Vụ HĐXX tuyên án phí lên đến 7 tỷ đồng: Quá tắc trách!

Vụ HĐXX tuyên án phí lên đến 7 tỷ đồng: Quá tắc trách!

Chủ nhật, 04/02/2018 | 19:00
0
HĐXX tuyên mức án phí mà bị đơn phải nộp lên đến 7 tỷ đồng khiến nhiều người không khỏi giật mình. Các chuyên gia pháp lý nhìn nhận, việc HĐXX tuyên bản án này là sai luật và thể hiện sự tắc trách trong hoạt động nghiệp vụ.

Theo hồ sơ tố tụng, trưa 2/3/2013, ông Đinh Văn Hoàng đến quán nhậu trên đường Đồng Nai (quận 10), gửi chiếc xe gắn máy SH (mua năm 2010 với giá 8.560 USD, đứng tên em gái ông Hoàng - bà Mỹ) để vào quán.

Đến 15h, ông Hoàng lấy xe ra về thì phát hiện chiếc xe máy này đã bị mất. Ông Hoàng yêu cầu chủ quán bồi thường 140 triệu đồng để đền lại cho em gái nhưng chủ quán từ chối, không chấp nhận. Vào tháng 3/2013, ông Hoàng khởi kiện ra tòa. Đến tháng 8/2013, tòa án nhân dân quận 10 tạm đình chỉ vụ án.

Góc nhìn luật gia - Vụ HĐXX tuyên án phí lên đến 7 tỷ đồng: Quá tắc trách!

Bản ánh của TAND quận 10 bị VKS cùng cấp kháng nghị tòa bộ.

Đến ngày 15/7/2016, tòa tiếp tục đưa ra vụ án ra giải quyết. Đến ngày 3/1/2018, HĐXX tuyên buộc chủ quán phải bồi thường cho ông Hoàng 140 triệu đồng. Tuy nhiên, về mức án phí sơ thẩm lại lên đến 7 tỷ đồng. Theo quyết định của tòa án, bị đơn phải chịu toàn bộ mức án phí. Ngay sau khi bản án được tuyên, VKSND cùng cấp đã kháng nghị toàn bộ bản án.

Luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, về nội dung bản án, chưa cần bàn đến tòa tuyên bồi thường đúng hay sai, có cơ sở để bồi thường hay là không. Riêng vấn đề án phí tuyên đến 7 tỷ đồng được tòa án thể hiện trong bản án là không đúng quy định pháp luật về án phí và lệ phí vì các loại tranh chấp tài sản như thế này theo mức có hạn ngạch.

Theo pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án, trong vụ án trên tài sản có giá trị hạn ngạch là 5% của giá trị tài sản tranh chấp, cụ thể trong trường hợp này, giá trị tài sản là 140 triệu đồng thì án phí chưa đến chục triệu đồng.

Theo luật sư Ứng, việc bản án đưa ra con số án phí đến 7 tỷ đồng có thể do...nhầm lẫn. Trong trường hợp này, nếu còn thời hạn kháng cáo, kháng nghị, HĐXX biết chưa đúng thì ra thông báo sửa hoặc đính chính bản án, đính chính này là được phép.

Nếu quá thời hạn mà tòa không ra thông báo sửa hoặc đính chính bản án thì chắc chắn sẽ bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Như vậy cấp phúc thẩm phải thụ lý.

Về trách nhiệm của HĐXX ra bản án không đúng quy định pháp luật, bị kháng cáo, kháng nghị sau đó bản án bị hủy thì ngành tòa án có quy định, trong nhiệm kỳ của mình mà bị án sửa, án hủy nếu vượt quá định khung thì anh không được tái bổ nhiệm thẩm phán nữa.

Góc nhìn luật gia - Vụ HĐXX tuyên án phí lên đến 7 tỷ đồng: Quá tắc trách! (Hình 2).

Luật sư Bùi Đình Ứng.

Trong vụ việc TAND quận 10 tuyên bản án mà mức án phí lên đến 7 tỷ đồng, luật sư Ứng nghiêng về việc có sự nhầm lẫn của bộ phận đánh máy, sau đó thẩm phán, chủ tọa phiên tòa cũng như HĐXX không xem lại.

“Chúng ta thấy rằng, HĐXX và đặc biệt là thẩm phán chủ tọa phiên tòa ở đây đã tắc trách về vấn đề này và thiếu trách nhiệm không xem xét lại kỹ lưỡng bản án. Chính vì anh không xem xét kỹ lưỡng lại bản án nên mới dẫn đến hậu quả này, nếu anh đọc lại bản án, kiểm tra lại bản án trước khi anh ký ban hành thì sẽ không có chuyện như vậy. Đây là một lỗi nặng”, luật sư Ứng phân tích.

Thư ký tòa làm giả 2 quyết định ly hôn bị lĩnh án tù

Thứ 6, 02/02/2018 | 15:15
Đặng Xuân Khanh muốn hợp thức hóa hồ sơ trong việc thế chấp tài sản vay tiền ngân hàng nên thuê Nguyễn Văn Thủy và Trần Văn Lợi tìm người làm giả quyết định ly hôn với vợ cũ.

Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa trong một vụ án khác

Thứ 4, 24/01/2018 | 09:31
Vừa nhận bản án 13 năm tù, thời gian tới, ông Đinh La Thăng sẽ tiếp tục bị đưa ra xét xử trong 1 vụ án khác cũng về tội Cố ý làm trái

Đại diện NH Đông Á “tiết lộ” tòa án đang xử lý theo hướng có lợi cho khách hàng?!

Thứ 4, 08/11/2017 | 16:19
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện ngân hàng Đông Á cho biết, đã giải quyết sự vụ khách hàng “tố” ngân hàng “âm thầm” bán tài sản của mình. Đồng thời vị đại diện cũng “tiết lộ”, TAND TP.HCM đang tiến hành giải quyết theo hướng có lợi cho vị khách hàng này.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.