Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi thế giới đồ xào độc đáo tự mix

Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi thế giới đồ xào độc đáo tự mix

Thứ 5, 17/11/2016 | 06:27
0
Sau thành công của chuỗi cửa hàng bánh mì này, mới đây Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi nhà hàng chuyên biệt thế giới đồ xào tự mix.

Ngày 16/11, Masterchef Minh Nhật tổ chức khai trương 1 nhà hàng mới tại Hà Nội. Sự kiện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ yêu mến “Vua đầu bếp”.

Dậy sóng mạng - Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi thế giới đồ xào độc đáo tự mix

 Vua đầu bếp Minh Nhật.

Ngay từ sáng sớm, cô nàng Minh Nhật đã tất bật với việc đón khách. Được biết, sau thành công tại Masterchef mùa 2 năm 2014 Hoàng Minh Nhật đã từ bỏ công việc ngân hàng để theo đuổi ước mơ khởi nghiệp với chuỗi bánh mì mang tên mình chinh phục thực khách trong và ngoài nước.

Dậy sóng mạng - Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi thế giới đồ xào độc đáo tự mix (Hình 2).

Sau thành công của chuỗi cửa hàng bánh mì này, mới đây Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi nhà hàng chuyên biệt thế giới đồ xào tự mix.

Đồ xào ăn nhanh là cửa hàng được làm theo công thức của cô được dựa trên các món ăn truyền thống, đặc sản của Việt Nam.

Dậy sóng mạng - Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi thế giới đồ xào độc đáo tự mix (Hình 3).
Dậy sóng mạng - Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi thế giới đồ xào độc đáo tự mix (Hình 4).

 Tự tay vào bếp nấu cho thực khách.

Dậy sóng mạng - Vua đầu bếp Minh Nhật mở chuỗi thế giới đồ xào độc đáo tự mix (Hình 5).

Chia sẻ với PV trong buổi khai trương, Vua đầu bếp Minh Nhật cho biết: “Trên cương vị là một người trẻ khởi nghiệp, Minh Nhật luôn mong muốn tạo dựng và mang đến những sản phẩm tốt nhất cho cộng đồng, vì mỗi cửa hàng được mở ra đều là tâm huyết mà Minh Nhật dày công xây dựng.

Minh Nhật hy vọng Nhà hàng mới này cũng sẽ đem đến chất lượng tốt nhất, làm hài lòng tất cả mọi người”.

Lan Anh

Mì bay - món ăn 'hot' nhất Sài Gòn bây giờ

Chủ nhật, 30/10/2016 | 17:18
Từng gây sốt một thời ở Singapore và nhiều quốc gia khác, giờ đây món mì bay đã chính thức xuất hiện tại Sài Gòn rồi các bạn nhé!

Tranh cãi chuyện ‘ăn thịt chó’: Khi trót yêu một món ăn tinh túy

Thứ 6, 02/12/2016 | 10:45
"Xét cho cùng, chó cũng là một loài động vật. Tại sao chúng ta lại có thể hiển nhiên coi việc ăn thịt gà, vịt, lợn, bò… là một hành vi đúng, trong khi ăn thịt chó là sai?"

Sai lầm tai hại khi nêm nếm mì chính biến món ăn thành 'thuốc độc'

Chủ nhật, 07/08/2016 | 07:01
Sử dụng mì chính để tăng thêm vị ngon ngọt cho thức ăn là thói quen của nhiều người Việt. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, cách nêm nếm sai lầm loại gia vị này có thể gây ngộ độc.

Mì bay - món ăn 'hot' nhất Sài Gòn bây giờ

Chủ nhật, 30/10/2016 | 17:18
Từng gây sốt một thời ở Singapore và nhiều quốc gia khác, giờ đây món mì bay đã chính thức xuất hiện tại Sài Gòn rồi các bạn nhé!

Tranh cãi chuyện ‘ăn thịt chó’: Khi trót yêu một món ăn tinh túy

Thứ 6, 02/12/2016 | 10:45
"Xét cho cùng, chó cũng là một loài động vật. Tại sao chúng ta lại có thể hiển nhiên coi việc ăn thịt gà, vịt, lợn, bò… là một hành vi đúng, trong khi ăn thịt chó là sai?"

Sai lầm tai hại khi nêm nếm mì chính biến món ăn thành 'thuốc độc'

Chủ nhật, 07/08/2016 | 07:01
Sử dụng mì chính để tăng thêm vị ngon ngọt cho thức ăn là thói quen của nhiều người Việt. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, cách nêm nếm sai lầm loại gia vị này có thể gây ngộ độc.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.