Vỉa hè APEC: Sau 3 tháng đã hư hỏng, tay không vô tư bóc gạch

Vỉa hè APEC: Sau 3 tháng đã hư hỏng, tay không vô tư bóc gạch

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 23/01/2018 | 11:05
0
Sau 3 tháng đưa vào sử dụng, nhiều tuyến vỉa hè phục vụ APEC tại Đà Nẵng đã hư hỏng. Ở nhiều đoạn, dùng tay không (dụng cụ) vẫn có thể dễ dàng bóc từng tấm gạch.
Những ngày qua, người dân sinh sống trên các tuyến phố Nguyễn Hữu Thọ, 30/4, Lê Đại Hành..., TP.Đà Nẵng khá bức xúc khi vỉa hè liên tục bong tróc, hư hỏng. Điều đáng nói, toàn bộ tuyến vỉa hè này chỉ mới đưa vào hoạt động tầm 3 tháng nay.

Những ngày qua, người dân sinh sống trên các tuyến phố Nguyễn Hữu Thọ, 30/4, Lê Đại Hành..., TP.Đà Nẵng khá bức xúc khi vỉa hè liên tục bong tróc, hư hỏng. Điều đáng nói, toàn bộ tuyến vỉa hè này chỉ mới đưa vào hoạt động tầm 3 tháng nay.

Những tuyến vỉa hè này thuộc dự án

Những tuyến vỉa hè này thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017" được UBND TP.Đà Nẵng giao cho ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và BQL Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành, triển khai thực hiện.

Nhưng rồi, chỉ sau ít tháng, khi dư âm về một APEC thành công còn lâng lâng trong đầu của nhiều người dân thì hình ảnh xấu xí, cẩu thả về vỉa hè xuất hiện.

Nhưng rồi, chỉ sau ít tháng, khi dư âm về một APEC thành công còn lâng lâng trong đầu của nhiều người dân thì hình ảnh xấu xí, cẩu thả về vỉa hè xuất hiện.

Bong tróc, lồi lõm, nham nhở,... vỉa hè phục vụ APEC khiến người dân thất vọng. Họ có quyền hoài nghi sự cẩu thả, gian dối từ chủ đầu tư, đơn vị thi công. Ở nhiều đoạn đường, vì quá thất vọng người dân địa phương còn bỏ công bỏ của ra vá vỉa hè, lót lại nhiều tấm đan.

Bong tróc, lồi lõm, nham nhở,... vỉa hè phục vụ APEC khiến người dân thất vọng. Họ có quyền hoài nghi sự cẩu thả, gian dối từ chủ đầu tư, đơn vị thi công. Ở nhiều đoạn đường, vì quá thất vọng người dân địa phương còn bỏ công bỏ của ra vá vỉa hè, lót lại nhiều tấm đan.

Ban quản lý các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng thừa nhận tình trạng bong tróc gạch lát vỉa hè trên nhiều tuyến đường. Theo đơn vị này, vỉa hè phục vụ APEC hoàn thành trước ngày 30/10/2017. Nguyên nhân sự hư hỏng được lý giải rằng do áp lực thời gian, thi công gấp gáp; do yếu tố khách quan; do người dân dẫm đạp lên vỉa hè khi mới lát....

Ban quản lý các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng thừa nhận tình trạng bong tróc gạch lát vỉa hè trên nhiều tuyến đường. Theo đơn vị này, vỉa hè phục vụ APEC hoàn thành trước ngày 30/10/2017. Nguyên nhân sự hư hỏng được lý giải rằng do áp lực thời gian, thi công gấp gáp; do yếu tố khách quan; do người dân dẫm đạp lên vỉa hè khi mới lát....

Tại một số điểm, công nhân tiến hành khắc phục. Cứ hư đâu họ đục đẽo, chắp vá đó. Từ một tuyến vỉa hè đầu tư khang trang, đẹp đẽ giờ chỗ làm mới, chỗ đã cũ.

Tại một số điểm, công nhân tiến hành khắc phục. Cứ hư đâu họ đục đẽo, chắp vá đó. Từ một tuyến vỉa hè đầu tư khang trang, đẹp đẽ giờ chỗ làm mới, chỗ đã cũ.

Trước sự ngỗn ngang, xấu xí này, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tổng kiểm tra, rà soát chất lượng thi công.

Trước sự ngỗn ngang, xấu xí này, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tổng kiểm tra, rà soát chất lượng thi công.

Được biết, có 31 tuyến đường trong dự án chỉnh trang vỉa hè phục vụ APEC tại Đà Nẵng vừa qua với giá trị đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Rõ ràng, để xảy ra hư hỏng như hiện tại là trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công. Thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền Đà Nẵng nghiêm túc chỉ đạo, ngoài việc khắc phục hư hỏng cần mở rộng xử lý các cá nhân, đơn vị có liên quan đúng pháp luật.

Được biết, có 31 tuyến đường trong dự án chỉnh trang vỉa hè phục vụ APEC tại Đà Nẵng vừa qua với giá trị đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Rõ ràng, để xảy ra hư hỏng như hiện tại là trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công. Thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền Đà Nẵng nghiêm túc chỉ đạo, ngoài việc khắc phục hư hỏng cần mở rộng xử lý các cá nhân, đơn vị có liên quan đúng pháp luật.

