Xem bói đầu năm: Đặt lễ ít là “thánh”… không linh

Xem bói đầu năm: Đặt lễ ít là “thánh”… không linh

Thứ 3, 13/03/2018 | 20:00
0
Có cầu ắt có cung, những ngày đầu xuân được xem là mùa làm ăn của các thầy bói. Bói quẻ lành thì ít quẻ dở thì nhiều. Nhiều chị em bị thầy phán quẻ không tốt, liền đưa tiền ra cho thầy giải hạn, và tiền vào túi thầy bói một cách dễ dàng.

Có những chị em đến tuổi mà chưa lấy chồng, lại được thầy phán năm nay chưa lấy được chồng, phải làm lễ cắt duyên mới tìm được chồng tử tế, không thì “cao số”, “nặng duyên âm”, khó lấy chồng, không làm lễ “cắt tiền duyên” thì ở vậy cả đời.

Cái tiếng là không lấy tiền, thí chủ đặt lễ bao nhiêu cũng được, nhưng nếu không có năm chục, một trăm thì thầy khó chịu ngay. Không kể khéo nói, gặp người giàu các thầy còn kiếm bạc triệu.

Thầy B. ở Thuận Thành, Bắc Ninh nổi tiếng vì “viết lệnh bài”, mỗi dịp cuối tuần hay ngày Rằm, mồng Một thì con đường nhỏ dẫn vào nhà “thầy” luôn chật ních ô tô. Theo những người đến “xin lệnh bài” thì tìm đến thầy ngoài những người làm kinh doanh, dân thường thì đa số là “ông to”: Giám đốc doanh nghiệp, trưởng phòng công ty,... mà muốn được vào điện của thầy phải điện thoại đặt chỗ trước.

Xem bói đầu năm: Đặt lễ ít là “thánh”… không linh

Nhà thầy không quy định tiền đặt lễ là bao nhiêu, nhưng "tín chủ" đều đặt từ 100 nghìn trở lên. (Ảnh minh họa).

Trung bình một ngày nhà “thầy” có đến cả nghìn người tìm về. Nhà thầy không quy định tiền đặt lễ là bao nhiêu, nhưng “tín chủ” đều đặt từ 100 nghìn trở lên. Tính ra, một ngày thầy thu vài chục triệu là “dễ như lật bàn tay”.

Không chỉ vậy, thầy còn tạo nguồn thu cho cả họ hàng bởi các dịch vụ: Bán rau sạch trồng trong vườn nhà, bán đồ cúng lễ, dịch vụ trông xe,... Có lẽ vì “siêu lợi nhuận” nên ngoài khuôn viên điện thờ nguy nga tại Bắc Ninh, thầy đã mở thêm “cơ sở hai” cũng hoành tráng không kém tại một tỉnh giáp Hà Nội.

Hay như  thầy V. (Hưng Yên) - ông thầy “uống bia như uống nước” mà PV đã đề cập ở bài viết "Sốc khi thầy bói phán gái son phá thai, khuyên thanh niên đánh lô tậu nhà", mỗi ngày thầy xem cho gần 100 người, mỗi người vào gặp thầy, ngoài vài lon bia mua ngay “bách hóa tổng hợp” nhà thầy thì khi được “gọi tên” cần đặt lễ “tùy tâm” bằng tiền mặt.

“Đặt lễ đầy đặn thầy sẽ nói cặn kẽ hơn, đặt “hẻo” thì thầy nói 2-3 phút là hết, có hỏi tiếp thầy cũng tìm cách thoái thác. Thường đến đây mỗi người đặt từ 200 nghìn trở lên muốn hỏi gì thầy cũng nói. Có chị hôm trước đến hỏi chuyện hôn nhân, công việc cho thằng con đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc mà đặt 50 nghìn tiền lễ, cũng không biết ý mua bia biếu thầy nên chả hỏi được gì vì “cái anh này cao số, thầy nhìn mãi chả thấy gì”... bác Ánh, một người dân đến xem bói tại nhà thầy V. kể.

Nhìn nhận thực tế này, chuyên gia tâm lý Trần Ly khuyến cáo, chỉ vì tin vào bói toán mà không ít chị em rơi vào cảnh mất tiền, tự làm khổ mình. Thực tế chứng minh, không ít kẻ lợi dụng mác thầy bói để trục lợi người cả tin. Tình yêu là do duyên số, cuộc sống mỗi người ra sao là do họ tự chọn, vì thế, hãy tự nỗ lực trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có thành quả.

Hồng Hạnh

Đổ xô xem bói toán đầu năm, thầy bói được dịp 'hốt bạc'

Thứ 4, 17/02/2016 | 14:09
Đầu năm mới, người dân đổ xô xem bói tạo điều kiện cho các "ông thầy, bà cô" hốt bạc. Người đi xem đa dạng thành phần, lứa tuổi; các địa chỉ bói toán cũng được “đà” ra sức “giật tít” PR...

Bóc mẽ thủ đoạn xem bói chữa bệnh của nhóm 'thần y' đường phố

Thứ 3, 01/09/2015 | 11:10
Một nhóm người tự xưng là có khả năng chữa bách bệnh bằng thuốc gia truyền hoạt động khắp các quận/huyện tại TP.HCM. Chúng chào mời, o ép người dân mua các thang thuốc không rõ nguồn gốc, chức năng...
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.