Vụ cô giáo quỳ gối: Ông Thuận không đủ tư cách làm LS nếu bị khai trừ khỏi Đảng

Vụ cô giáo quỳ gối: Ông Thuận không đủ tư cách làm LS nếu bị khai trừ khỏi Đảng

Vũ Quang Linh
Thứ 7, 10/03/2018 | 10:28
6
Theo Tổng thư kí Liên đoàn Luật sư, việc ông Thuận bắt cô giáo quỳ là hành vi làm nhục người khác. Bản thân không thể làm luật sư, nếu thực sự có hành động như thế là một con người bình thường thì cũng không xứng đáng, vi phạm đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự.

Liên quan đến sự việc một phụ huynh đang công tác trong ngành luật ép cô giáo quỳ xin lỗi 40 phút, ngày 9/3, trao đổi với báo Người Đưa Tin, Ông Nguyễn Văn Huyên , Tổng thư kí Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định, theo như rà soát của bộ phận quản lý luật sư, ông Thuận không phải là luật sư và  không thuộc quản lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN).

Lý giải về việc, có thông tin ông Thuận đã được bộ Tư pháp cấp chứng chỉ luật sư , Ông Huyên cho hay, được cấp chứng chỉ luật sư nhưng chưa chắc đã được cấp thẻ luật sư. Ông Thuận phải được cấp thẻ luật sư bởi Liên đoàn Luật sư  Việt Nam, thuộc đoàn luật sư của Long An thì mới được coi là luật sư.

“Ông Thuận mới là luật sư tập sự, chưa phải luật sư. Tôi nghĩ ông Thuận chưa được cấp chứng chỉ luật sư vì nếu người này không thi kiểm tra tập sự hết hành nghề do liên đoàn luật sư tổ chức tại miền Nam thì sẽ không được cấp chứng chỉ”, Tổng thư kí LĐLSVN nói.

Tổng thư kí LĐLSVN khẳng định lại,  ông Võ Hòa Thuận không phải là luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ. "Chính vì thế chúng tôi chưa thể đưa ra bình luận gì thêm cho sự việc này", ông Thuận cho biết.

Vụ cô giáo quỳ gối: Ông Thuận không đủ tư cách làm LS nếu bị khai trừ khỏi Đảng

Ông Võ Hòa Thuận, người được cho là đã có hành vi bắt cô giáo quỳ gối 40 phút để xin lỗi

Cùng ngày, ông Bùi Quang Nghiêm, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Võ Hòa Thuận là luật sư tập sự của đoàn luật sư TP. HCM, nhưng theo điều lệ của ĐLS TP.HCM là chỉ xem xét về vấn đề kỉ luật khi có thân chủ, đương sự hoặc tổ chức khác khiếu nại về hoạt động hành nghề của luật sư. Nếu như đó là một hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức xã hội thì đó lại là một vấn đề khác.

Việc ông Thuận bắt cô giáo quỳ gối không phải là hoạt động nghề nghiệp của một luật sư nên ban thi đua khen thưởng và ban chủ nhiệm đoàn luật sư TP. HCM không thể họp để xem xét kỉ luật được. Cô giáo có thể kiện hoặc nếu như ông  Thuận có sinh hoạt Đảng tại đoàn luật sư thì tổ chức Đảng lúc đó mới  xem xét tư cách của một đảng viên.

Theo ông Nghiêm, nếu ông thuận vi phạm pháp luật, giả sử có đầy đủ dấu hiệu làm nhục người khác thì cơ quan chức năng phải khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Hành vi bắt cô giáo phải quỳ của ông Thuận là hành vi làm nhục người khác. Bản thân không thể làm luật sư, nếu thực sự có hành động như thế là một con người bình thường thì cũng không xứng đáng, vi phạm đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự”, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói.

Khi được hỏi về việc, ông Thuận có đủ tư cách để làm luật sư hay không, ông Nghiêm cho biết, nếu như ông Thuận bị khởi tố và án có hiệu lực pháp luật thì chắc chắn ông này không có tư cách làm luật sư.  Hoặc nơi sinh hoạt Đảng của ông Thuận xem xét kỉ luật Đảng thì ông này cũng không đủ tư cách.

Trước đó, Đảng ủy xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, với kết quả là khai trừ Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh 'bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi', xảy ra ngày 28/2

Vụ cô giáo quỳ: Xúc động bài thơ “Đứng dậy đi em” của một giáo viên đầy nghị lực

Thứ 4, 07/03/2018 | 20:57
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng cô Hương đã không “quỳ gối” trước bệnh tật. Nếu có, cô sẽ quỳ gối để đỡ học sinh vấp ngã đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An: “Người buộc cô giáo quỳ xin lỗi không phải hội viên Hội Luật gia”

Thứ 3, 06/03/2018 | 16:39
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An khẳng định: “Không có chức danh Thư ký Hội Luật gia ở cấp huyện. Người buộc cô giáo quỳ xin lỗi cũng không phải là hội viên Hội Luật gia tỉnh Long An”.

Bộ GD&ĐT nói gì về vụ “giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh”?

Thứ 2, 05/03/2018 | 15:04
Trước thông tin một giáo viên tại Long An phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh, mới đây ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - đã lên tiếng về sự việc.
Cùng tác giả

Lai Châu: Bắt thanh niên 9X buôn quả thuốc phiện

Thứ 4, 21/03/2018 | 11:28
Mùa A Chài đang trên đường vận chuyển 2kg quả thuốc phiện bán lấy tiền thì bị Công an huyện Tân Uyên phát hiện và bắt giữ.

Bắt trùm ma túy phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nã

Thứ 2, 19/03/2018 | 15:20
Hai lần thoát khỏi vòng vây của các chiến sĩ công an, Đỗ Thành Nam liên tục lẩn trốn và vẫn “hành nghề” buôn ma túy. Y đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa khuôn mặt, sử dụng tên giả. Thế nhưng dù có làm mọi cách để ẩn mình thì Nam vẫn không thể thoát khỏi “lưới trời”.

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện nhiều hàng nhập lậu từ nước ngoài

Thứ 5, 15/03/2018 | 17:02
Trong vài tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Công an huyện Thanh Oai điều tra vụ côn đồ hành hung người tại UBND xã

Thứ 5, 15/03/2018 | 06:10
Sau bài phản ánh của báo Người Đưa Tin về vụ việc nhóm côn đồ hành hung người ngay trong trụ sở UBND xã xảy ra tại xã Phương Trung (Huyện Thanh Oai, Hà Nội), Công an huyện Thanh Oai đã vào cuộc xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật

Nam Định: Xác minh xe biển xanh lạng lách, ép xe khách trên đường

Thứ 4, 14/03/2018 | 17:25
Chiếc xe biển xanh thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy Nam Định có hành vi lạng lách, chèn ép xe khách đi phía sau, không cho xe khách vượt lên, bất chấp việc tài xế xe khách nhiều lần xin vượt. Hành vi này đang khiến dư luận bức xúc.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.