Xe khách va chạm xe cứu hỏa: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đúc rút được gì?

Xe khách va chạm xe cứu hỏa: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đúc rút được gì?

Thứ 5, 22/03/2018 | 19:27
0
Phó Chánh văn phòng ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia cho biết, các đơn vị cần phải rút kinh nghiệm, lực lượng chức năng thực hiện quyền ưu tiên nhưng phải theo quy trình chặt chẽ và an toàn.

Vụ tai nạn giao thông, giữa xe cứu hỏa thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội (BKS 29A-023.07) với xe ô tô khách (BKS 29B-078.43) khiến 4 cán bộ chiến sĩ và 2 người khác bị thương (1 chiến sĩ đã hy sinh vào sớm 19/3) đang nhận được nhiều ý kiến đề xuất cần phải sửa đổi luật Giao thông đường bộ.

Liên quan tới vấn đề này, ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng UBATGT Quốc gia chia sẻ, hậu quả của vụ tai nạn là rất đau xót, đáng tiếc và không ai mong muốn. Qua đó, các đơn vị cần phải rút kinh nghiệm. Lực lượng chức năng thực hiện quyền ưu tiên nhưng phải theo quy trình chặt chẽ và an toàn.

Xe khách va chạm xe cứu hỏa: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đúc rút được gì?

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước những ý kiến cho rằng, cần phải sửa luật Giao thông đường bộ, ông Minh cho hay, tất cả các cơ quan chức năng có liên quan phải rà soát lại quy định pháp luật, trong đó có luật Giao thông đường bộ, để xem có bất cập ở đâu thì chúng ta phải chỉnh sửa.

Nhưng vẫn cần phải lưu ý tới quyền ưu tiên cho lực lượng chức năng kể trên đi vào đường cao tốc để tiếp cận các khu vực cần cứu hộ, cứu nạn. Đây là điều rất phổ biến ở các nước trên thế giới, không chỉ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên đường cao tốc, không phải dùng quyền ưu tiên là đi ngược chiều vì làn đường khẩn cấp được tuân thủ một cách rất tốt, phần lớn các phương tiện giao thông đi đúng làn.

Khi có tín hiệu của xe ưu tiên thì tất cả các phương tiện tham gia giao thông sẽ nhường đường, không đi vào làn đường khẩn cấp. Như vậy, sẽ tạo điều kiện để xe ưu tiên có thể đi vào làn khẩn cấp và rất nhanh để có thể tiếp cận hiện trường.

Ông Minh cho rằng: “Thay vì việc giới hạn quyền ưu tiên, điều chỉnh quyền ưu tiên thì chúng ta phải làm sao đảm bảo được quyền ưu tiên cho lực lượng chức năng. Thứ nhất là xây dựng các quy trình cứu hộ thật chặt chẽ, để làm sao đảm bảo vừa đơn giản, vừa tinh gọn, vừa nhanh, hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn, vẫn cho phép lực lượng chức năng thực hiện quyền ưu tiên.

Thứ hai là khi chúng ta đã có quy trình rồi, tôi nghĩ phải tổ chức các buổi diễn tập, các đợt tập huấn để làm sao đảm bảo cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiểu được quy trình, có đầy đủ trang thiết bị, kiến thức".

Cũng theo ông Minh, quyền ưu tiên cho lực lượng chức năng để tiếp cận hiện trường cứu hộ, cứu nạn, về cơ bản không giới hạn và có thể thực hiện ở tất cả các nơi, các vị trí, không gian khi được yêu cầu. Nhưng cần làm rõ quyền ưu tiên đó phải thực hiện gắn với quy trình. Những công đoạn đó phải đảm bảo sao cho chúng ta thực hiện quyền ưu tiên và cũng đảm bảo được an toàn.

Ví dụ: Trước khi chúng ta đi ngược chiều, hoặc trước khi chúng ta phá dải phân cách để sang làn đối diện cần có những bước như cảnh báo làn giao thông, giảm tốc độ dòng giao thông, phân làn điều tiết dòng giao thông, đi và kiểm soát dòng giao thông tại khu vực có va chạm.

Đó là những quy định để đảm bảo chúng ta vẫn được ưu tiên, tiếp cận với khu vực cần thực hiện chức năng cứu hộ, cứu nạn, đồng thời đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho lực lượng thực thi công vụ trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thế Anh

Tài xế xe khách va chạm xe cứu hoả: “Tôi chỉ biết đạp nhẹ phanh để hạn chế va chạm..."

Thứ 5, 22/03/2018 | 09:22
Tài xế xe khách cho biết, thời điểm đó xảy ra chỉ trong vài giây nên không còn cách nào khác, chỉ biết đạp nhẹ phanh, đánh lái để hạn chế va chạm mạnh nhất có thể.

Thông tin mới nhất về vụ xe cứu hỏa va chạm xe khách trên cao tốc khiến 1 chiến sĩ hy sinh

Thứ 3, 20/03/2018 | 17:18
Công an huyện Thường Tín, TP.Hà Nội đã xác định được tốc độ của chiếc xe khách BKS 29B-078.43 va chạm với xe cứu hỏa vào chiều ngày 18/3. Các phương tiện trong vụ tai nạn đã được chuyển về kho bãi của huyện.

Xe cứu hỏa có nhiệm vụ cứu hộ tai nạn giao thông?

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:14
Xe cứu hỏa bị tai nạn trong vụ va chạm với xe khách chiều 18/3 khiến nhiều người thương vong trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ được xác định đang đi làm nhiệm vụ. Vậy, cứu hộ người bị tai nạn giao thông có thuộc phạm vi, nhiệm vụ của lực lượng này?
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.