Vợ chồng Từ Hy Viên có nuốt lời hứa?

Vợ chồng Từ Hy Viên có nuốt lời hứa?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
"Đám cưới thế kỷ" của người đẹp xứ Đài và thiếu gia họ Uông đã trôi qua gần một tháng. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, cặp vợ chồng trẻ này đã không đem số tiền mừng cưới ủng hộ người dân tại Nhật.

Trong hôn lễ, mẹ của Uông Tiểu Phi, bà Trương Lan đã tuyên bố sẽ quyên toàn bộ tiền mừng đám cưới để giúp đỡ nạn nhân của trận động đất, sóng thần tại Nhật Bản.

Vợ chồng Từ Hy Viên trong lễ cưới diễn ra vào tháng trước

Mới đây, một số người dân đã đến trước nhà hàng Tiếu Giang Nam ở Bắc Kinh của bà Trương Lan, giơ cao băng rôn đỏ với biểu ngữ yêu cầu Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đưa ra hóa đơn chuyển số tiền này cho người dân Nhật.

Vụ việc đã dẫn đến cuộc xô sát giữa nhân viên bảo vệ nhà hàng và những người này đã xảy ra. Quản lý nhà hàng đã buộc một số người qua đường chụp và quay video cuộc xô sát này phải xóa những hình ảnh đó đi. Sau đó, họ phải gọi cảnh sát tới xử lý vụ việc.

Bốn người dân biểu tình trước cửa hàng Tiếu Giang Nam (Ảnh: Xkb)

Hiện Uông Tiểu Phi từ chối những câu hỏi liên quan đến việc hiến tặng số tiền mừng cưới cho đất nước Nhật (Ước tính số tiền mừng đám cưới khoảng gần 800.000 USD). Thiếu gia họ Uống buông lời: "Câu hỏi vớ vẩn. Tôi không muốn trả lời". Còn Từ Hy Viên và mẹ chồng cô vẫn im lặng trước vụ việc trên.

Tuy nhiên, ngay sau vụ ồn ào, Từ Hy Viên và thiếu gia họ Uông đã đưa ra tấm hóa đơn quyên góp tiền có dấu đỏ, chứng minh rằn họ đã không nuốt lời đã hứa. Trong hóa đơn ghi rõ cặp đôi này đã ủng hộ số tiền là 3 triệu NDT (khoảng 460.000 USD).

Vợ chồng Uông Tiểu Phi chứng thực họ không nói dối (Ảnh: May)

Tối 21/4, Uông Tiểu Phi đã bực bội viết trên trang web cá nhân rằng, vợ chồng anh rất vô cùng sốc trước những hành động trên: "Điều gì là quan trọng? Việc đóng góp để giúp đỡ những người bị nạn, hay việc trình diện ra tấm hóa đơn đó?".

Phương Trang

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.