Vụ bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu: Đối tượng bình tĩnh khai báo

Vụ bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu: Đối tượng bình tĩnh khai báo

Thứ 2, 26/12/2016 | 15:00
0
Sau khi bị đưa về đồn công an làm việc, bà Điệp vẫn rất bình tĩnh khai báo lại toàn bộ việc bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu dâu.

Ngày 26/12, Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng hình sự Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã tiến hành xong việc điều tra hiện trường, lập hồ sơ ban đầu và lấy lời khai của bà Hồ Thị Ngọc Điệp (SN 1964, tạm trú quận 9, TP.HCM).

Đồng thời, cơ quan này cũng đang gửi mẫu nước trong nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch T. (cháu dâu bà Điệp, ngụ quận 9, TP.HCM) để giám định gói bột mà bà Điệp đã bỏ vào nồi bún riêu của chị T.

Trước đó vào rạng sáng ngày 25/12, nhân lúc chị T. buôn bán bún riêu trước số 73D (đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) không có ở quán nên bà Điệp đã lẻn bỏ chất nghi là thuốc chuột vào nồi nước lèo rồi bỏ đi.

Sau đó chị T. thấy nồi nước bún riêu đáng nghi nên đã vào nhờ người nhà trích xuất camera theo dõi và thấy bà Điệp bỏ một gói bột vào nồi nước bún riêu nên đã báo công an.

An ninh - Hình sự - Vụ bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu: Đối tượng bình tĩnh khai báo

 Bà Điệp tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bà Điệp bình tĩnh khai, do trước đó có hiềm khích buôn bán với chị T. nên bà Đ. đã bỏ thuốc chuột vào.

Thượng tá Sâm cho biết: “Tại cơ quan điều tra bà Điệp rất bình tĩnh khi khai báo, không khóc lóc hay tỏ ra hối hận. Bà Điệp nói đó là thuốc chuột, nhưng cơ quan công an có nhiệm vụ phải giám định thực chất là thứ gì rồi mới có kết luận điều tra”.

An ninh - Hình sự - Vụ bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu: Đối tượng bình tĩnh khai báo (Hình 2).

 Chị T. vẫn khóc khi kể lại sự việc.

PV báo Người Đưa Tin đến nơi địa điểm buôn bán của chị T., chị khóc nức nở nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ cô Điệp có thể ra tay bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu của tôi. Nếu như vậy thì chỉ có tôi chết trước, vì tôi hay nêm nếm nước và có khi còn ăn đầu tiên rồi mới bán”.

Cũng theo lời chị T., trước đây chị phụ bán quán bún cho bà Điệp, nhưng sau đó chị vay tiền mở quán bún riêng cách quán bà Điệp 200 m., vì quán bún chị T. đắt khách nên bà Điệp sinh lòng ghen ghét.

Chị Nguyễn Kiều L., một người bán hàng gần đó cho biết: “Thường ngày tôi thấy chị T. rất hiền lành và chăm chỉ, trước đây hai cô cháu bán cùng nhau, thấy cũng ít khi có cãi nhau gì cả. Sau đó chị T. ra bán riêng, thấy bà Điệp hay hậm hực, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là chuyện thường ngày của phụ nữ, cạnh tranh nhau buôn bán thôi. Ai ngờ nay nghe tin bà Điệp bỏ thuốc chuột vào, tôi thấy rất sốc, không ngờ bà Điệp lại nhẫn tâm như thế, may mà chưa chết ai”.

Tô Hương Sen

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.