Vì sao Mỹ mua được Su-27 của Nga để về làm đối thủ huấn luyện trên không?

Vì sao Mỹ mua được Su-27 của Nga để về làm đối thủ huấn luyện trên không?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 22/05/2020 | 09:47
0
Mỹ được cho là sở hữu hẳn một mẫu chiến đấu cơ Su-27 của Nga để thực hiện các bài tập huấn luyện cho không quân. Vì sao điều này có thể xảy ra.
Quân sự - Vì sao Mỹ mua được Su-27 của Nga để về làm đối thủ huấn luyện trên không?

Su-27.

Một máy bay chiến đấu của không quân Mỹ đã thực hiện các bài tập huấn luyện trên không với một chiếc Sukhoi Su-27 của Nga ở bang Nevada. Mặc dù điều này vẫn còn chưa được xác nhận nhưng thực tế có không ít những vũ khí Liên Xô đang xuất hiện ở Mỹ.

Huấn luyện

Một chiếc Su-27P của Nga đã tham gia vào cuộc tập trận trên không với chiếc F-16 của không quân Mỹ trên bầu trời Nevada, tờ Daily Mail đưa tin vào năm 2016, trích dẫn lời từ một nhân chứng địa phương.

Nhân chứng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư – người đã ghi lại hình ảnh sự kiện này vào ngày 8/11/2016. Anh khẳng định rằng đối thủ của F-16 trên bầu trời chính là mẫu máy bay chiến đấu một chỗ ngồi do Nga chế tạo. Tờ báo Anh tin rằng đây là một trong số nhiều chiếc Su-27 được Mỹ mua ở các nước thuộc khối Liên Xô cũ để mang về nghiên cứu, tập luyện.

Mặc dù các chiến thuật và công nghệ đã thay đổi theo năm tháng, các bài tập chiến đấu cự ly gần trên không vẫn thường xuyên được triển khai đối với lực lượng không quân trên thế giới.

"Hiện nay, mọi người đều cho rằng với vũ khí tên lửa chính xác sẵn có, chiến đấu cơ không cần phải tham gia vào các cuộc đấu tay đôi trên không mà có thể đảm bảo an toàn bằng cách tấn công từ xa", Dmitry Safonov, nhà phân tích quân sự của nhật báo Nga Izvestia nói với RBTH.

"Tuy nhiên, đánh giáp lá cà cho phép phi công trau dồi kỹ năng, cũng như kiểm tra khả năng máy bay của mình cũng như của đối thủ giả lập".

Safonov cho biết Mỹ thực sự đã mua một số thiết bị quân sự của Nga từ các khu vực thuộc Liên Xô cũ. Năm 1997, Washington đã mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29 từ Moldova, để ngăn chặn chúng rơi vào tay người Iran. Một số chiếc Su-27 đã được mua từ Belarus và Ukraine trong khoảng giữa những năm 1990 - 2000 để đóng vai trò mô phỏng xâm lược trong khóa đào tạo phi công của không quân Mỹ.

"Tất cả các máy bay này đều được mua theo đường không chính thức để sau đó được mổ xẻ bởi các chuyên gia Mỹ", Safonov giải thích. "Lý do là số lượng Su-27 đã phát triển ngày càng nhiều trong các hoạt động trên toàn thế giới. Các lực lượng vũ trang của một quốc gia cần phải biết điểm yếu và điểm mạnh của kẻ thù tiềm năng".

Su-27 hiện đang được sử dụng bởi các lực lượng không quân của Nga, Ấn Độ, Malaysia, Venezuela, Algeria và nhiều quốc gia khác. Trên thực tế, chiếc máy bay mà Mỹ mua không có khả năng chiến đấu mà đã được tháo bỏ vũ khí.

Ngụy trang máy bay Nga

Quân sự - Vì sao Mỹ mua được Su-27 của Nga để về làm đối thủ huấn luyện trên không? (Hình 2).

Tăng T-72.

Không quân Mỹ đã gây tranh cãi vào năm 2016 khi nhà báo Christian Borys của Canada đăng tải lên Twitter những bức ảnh về mẫu máy bay chiến đấu F/A-18 được cho là ngụy trang thành máy bay ném bom Su-34 của không quân Nga.

“Hai máy bay có sự khác biệt”, Vadim Kozyulin, giáo sư tại Học viện Khoa học Quân sự Moscow, nói với RBTH. "Nhưng nếu được ghi hình từ mặt đất với thiết bị nghiệp dư, chúng sẽ không thể phân biệt được. Trên thực tế, đây có thể là trường hợp ở Nevada vào tháng 11/2016".

Chuyên gia Kozyulin nói thêm rằng việc cải biến hình dạng máy bay là việc làm bình thường của không quân Mỹ. Nó được sử dụng cho mục đích cải thiện chức năng phát hiện địch/ta.

Tuy nhiên, Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí National Defense cho rằng điều này cũng không mang lại nhiều tác dụng: “Trong chiến đấu thực tế, ngụy trang trực quan là vô dụng đối với cả radar của Nga và nước ngoài, bởi máy bay được xác định bằng tín hiệu riêng”.

Xe tăng Liên Xô

Trước đây, các công ty vũ khí tư nhân của Mỹ chỉ mua được vũ khí loại nhỏ do Liên Xô và Nga sản xuất. Nhưng giờ đây, ngay cả xe tăng Liên Xô cũng có sẵn.

Theo National Interest, một xe tăng T-72 của Nga được giải kháp và không thể sử dụng để chiến đấu có thể được mua với giá 50.000 USD. Phần lớn những thiết bị này đến từ Đông Âu, nơi được thừa hưởng một kho dự trữ các hệ thống vũ khí đa dạng từ thời Chiến tranh Lạnh.

Các công ty tư nhân mua xe tăng giảm giá với giá chiết khấu, gửi chúng đến Mỹ, tháo nòng pháo và tùy chỉnh từng chiếc để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mất khoảng hai tháng để chỉnh sửa trước khi một xe tăng giao cho khách hàng.

Các công ty bán bộ sản phẩm như vậy bao gồm Redfish và Century Arms. Ngoài xe tăng và vũ khí loại nhỏ, họ cũng cung cấp những mẫu xe bọc thép khác nhau do Liên Xô sản xuất.

Thổ Nhĩ Kỳ "bắt sống" Pantsir-S1 của Nga ở Libya, báo Trung Quốc ca ngợi Su-34 là "kiệt tác"

Thứ 4, 20/05/2020 | 20:00
Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất ở Libya đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ từ quân đội của tướng Khalifa Haftar và chuyển giao lại cho lực lượng GNA.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.