Vụ

Vụ "cắt phế" 15% tiền hỗ trợ bão lụt: Những kẻ gieo rắc nhân tai

Thứ 2, 12/02/2018 | 08:50
0
Các “quan xã” ở gần dân, lẽ ra phải thấu hiểu cảnh khổ đau, mất mát và tìm cách hỗ trợ dân sau thiên tai. Vậy mà lại đang tâm "cắt phế" 15% tiền hỗ trợ bão lụt rồi gọi đó là khoản chè nước, đi lại.
Cafe8 - Vụ 'cắt phế' 15% tiền hỗ trợ bão lụt: Những kẻ gieo rắc nhân tai

Nơi xảy ra việc xin lại 15% tiền hỗ trợ bão lụt để phục vụ chè nước, đi lại. Ảnh: NLĐ.

Đá: Cha mạ ơi, có mấy đồng hỗ trợ lũ lụt của dân cũng tìm cách cắt phế. Đọc mà uất nghẹn.

Đen: Nhớ không nhầm thì đó là “tác phẩm” của mấy vị lãnh đạo xã Hoằng Phong (Hoằng Hóa,Thanh Hóa)?

Đá: Còn ai gieo “tai” đất này nữa. Đời thuở nào tiền chưa tới tay dân đã xén ngay 15%, còn tuyên bố tỉnh bơ rằng đó là tiền chè nước, đi lại.

Đen: Chuyện “chủ động” trích phần trăm thì không mới. Nhưng cái khoản đổ cho dân có nhã ý muốn hỗ trợ cán bộ hợp tác xã thì đúng là bậc thầy của trơ trẽn.

Đá: Sự việc vỡ lở, giờ dân nói: Đã ăn lương rồi còn đòi tiền chè nước.

Đen: Phen này ai về đó cho tôi gửi vài chiếc mo cau. Đến là xấu hổ…

Đá: Nhớ mang máng, đợt áp thấp cuối năm ngoái gây mưa lớn khiến hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản tại đây bị ảnh hưởng, mất trắng.

Đen: Thiệt hại hàng tỷ đồng, được hỗ trợ vài triệu đồng, lại bị xin luôn vài trăm. Rõ là họa vô đơn chí.

Đen: Các “quan xã” ở gần dân, lẽ ra phải thấu hiểu cảnh khổ đau, mất mát và tìm cách hỗ trợ dân sau thiên tai. Vậy mà…,

Đá: Sắp tới, huyện sẽ yêu cầu xã kiểm điểm để có hướng xử lý. Mong không gặp lại điệp khúc "khiển trách", "cảnh cáo", "rút kinh nghiệm"...

Đen: Hi vọng gì, dạo trước có nguyên chủ tịch huyện quên trả gần 5,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo mà chỉ bị khiển trách thôi đó.

Đá: Việc làm của họ không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn quá nhẫn tâm, cho thấy sự tha hóa đạo đức. Thật khó bao dung!

Đen: Bởi vậy, muốn cảnh tỉnh những người được “giao trứng” không thể giơ cao đánh khẽ kẻ gieo rắc nhân tai.

Đ.Đ

[Infographic] Ba tỉnh thiệt hại nặng nhất trong cơn bão số 12

Thứ 3, 07/11/2017 | 16:54
Cơn bão số 12 (tên quốc tế Damrey) quét qua các tỉnh Nam Trung Bộ và phía Nam Tây Nguyên ngày 4/11, đã gây tổn thất nặng nề cho người dân.

Hà Tĩnh: Kinh hoàng con số thiệt hại 6.000 tỷ do Bão số 10

Thứ 4, 20/09/2017 | 05:54
Thống kê mới nhất của tỉnh Hà Tĩnh về thiệt hại do Bão số 10 gây ra là hơn 6.000 tỷ đồng.

Hà Nội không bắn pháo hoa, ủng hộ đồng bào lũ lụt hàng chục tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2016 | 16:15
Tết năm nay Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, thay vào đó sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và dành kinh phí chăm lo cho người nghèo.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.