Xe thế chấp ngân hàng, làm gì để không bị phạt?

Xe thế chấp ngân hàng, làm gì để không bị phạt?

Nguyễn Thị Hà
Thứ 7, 02/09/2017 | 19:00
0
Kể từ 1/12/2017, văn bản xác nhận của ngân hàng về việc giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đã cấp trước ngày 1/9/2017 không còn giá trị.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Giấy biên nhận thế chấp).

Theo đó, ngân hàng nhận thế chấp có trách nhiệm cấp cho chủ phương tiện một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày khi nhận thế chấp phương tiện giao thông.

Trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, việc cấp Giấy biên nhận do hai bên tự thoả thuận.

Thời hạn hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thế chấp vay vốn.

Giấy biên nhận chỉ được đổi, cấp lại khi bị hư hỏng, làm mất hoặc khi cần thay đổi thông tin. Khi đó chủ phương tiện sẽ nộp lại bản cũ và được cấp lại 1 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

Trường hợp mất Giấy biên nhận, bên nhận thế chấp phải có văn bản thông báo rõ về việc mất Giấy biên nhận kèm đề nghị cấp lại và phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo. Sau đó ngân hàng giữ giấy tờ gốc sẽ cấp lại một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp.

Đối với các trường hợp thế chấp phương tiện giao thông trước 1/9/2017, ngân hàng phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng – chủ phương tiện về việc cấp Giấy biên nhận thế chấp cho phương tiện giao thông đang thế chấp tại TCTD.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp một bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp theo hướng dẫn trên..

Tiêu dùng & Dư luận - Xe thế chấp ngân hàng, làm gì để không bị phạt?

Chủ phương tiện giao thông thế chấp ngân hàng cần được cấp Giấy biên nhận thế chấp trước 1/12/2017 để tránh bị xử phạt. Ảnh minh hoạ.

 

Giấy biên nhận thế chấp phải bao gồm:

  1. Tên gọi: Giấy biên nhận thế chấp.
  2. Số Giấy biên nhận thế chấp.
  3. Tên, địa chỉ của TCTD nhận thế chấp.
  4. Tên của bên thế chấp; số CMND, số căn cước công dân, số hộ chiếu… đối với cá nhân hoặc số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số giấy phép đầu tư hoặc số giấy chứng nhận đầu tư, số quyết định thành lập đối với pháp nhân.
  5. Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, loại phương tiện giao thông, số khung, số máy, biển kiểm soát của phương tiện giao thông.
  6. Thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp.
  7. Lần cấp lại.

Xử phạt người mua xe trả góp: Luật đừng làm khó cho dân!

Thứ 2, 24/07/2017 | 13:10
Theo các chuyên gia, việc đảm bảo cho người dân có đầy đủ giấy tờ hợp lệ khi tham gia giao thông là việc mà các cơ quan chức năng có liên quan phải làm.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.