Vũ điệu đam mê: Thí sinh đánh giá giám khảo

Vũ điệu đam mê: Thí sinh đánh giá giám khảo

Thứ 5, 05/12/2013 | 19:59
0
Với những đêm thi đã qua, các thí sinh Got to dance - Vũ điệu đam mê nhận được nhiều sự góp ý và đánh giá từ hàng ghế nóng và họ đã có những chia sẻ chân thành về những người “cầm cân nảy mực” công tâm của chương trình.

Vị thủ lĩnh nhóm Hệ Mặt Trời, Duy Nhật cho biết: “Thực sự thì đối với dàn Ban Giám khảo (BGK) kì này, nhóm Hệ Mặt Trời cảm thấy có 1 sự đầu tư rất lớn từ Ban tổ chức, cân bằng giữa nhiều yếu tố: nghệ thuật, chuyên môn, giải trí cũng như sự đa dạng trong thành phần: có cả Giám khảo là người nước ngoài cũng như cả vùng miền Hà Nội, TPHCM... điều này sẽ tạo nên sự tương đối hoàn hảo trong việc BGK nhận xét, giúp đỡ các thí sinh cũng như đưa ra kết quả, hơn hết là sự phát triển cho nghệ thuật vũ đạo giải trí nói chung tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại".

Duy Nhật cho biết: "Kể từ khi tham gia chương trình Got to dance - Vũ điệu đam mê, riêng cá nhân tôi - Duy Nhật - trưởng nhóm và toàn bộ các thành viên khác, đã học hỏi được rất rất rất nhiều điều từ BGK của chương trình: về cả chuyên môn, kĩ thuật, bố cục đội hình, tính nghệ thuật đan xen giải trí... và đặc biệt nhất đó là: phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm với đam mê. Nhận xét của BGK thì rất nhiều và mỗi lời nhận xét dù khen dù chê đó cũng là động lực và bài học lớn để nhóm có thể tự tin hơn và vững vàng hơn trong từng bước đi sau này”.

Sự kiện - Vũ điệu đam mê: Thí sinh đánh giá giám khảo

Giám khảo Trần Ly Ly

Riêng về từng Giám khảo (GK), Duy Nhật nói thêm: "Chị Ly được biết đến như là một biên đạo múa nổi tiếng trong giới vũ đạo tại Việt Nam, hơn thế, chị còn có con mắt nghệ thuật rất độc đáo, không chỉ riêng gì múa đương đại mà trong mỗi bài thi, mỗi phần trình diễn chị đều có thể nhìn ra được những điểm hay lẫn chưa hay trong phần nội dung, ý tưởng cũng như kĩ thuật. Với GK Dumbo, anh là nhóm trưởng của nhóm Poreotics - Vô địch cuộc thi nhảy American's Best Dance Crew Season 5 tại Mỹ, điều đó cho thấy trình độ chuyên môn cũng như khả năng biên đạo của anh là rất cao".

"Đến với cuộc thi Got to dance - Vũ điệu đam mê lần này, anh chính là một đại diện cho nghệ thuật nhảy đường phố, và với kinh nghiệm cũng như khả năng của mình, mình hy vọng anh sẽ góp phần thúc đẩy cũng như đặt một bước tiến mới cho thể loại streetdance Việt Nam nói chung trên đường đến với công chúng - thông qua cuộc thi Got to dance - Vũ điệu đam mê 2013. Về GK Alfredo, với bề dày kinh nghiệm tập luyện cũng như kiến thức, Alfredo cũng là một trong những điểm sáng của thành phần BGK. Ông rất đa dạng về các thể loại nhảy, tuy còn 1 sự bất tiện đó là bất đồng ngôn ngữ nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông chia sẻ rất nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ của nghệ thuật nhảy múa Việt Nam nói chung và các thí sinh của cuộc thi nói riêng", Duy Nhật "đánh giá" giám khảo Ly Ly.

Sự kiện - Vũ điệu đam mê: Thí sinh đánh giá giám khảo (Hình 2).

