Vụ khai tử bố mẹ chồng còn sống: Sở Tư pháp Hà Nội nói gì?

Vụ khai tử bố mẹ chồng còn sống: Sở Tư pháp Hà Nội nói gì?

Nguyễn Văn Báo
Thứ 5, 24/08/2017 | 15:01
0
Sở Tư pháp Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra vụ bố mẹ chồng còn sống bị con dâu khai tử xảy ra ở quận Tây Hồ. Tuy nhiên, vị đại diện cho rằng vẫn chưa rõ đúng, sai thế nào.

Ngày 24/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp (sở Tư pháp Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã vào cuộc kiểm tra sự việc bố mẹ chồng còn sống nhưng bị con dâu khai tử xảy ra ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Xã hội - Vụ khai tử bố mẹ chồng còn sống: Sở Tư pháp Hà Nội nói gì?

Dù vẫn sống khoẻ mạnh nhưng vợ chồng ông Đỗ Văn Hợp đã bị con dâu khai tử.

Theo bà Hằng, sự việc xảy ra đã từ lâu nhưng do gần đây, gia đình giải quyết tranh chấp thừa kế nên mới có đơn kiện cáo. Bà Hằng cho rằng, vụ việc này phải xem xét bản chất vấn đề như thế nào.

“Chưa thể khẳng định là phường sai hay như thế nào, có thể người ta dùng giấy tờ giả khi khai tử. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, giải quyết nhưng hiện chưa có báo cáo gì”, bà Hằng nói.

Thông tin phản ánh từ gia đình ông Đỗ Văn Hợp (SN 1932) và vợ là bà Nguyễn Thị An (SN 1932) trú tại phường Nhật Tân cho biết: Thời gian qua, gia đình đã gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng về việc vợ chồng ông dù còn sống nhưng bị con dâu là chị Vũ Thị V. (SN 1956, vợ anh Đỗ Mạnh Tiến) khai tử nhiều năm về trước.

Cụ thể: Vợ chồng ông bà chia cho con trai là Đỗ Mạnh Tiến một mảnh đất có diện tích 185m2. Năm 2005, anh Tiến qua đời, sau đó chị V. đã làm việc với cơ quan công chứng để khai nhận di sản. Điều đáng nói, khi kê khai, chị V. đã khai người thừa kế chỉ có chị và 2 con gái, còn bố mẹ đẻ của anh Tiến đã chết. 

Bên cạnh việc tố cáo con dâu, ông Hợp cho rằng, có sự làm sai, tiếp tay của công chứng viên thuộc phòng Công chứng số 3, TP.Hà Nội khi đã chứng thực ông bà đã chết dù không có giấy chứng tử.

Xã hội - Vụ khai tử bố mẹ chồng còn sống: Sở Tư pháp Hà Nội nói gì? (Hình 2).

Thông báo của phòng Công chứng số 3, TP.Hà Nội về việc bố mẹ anh Đỗ Mạnh Tiến đã chết, dù họ còn sống.

Trong văn bản làm việc giữa Thanh tra sở Tư pháp với gia đình hồi đầu tháng 8/2017, công chứng viên là ông Nguyễn Thanh Tú lại cho rằng, do bà V. không trung thực, che giấu thông tin khi cung cấp cho công chứng viên. Lý do không cung cấp được giấy chứng tử của bố mẹ chồng mà bà này đưa ra là "bố mẹ chết đã lâu nên không có chứng tử".

Vụ "hành" giấy chứng tử: Chấm dứt hợp đồng cán bộ phường Văn Miếu

Thứ 3, 22/08/2017 | 18:29
UBND phường Văn Miếu đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Lê Hiếu, cán bộ phường trong vụ việc dân “tố bị hành” khi xin cấp giấy chứng tử.

Hà Nội: Cấp giấy chứng tử, giấy khai sinh tại nhà cho người dân

Thứ 5, 17/08/2017 | 10:26
Sở Tư pháp Hà Nội đang tập hợp ý kiến điều chỉnh việc cấp giấy chứng tử, giấy khai sinh cho người dân theo hướng nhanh gọn, thậm chí cấp tại nhà người dân.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.