng bào canh tác trên diện tích lòng hồ này đã có đơn xin cải tạo đất gửi lên UBND xã nhưng không được đồng ý. Về việc ông Nguyên khai thác đá, UBND xã cũng đã nhiều lần nhắc nhở và lập biên bản đình chỉ. Việc khai thác đá trái phép vẫn tái diễn, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại".

Trong khi đó, ông Thái Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ia Grai thông tin: "Đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc. Trước đó, UBND huyện Ia Grai cũng đã có nhiều văn bản phân cấp, phân nhiệm quản lý đến UBND cấp xã trong việc quản lý khoáng sản. Vì thế, tình trạng khai thác đá trái phép, quy mô lớn tại xã Ia Bă là do chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo".

"Sau khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã liên hệ, yêu cầu chính quyền xã phải có báo cáo kịp thời về việc này", ông Tuấn nói. 

Phê duyệt danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất

Thứ 3, 21/11/2017 | 10:18
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành QĐ số 4063/QĐ-UBND việc phê duyệt Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất.

Đầu tư tài chính, núp bóng đa cấp: Công thức lãi trong 100 ngày

Thứ 5, 14/09/2017 | 06:40
Chỉ cần tham gia một gói đầu tư tài chính trong vòng 100 ngày, nhà đầu tư có thể thu về số tiền gốc lẫn lãi gần gấp đôi so với số vốn đã bỏ ra.

Ngôi mộ bằng đá nguyên khối ở Quảng Bình có phải mộ cổ?

Thứ 6, 08/09/2017 | 13:19
Liên quan đến thông tin cho rằng, ngôi mộ bằng đá nguyên khối được người dân Quảng Bình phát hiện trong lúc san lấp mặt bằng là mộ cổ, mới đây, cơ quan chức năng tỉnh này đã lên tiếng về sự việc.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.