Giám khảo Hồ Ngọc Hà

Nói về Giám khảo Hồ Ngọc Hà, Duy Nhật cho biết: "Với vị GK cuối cùng Hồ Ngọc Hà thì tuy chị không phải là 1 vũ công nổi tiếng, nhưng chị là 1 trong những ca sĩ rất chất của thị trường giải trí Việt Nam hiện tại. Chị có quan điểm và con mắt nghệ thuật riêng, hơn nữa có tính giải trí rất cao vì chị biết mỗi nhóm sẽ còn cần gì, thiếu gì và phải bổ sung gì để thu hút khán giả nhất có thể. Chị cũng nói chuyện rất có duyên và điều quan trọng nhất là: chị đẹp”.

Với các vòng thi của mình, nhóm OH tâm sự: “Trong mỗi bài thi của nhóm OH, cái mà nhóm hướng đến là làm sao để mang lại một sự mới lạ cho khán giả, không rập khuôn với bất kỳ những gì có sẵn. Ở vòng loại, nhóm đã quá quan trọng nội dung câu chuyện Cô Bé Bán Diêm mà để mờ đi phần kỹ thuật trong vũ đạo. Lời nhận xét của chị Ly Ly đã giúp cả nhóm nắm rõ điều này và cải thiện trong vòng Đối Đầu. Ở vòng Đối Đầu, mảng kỹ thuật được cải thiện đáng kể  kèm theo sự hài lòng tuyệt đối của chị Ly Ly, tuy nhiên khó khăn mới lại được mở ra vì sự mờ nhạt trong nhân vật chính. Và nhóm OH sẽ lại khắc phục điểm yếu này trong vòng thi kế tiếp. Bên cạnh đó, nhóm sẽ cố gắng hoàn thiện bài diễn hơn để không phải vướng một mảng yếu nào nữa. Đó là tiêu chí hiện thời của nhóm cho vòng thi tiếp theo, cũng như con đường hoạt động sau này của nhóm OH”.

Sự kiện - Vũ điệu đam mê: Thí sinh đánh giá giám khảo (Hình 3).

Giám khảo Alfredo

Cũng nhận được nhiều lời khuyên từ các Giám khảo nên ấn tượng của OH với các GK là: “Chị Trần Ly Ly là một vị giám khảo khó tính nhưng chững chạc và thông minh. Anh Dumbo vô cùng dễ thương và dí dỏm. Chị Hồ Ngọc Hà xinh đẹp, tươi tắn. Và cuối cùng là anh Alfredo vui tính, hoà đồng và luôn tìm cách đưa ra những giải pháp tốt nhất trong cách dàn dựng cũng như biên đạo của mình”.

Trong suy nghĩ của các chàng trai nhóm Trò chơi bắt đầu, mỗi một GK của Got to dance - Vũ điệu đam mê là một màu sắc đầy ấn tượng: “Chị Ly Ly luôn có những nhận xét sâu về bài và về cách làm sao để có một bài nhảy tốt nhất có thể thu hút được người xem và làm hài lòng khán giả. Tính cách của chị Ly làm cho tụi mình rất kính trọng, vì chị không ngại nói ra những nhược điểm và ưu điểm của từng nhóm. Anh Dumbo thì rất vui tính, anh ấy nhìn nhận một tiết mục theo phong cách Mỹ, anh ấy biết đâu là cái anh ấy thích, đâu là cái anh ấy không thích và sẵn sàng nói ra. Anh ấy cũng hơi lạnh lùng thì phải. Về GK Alfredo, tụi mình nghĩ ông ấy là một người ít nói. nhưng có vẻ để làm được gì có thể khiến ông thích là điều không dễ. Còn chị Hà thì không cần nói về độ nổi tiếng của chị, cái nhìn của chị mang tính giải trí cao nên khi có chi Hà nhận xét cũng là những lúc tui e được học hỏi thêm nhiều điều về cách nhìn một bài có tính giải trí cao. Chị cũng xinh đẹp và rất dễ thương nữa”.

Sự kiện - Vũ điệu đam mê: Thí sinh đánh giá giám khảo (Hình 4).

Giám khảo Dumbo

Bên cạnh những tiết mục đầy chất lượng và bùng nổ đến từ các thí sinh thì Ban Giám khảo của Got to dance - Vũ điệu đam mê cũng là một điểm nhấn đặc biệt của chương trình và tựu chung lại như lời chia sẻ của Duy Nhật: “Mỗi người đều có 1 vai trò, nhiệm vụ riêng, và ai cũng đang hoàn thành vị trí của mình rất xuất sắc. Thiếu 1 trong 4 - dù là bất kì ai - thì BGK của chươngg trình cũng sẽ không còn sự hấp dẫn như bây giờ”.