Vỉa hè APEC tan hoang

Những ngày qua, người dân sinh sống trên các tuyến phố Nguyễn Hữu Thọ, 30/4, Lê Đại Hành..., TP.Đà Nẵng khá bức xúc khi vỉa hè liên tục bong tróc, hư hỏng. Điều đáng nói, toàn bộ tuyến vỉa hè này chỉ mới đưa vào hoạt động tầm 3 tháng nay.

Những ngày qua, người dân sinh sống trên các tuyến phố Nguyễn Hữu Thọ, 30/4, Lê Đại Hành..., TP.Đà Nẵng khá bức xúc khi vỉa hè liên tục bong tróc, hư hỏng. Điều đáng nói, toàn bộ tuyến vỉa hè này chỉ mới đưa vào hoạt động tầm 3 tháng nay.

Những tuyến vỉa hè này thuộc dự án

Những tuyến vỉa hè này thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017" được UBND TP.Đà Nẵng giao cho ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và BQL Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành, triển khai thực hiện.

Nhưng rồi, chỉ sau ít tháng, khi dư âm về một APEC thành công còn lâng lâng trong đầu của nhiều người dân thì hình ảnh xấu xí, cẩu thả về vỉa hè xuất hiện.

Nhưng rồi, chỉ sau ít tháng, khi dư âm về một APEC thành công còn lâng lâng trong đầu của nhiều người dân thì hình ảnh xấu xí, cẩu thả về vỉa hè xuất hiện.

Bong tróc, lồi lõm, nham nhở,... vỉa hè phục vụ APEC khiến người dân thất vọng. Họ có quyền hoài nghi sự cẩu thả, gian dối từ chủ đầu tư, đơn vị thi công. Ở nhiều đoạn đường, vì quá thất vọng người dân địa phương còn bỏ công bỏ của ra vá vỉa hè, lót lại nhiều tấm đan.

Bong tróc, lồi lõm, nham nhở,... vỉa hè phục vụ APEC khiến người dân thất vọng. Họ có quyền hoài nghi sự cẩu thả, gian dối từ chủ đầu tư, đơn vị thi công. Ở nhiều đoạn đường, vì quá thất vọng người dân địa phương còn bỏ công bỏ của ra vá vỉa hè, lót lại nhiều tấm đan.

Ban quản lý các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng thừa nhận tình trạng bong tróc gạch lát vỉa hè trên nhiều tuyến đường. Theo đơn vị này, vỉa hè phục vụ APEC hoàn thành trước ngày 30/10/2017. Nguyên nhân sự hư hỏng được lý giải rằng do áp lực thời gian, thi công gấp gáp; do yếu tố khách quan; do người dân dẫm đạp lên vỉa hè khi mới lát....

Ban quản lý các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng thừa nhận tình trạng bong tróc gạch lát vỉa hè trên nhiều tuyến đường. Theo đơn vị này, vỉa hè phục vụ APEC hoàn thành trước ngày 30/10/2017. Nguyên nhân sự hư hỏng được lý giải rằng do áp lực thời gian, thi công gấp gáp; do yếu tố khách quan; do người dân dẫm đạp lên vỉa hè khi mới lát....

Tại một số điểm, công nhân tiến hành khắc phục. Cứ hư đâu họ đục đẽo, chắp vá đó. Từ một tuyến vỉa hè đầu tư khang trang, đẹp đẽ giờ chỗ làm mới, chỗ đã cũ.

Tại một số điểm, công nhân tiến hành khắc phục. Cứ hư đâu họ đục đẽo, chắp vá đó. Từ một tuyến vỉa hè đầu tư khang trang, đẹp đẽ giờ chỗ làm mới, chỗ đã cũ.

Trước sự ngỗn ngang, xấu xí này, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tổng kiểm tra, rà soát chất lượng thi công.

Trước sự ngỗn ngang, xấu xí này, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tổng kiểm tra, rà soát chất lượng thi công.

Được biết, có 31 tuyến đường trong dự án chỉnh trang vỉa hè phục vụ APEC tại Đà Nẵng vừa qua với giá trị đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Rõ ràng, để xảy ra hư hỏng như hiện tại là trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công. Thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền Đà Nẵng nghiêm túc chỉ đạo, ngoài việc khắc phục hư hỏng cần mở rộng xử lý các cá nhân, đơn vị có liên quan đúng pháp luật.

Được biết, có 31 tuyến đường trong dự án chỉnh trang vỉa hè phục vụ APEC tại Đà Nẵng vừa qua với giá trị đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Rõ ràng, để xảy ra hư hỏng như hiện tại là trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công. Thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền Đà Nẵng nghiêm túc chỉ đạo, ngoài việc khắc phục hư hỏng cần mở rộng xử lý các cá nhân, đơn vị có liên quan đúng pháp luật.

 

Đà Nẵng: Yêu cầu rửa xe chở vật liệu trước khi xuất mỏ

Thứ 6, 19/01/2018 | 09:25
Ông Võ Công Chánh - Bí thư quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) - cho biết, tới đây, sẽ mời các chủ mỏ đến làm việc để triển khai các điểm rửa xe trước khi xe chở vật liệu xuất mỏ, đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực mỏ và các tuyến đường, khu vực xung quanh.

Vỉa hè Hà Nội bị tái chiếm: "Cần nhiều người như ông Đoàn Ngọc Hải"

Thứ 6, 12/01/2018 | 13:51
GS. Hoàng Chương đánh giá: "Hà Nội vẫn tồn tại tình trạng dẹp vỉa hè theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, do đó cần nhiều tấm gương như ông Đoàn Ngọc Hải “không làm được thì từ chức”".
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.