Zimbabwe bán voi cho Trung Quốc để gây quỹ bảo tồn thiên nhiên

Zimbabwe bán voi cho Trung Quốc để gây quỹ bảo tồn thiên nhiên

Thứ 7, 07/01/2017 | 09:33
0
Theo các nhà chức trách Zimbabwe, nước này sở hữu tới 36.000 con voi nên 35 con voi được bán cho Trung Quốc không làm ảnh hưởng đến quần thể voi ở Zimbabwe.

Theo báo Washington post, cơ quan động vật hoang dã Zimbabwe hôm 5/1 cho biết cơ quan này vừa bán 35 con voi cho Trung Quốc để gây quỹ bảo tồn và lấy tiền hỗ trợ cho người dân.

Chính phủ Zimbabwe thừa nhận họ phải bán bớt động vật hoang dã để lấy tiền hỗ trợ người dân vì nền kinh tế Zimbabwe gặp nhiều khó khăn.

Một lý do khác khiến Zimbabwe bán voi là nhằm để phục vụ mục đích bảo tồn. Ngoài ra, nước này còn định bán kho ngà voi dự trữ trị giá hàng triệu USD để bù đắp khoảng trống tiền mặt.

Cơ quan quản lý công viên và động vật hoang dã Zimbabwe (ZPWMA) không công bố số tiền từ việc bán voi.

Điểm nóng - Zimbabwe bán voi cho Trung Quốc để gây quỹ bảo tồn thiên nhiên

Một con voi trong vườn quốc gia Zimbabwe. 

ZPWMA không tiết lộ những con voi được bán là voi trưởng thành hay voi con.  

"Tại sao việc mua bán được thực hiện một cách bí mật và nhà chức trách chỉ thông báo về sự việc hai tuần sau đó? Chúng ta biết rằng những con voi khi bị tách khỏi mẹ sẽ tổn hại ra sao và ai biết được điều kiện sống cũng như việc con voi sẽ được nuôi dưỡng như thế nào", Johnny Rodrigues, nhà hoạt động bảo vệ động vật người Zimbabwe cho biết.

Một làn sóng phản đối tương tự cũng xảy ra hồi năm 2015 khi chính phủ Zimbabwe bán động vật hoang dã ra nước ngoài.

Theo ZPWMA, nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã của Zimbabwe bị ảnh hưởng vì không bán được kho ngà voi trị giá hàng trăm triệu USD.

Năm 2014, Mỹ cấm nhập khẩu voi bị hạ trong các cuộc săn bắn thể thao từ Zimbabwe với lý do quỹ bảo tồn của Zimbabwe thiếu minh bạch.

Theo các nhà chức trách Zimbabwe, nước này sở hữu nhiều loài động vật hoang dã, tới 36.000 con voi.

35 con voi kể trên được chuyển từ vườn quốc gia Hwange tới Công viên triển lãm Thượng Hải, Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh và Công viên động vật hoang dã Hàng Châu (đều ở Trung Quốc).

Đào Vũ

 

Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.