Trang Phương

Vũ điệu đam mê: Những màn đối đầu 'chơi khó' giám khảo

Thứ 5, 05/12/2013 | 20:07
Trong tuần này, các thí sinh phải kết hợp một đạo cụ đặc biệt trong tiết mục của mình và các phần thi đã thực sự gây nhiều ngạc nhiên và hứng thú cho khán giả bởi sự sáng tạo và kĩ thuật điêu luyện.

Minh Hằng hóa thân thành Geisha trong Vũ điệu đam mê

Thứ 5, 05/12/2013 | 20:15
Giám khảo khách mời Minh Hằng sẽ hóa thân thành chiến binh Geisha của Nhật để đấu với các Ninja.

Minh Hằng, Hà Hồ đo độ ‘hot’ trong Vũ điệu Đam Mê

Thứ 5, 31/10/2013 | 10:11
Hai ngôi sao hàng làng giải trí sẽ cùng ngồi “ghế nóng” đêm liveshow 3 của Got to dance - Vũ điệu đam mê.

Vũ điệu đam mê: Giám khảo cười nghiêng ngả với thí sinh 6 tuổi

Chủ nhật, 29/09/2013 | 20:45
Trong tập 3 vòng tuyển chọn của Vũ điệu đam mê , nhóm nhảy gồm 3 anh em ruột trong đó thí sinh nhỏ nhất chỉ mới 6 tuổi đã có một màn nhảy vô cùng dễ thương.

Thí sinh Vũ đạo đam mê đánh giá đối thủ

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:05
Liveshow 1 vòng Đối đầu có 14 nhóm/thí sinh chia thành 7 cặp đấu để đối đầu cùng nhau và họ đã có những chia sẻ trước đêm thi sắp tới.

Lật lại vụ án dâm ô trẻ em chấn động Quảng Ngãi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nhiều tháng trôi qua, sự việc tưởng chừng như đã kết thúc nhưng mới đây, người đàn ông bị kết án về tội dâm ô trẻ em đã có đơn “kêu oan” gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.

Vũ điệu đam mê: Những màn đối đầu 'chơi khó' giám khảo

Thứ 5, 05/12/2013 | 20:07
Trong tuần này, các thí sinh phải kết hợp một đạo cụ đặc biệt trong tiết mục của mình và các phần thi đã thực sự gây nhiều ngạc nhiên và hứng thú cho khán giả bởi sự sáng tạo và kĩ thuật điêu luyện.

Minh Hằng hóa thân thành Geisha trong Vũ điệu đam mê

Thứ 5, 05/12/2013 | 20:15
Giám khảo khách mời Minh Hằng sẽ hóa thân thành chiến binh Geisha của Nhật để đấu với các Ninja.

Minh Hằng, Hà Hồ đo độ ‘hot’ trong Vũ điệu Đam Mê

Thứ 5, 31/10/2013 | 10:11
Hai ngôi sao hàng làng giải trí sẽ cùng ngồi “ghế nóng” đêm liveshow 3 của Got to dance - Vũ điệu đam mê.

Vũ điệu đam mê: Giám khảo cười nghiêng ngả với thí sinh 6 tuổi

Chủ nhật, 29/09/2013 | 20:45
Trong tập 3 vòng tuyển chọn của Vũ điệu đam mê , nhóm nhảy gồm 3 anh em ruột trong đó thí sinh nhỏ nhất chỉ mới 6 tuổi đã có một màn nhảy vô cùng dễ thương.

Thí sinh Vũ đạo đam mê đánh giá đối thủ

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:05
Liveshow 1 vòng Đối đầu có 14 nhóm/thí sinh chia thành 7 cặp đấu để đối đầu cùng nhau và họ đã có những chia sẻ trước đêm thi sắp tới.

Lật lại vụ án dâm ô trẻ em chấn động Quảng Ngãi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nhiều tháng trôi qua, sự việc tưởng chừng như đã kết thúc nhưng mới đây, người đàn ông bị kết án về tội dâm ô trẻ em đã có đơn “kêu oan” gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.