Vụ ngôi nhà 1,7m² giữa Thủ đô (4): Chính quyền làm ngơ?

Vụ ngôi nhà 1,7m² giữa Thủ đô (4): Chính quyền làm ngơ?

Thứ 3, 30/08/2016 | 08:53
0
Mặc dù người dân đã có nhiều đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương từ cuối năm 2015, nhưng đến tháng 8/2016 công trình 1,7 m² vi phạm trật tự xây dựng vẫn chưa bị cưỡng chế...

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh ở những kỳ trước, khi phát hiện ra hộ ông Tô Văn Đạt xây dựng lấn vào phần đất của mình, ngày 6/12/2015 bà Nguyễn Thị Bích Thủy (trú tại ngách 196/2 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã có đơn phản ánh vụ việc tới UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Quan Hoa.

Gia đình bà Thủy đã gửi nhiều đơn kiến nghị về vụ việc

Ngay sau đó, đội Thanh tra xây dựng quận Cầu Giấy kiểm tra địa bàn phát hiện gia đình ông Tô Văn Đạt lắp dựng nhà khung sắt không phép tại địa chỉ trên và đã tiến hành lập biên bản số 02 ngày 1/1/2016 về hành vi vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công công trình vi phạm này.

Ngày 4/1/2016, UBND phường Quan Hoa đã ra quyết định số 03 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của ông Tô Văn Đạt. Ngày 7/1/2016, UBND phường Quan Hoa ra quyết định 08 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của ông Tô Văn Đạt.

Tuy nhiên, đến ngày 23/8/2016, công trình vi phạm của gia đình ông Tô Văn Đạt mới chỉ được tháo dỡ phần mái. Nghĩa là hơn nửa năm trôi qua nhưng những sai phạm ở công trình xây dựng vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, mặc dù UBND phường Quan Hoa đã ban hành quyết định cưỡng chế? Vậy, tại sao một quyết định đã có hiệu lực lại không được thực hiện?

Công trình vi phạm vẫn tồn tại dù có quyết định cưỡng chế tháo dỡ.

Trong một diễn biến khác, cũng trong đơn đề ngày 6/12/2015 bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị làm rõ phần diện tích đất dôi dư của gia đình ông Đạt so với khi mua lại đất của ông Rào năm 1991.

Ngày 9/12/2015, Trưởng ban tiếp công dân của Văn phòng HĐND và UBND quận Cầu Giấy đã có phiếu chuyển số 0846 gửi ông Bùi Tuấn Anh, PCT UBND quận Cầu Giấy với nội dung đơn của bà Thủy: Sau khi giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Văn Huyên, ông Tô Văn Đạt đã tự ý đổ bê tông vào phần đất nhà bà. Đề nghị xem xét

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Quy hoạch Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hút đầu tư 4 nhóm ngành kinh tế trụ cột

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:15
Chiều ngày 28/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Xử nghiêm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các QLTT các tỉnh chủ động, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.