Vụ bế trẻ mầm non qua tường rào: Giáo viên nói trưởng phòng giáo dục gian dối

Vụ bế trẻ mầm non qua tường rào: Giáo viên nói trưởng phòng giáo dục gian dối

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 09/01/2018 | 21:46
2
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, để trẻ phải vượt rào vào lớp giữa giá rét dưới 10 độ C là lỗi do nhà trường quá cứng nhắc, trong khi đó giáo viên lại cho biết, vị trưởng phòng gian dối.

Video phụ huynh bế con vượt tường vào lớp trong ngày mưa rét

Như đã phản ánh, sáng 9/1, thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến nhiều trẻ tại trường mầm non thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đi muộn, tuy nhiên, nhà trường đã đóng cổng. Trước tình cảnh trẻ phải đứng ngoài thời tiết dưới 10 độ C, nhiều phụ huynh đã phải bế con vượt qua tường rào để vào trường học.

Liên quan đến nội dung này, theo nhiều giáo viên cho biết, đây là chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hương Sơn. Phòng yêu cầu tất cả các trường mầm non phải khoá cổng, không đón trẻ sau 7h30, để đảm bảo việc dạy học theo “quy chuẩn”.

Giáo dục - Vụ bế trẻ mầm non qua tường rào: Giáo viên nói trưởng phòng giáo dục gian dối

Trẻ được phụ huynh bế qua tường để vào trường.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không riêng trường mầm non thị trấn Phố Châu, mà tất cả các trường mầm non trên địa bàn huyện Hương Sơn đều phải thực hiện theo chỉ thị này. Nghĩa là, bắt buộc các trường phải thực hiện việc đóng cổng trường vào 7h30.

Chị Dung, một phụ huynh bức xúc: “Hương Sơn là huyện miền núi biên giới, thời tiết mùa đông nhiệt độ buổi sáng xuống thấp mà bắt buộc có mặt tại trường trước 7h30 là rất khó khăn. Chúng tôi phải phá giấc ngủ của con, cho con ăn no, mặc ấm, rồi mới đưa được con đến trường. Đến nơi, chậm 5, 7 phút, bảo vệ khoá cổng không cho vào. Nhiều hôm ôm con trở về giữa mưa lạnh trong tủi nhục”.

Giáo dục - Vụ bế trẻ mầm non qua tường rào: Giáo viên nói trưởng phòng giáo dục gian dối (Hình 2).

Nhiều phụ huynh bức xúc khi trẻ bị "giam lỏng" trong thời tiết lạnh giá.

Khi được hỏi, trời rét thế này, tại sao lại khoá cổng, không đón trẻ sau 7h30, một giáo viên trường mầm non xã Sơn Kim 1 phân trần: “Ngay từ đầu năm học, phòng GD&ĐT huyện có đề ra chế độ sinh hoạt giờ giấc cụ thể, họ giám sát chặt lắm, nên nhà trường muốn linh động cũng khó, phải thực hiện theo đúng khung giờ cấp trên chỉ đạo thôi”.

Cũng câu hỏi trên, cô H., một giáo viên tại trường mầm non thị trấn Tây Sơn cho biết: “Đó là quy định của phòng GD&ĐT khá lâu rồi. Trong quá trình thực hiện, nhà trường cũng nhận được nhiều phản đối từ phụ huynh, nhưng chỉ thị của cấp trên thì không được phép làm khác”.

Giải thích với chúng tôi quy định máy móc về giờ học của trẻ mầm non, ông Đào Duy Sỹ, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho rằng: “Đây không phải quy định cứng, nó là khung giờ rộng, cho phép nhà trường có thể linh động lùi giờ đón trẻ muộn hơn. Cái này, do nhà trường áp dụng cứng nhắc” (!?).

Phát biểu của ông Sỹ đã gặp sự phản ứng của nhiều giáo viên. Họ cho rằng, nhiều lần chuyên viên của phòng GD&ĐT đã rình rập, lập biên bản những trường nào “linh hoạt” kéo dài thời gian đón trẻ sau 7h30. Trường mầm non thị trấn Phố Châu đã từng bị “đoàn công tác” lập biên bản lỗi này vào ngày 28/12/2017.

Giáo dục - Vụ bế trẻ mầm non qua tường rào: Giáo viên nói trưởng phòng giáo dục gian dối (Hình 3).

Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn.

Một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn cho biết: “Ông Sỹ nói như thế là gian dối. Cái này do phòng GD&ĐT ấn định và bắt buộc các trường thực hiện, ai cũng biết. Cuộc họp giao ban hiệu trưởng vừa rồi, phòng GD&DT đã phê bình 2 trường học, bắt 2 hiệu trưởng giải trình lý do đón trẻ chậm”.

Được biết, sau khi nhiều phụ huynh phản ứng về giờ học bất cập khi gặp giá rét, một số trường đã lên xin lãnh đạo phòng GD&ĐT cho lùi thêm 15 phút nhưng chính ông Sỹ kiên quyết không đồng ý. Tuy nhiên, khi để xảy ra sự việc vào sáng 9/1 gây bức xúc dư luận, vị trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn lại đổ hết trách nhiệm cho những cô giáo mầm non.

Hà Tĩnh: Phụ huynh bế trẻ vượt tường vào lớp giữa trời rét

Thứ 3, 09/01/2018 | 13:36
Cổng trường khóa, hàng chục phụ huynh bế trẻ vượt tường để vào lớp giữa trời rét. Sự việc xảy ra tại trường mầm non Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khiến dư luận bức xúc.

Lửa thiêu rụi trường học, bảo mẫu ôm trẻ mầm non tháo chạy

Thứ 2, 08/01/2018 | 13:09
Ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi cháy lan sang trường mầm non khiến giáo viên nháo nhác, ôm trẻ tháo chạy.

Những lưu ý đặc biệt quan trọng khi đưa trẻ đi tiêm chủng cha mẹ không thể bỏ qua

Thứ 7, 06/01/2018 | 13:39
Tiêm chủng cho trẻ là một việc đặc biệt quan trọng đối với mỗi cha mẹ, vì nó liên quan tới tình trạng sức khỏe của bé yêu. Thay vì phó thác cho bác sĩ, y tá, cha mẹ có thể nói trước với bác sĩ những biểu hiện của bé để tránh, giảm đi những bất lợi.
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.