'Việt Nam không bảo thủ, không có ý định quân sự hóa Biển Đông'

'Việt Nam không bảo thủ, không có ý định quân sự hóa Biển Đông'

Thứ 5, 26/05/2016 | 14:03
0
Việt Nam không theo đuổi sự tích tụ quân sự, nhưng Việt Nam theo đuổi việc bảo vệ chủ quyền của mình, trước hết là với các biện pháp hòa bình, các biện pháp ngoại giao, công bằng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia một cuộc phỏng vấn đặc biệt cùng các hãng thông tấn nước ngoài, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trả lời phỏng vấn của các hãng tin nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa tái khẳng định Việt Nam không tìm cách mở rộng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông và sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề này, không sử dụng vũ lực.

Xã hội - 'Việt Nam không bảo thủ, không có ý định quân sự hóa Biển Đông'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Reuters.

Theo lời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian gần đây tình hình ở Biển Đông đã trở nên phức tạp. Để đảm bảo hòa bình và lưu thông thương mại không gián đoạn theo tuyến đường biển, Hà Nội cũng như các nước thân thiện trong khu vực và các đối tác chiến lược cần tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo sự hài hòa và tránh bất kỳ sự gián đoạn nào đối với thương mại hàng hải, Sputnik đưa tin cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam hy vọng giải quyết thuần túy hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, và không tìm cách mở rộng hiện diện quân sự của mình trong khu vực.

"Việt Nam không theo đuổi sự tích tụ quân sự, nhưng Việt Nam theo đuổi việc bảo vệ chủ quyền của mình, trước hết là với các biện pháp hòa bình, các biện pháp ngoại giao và thậm chí cả biện pháp công bằng.

Việt Nam là một quốc gia yêu hòa bình và Việt Nam ủng hộ giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực dựa trên luật pháp quốc tế... trên tinh thần của không sử dụng vũ lực và không sử dụng vũ lực để đe dọa lẫn nhau", Reuters dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong bối cảnh Mỹ chính thức gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trong chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Barack Obama.

Phát biểu tại Hà Nội trước đó, ông Obama cũng đã nhấn mạnh rằng quyế

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.