Xe biển xanh gây tai nạn chết người: Triệu tập tài xế lên CQĐT

Xe biển xanh gây tai nạn chết người: Triệu tập tài xế lên CQĐT

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 17/10/2017 | 10:38
0
Sau vụ tai nạn cơ quan công an đã triệu tập tài xế lên trụ sở làm việc. Được biết, chiếc xe biển xanh là của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/10, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang điều tra vụ tai nạn giữa xe ô tô biển xanh với xe đạp điện khiến một nạn nhân tử vong.

Vụ tai nạn được xác định xảy ra 8h ngày 16/10, tại QL46, chạy qua khối 12, thị trấn Thanh Chương. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (SN 1959) trú xóm 3, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương.

Xã hội - Xe biển xanh gây tai nạn chết người: Triệu tập tài xế lên CQĐT

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vì bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, vùng ngực và gãy tay chân.

Ngay sau đó, tài xế đã được triệu tập lên cơ quan Công an huyện Thanh Chương để làm việc. Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Văn Anh (SN 1985), trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương.

Tại cơ quan công an, tài xế Anh cho biết chiếc xe biển xanh trên là của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương. Vào ngày 16/10, sau khi chở cán bộ đi cơ sở, Anh đang đưa xe về trụ sở thì xảy ra vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn là do khi đang đi thì có một con chó chạy ngang đường, vì bất ngờ nên tài xế Anh đã đánh lái, bất ngờ va chạm với xe đạp điện trên. Sau đó, tài xế Anh đã cùng người dân địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Xã hội - Xe biển xanh gây tai nạn chết người: Triệu tập tài xế lên CQĐT (Hình 2).

Chiếc xe biển xanh là của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương.

Liên quan đến sự việc, thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: “Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra, tuy nhiên không phát hiện hơi thở tài xế có nồng độ cồn. Còn chiếc xe đúng là của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương”.

Theo một lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương, chiếc xe biển xanh 7 chỗ mang BKS: 37A – 004.55 được cấp vào tháng 9/2016. Tài xế Nguyễn Văn Anh cũng đã có kinh nghiệm 2 năm lái xe, đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn như thế này.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bảo hiểm xã hội Thanh Chương đã tới gia đình nạn nhân động viên, hỗ trợ và phối hợp để tổ chức tang lễ theo các phong tục địa phương.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Va chạm với xe ô tô biển xanh, một phụ nữ tử vong

Thứ 2, 16/10/2017 | 14:50
Sau vụ va chạm, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu khẩn cấp, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Xử lý nghiêm lái xe biển xanh đi vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì

Thứ 4, 31/05/2017 | 19:46
Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Công an Hà Nội chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Tạm giữ lái xe biển xanh đuổi chém 2 người sau va chạm giao thông

Thứ 3, 11/07/2017 | 22:23
Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ tài xế Xên Hồng Hà (SN 1995), trú tại huyện Tương Dương, lái xe biển xanh có hành vi đuổi chém 2 người sau va chạm giao thông.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.