Gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng?
Theo Sputnik, tàu ngầm USS Michigan nặng 18.000 tấn mang 154 tên lửa Tomahawk có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 2.250 km.
Sự xuất hiện của tàu chiến được trang bị tên lửa ở gần Triều Tiên như này là thách thức lớn với Bình Nhưỡng, chuyên gia quân sự Nga Dmitry Litovkin nhận định.
“Theo tôi, mục đích của tàu ngầm này rất rõ ràng: Tăng cường sức ép lên Triều Tiên, đất nước đang có mối quan hệ căng thẳng với Mỹ. Các tên lửa hành trình có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và có khả năng bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Những vũ khí như vậy gần Triều Tiên là một thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền Bình Nhưỡng”, ông Dmitry Litovkin nhận định.
USS Michigan, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio là một trong số tàu ngầm đang hoạt động trong Hải quân Mỹ được trang bị 24 tên lửa đạn đạo Trident I và Trident II. Mỗi tên lửa Trident I có thể mang theo 8 đầu đạn nặng 100 kiloton, trong khi tên lửa Trident II mang theo tới 14 đầu đạn.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ cũng sẽ được triển khai tới Hàn Quốc vào tuần tới, tờ Chosun Ilbo cho hay.
Sự xuất hiện cùng lúc của cả hai tàu ngầm
Một số quan sát viên bày tỏ lo ngại về khả năng tấn công của tàu ngầm USS Michigan với 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Dường như Lầu Năm Góc đang dự định điều gì đó vượt xa mục đích phòng thủ trước những mối đe dọa đến từ Triều Tiên.
Chỉ 2 ngày trước khi tàu USS Michigan tới Hàn Quốc, báo chí Hàn Quốc đã xác nhận còn 1 tàu ngầm nguyên tử USS Tucson mang theo 24 tên lửa hành trình Tomahawk hoặc ngư lôi, đã đến quân cảng Jinhae của Hàn Quốc vào ngày 7/10.
Tàu USS Tucson rời khỏi cảng ngay sau khi hoàn tất việc bổ sung nhu yếu phẩm và di chuyển về vị trí không xác định. Hãng tin Yonhap dẫn từ nguồn tin ở bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hải quân Mỹ không tiết lộ về điểm đến của tàu USS Tucson. Những chuyến ghé không báo trước và không có kế hoạch của chiến hạm Mỹ thường xảy ra.
Tàu USS Tucson được cho là sẽ tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tuần tới.
Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đào Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng thực hiện hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân thời gian gần đây.
Gần đây nhất, hôm 15/9, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo bay qua không phận Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương 20 phút sau khi phóng.
Mới đây, Triều Tiên cảnh báo rằng Mỹ đã “thắp lửa chiến tranh” khi đưa ra các bình luận tại đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đe doạ sẽ “huỷ diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này tiếp tục phát triển và thử nghiệm hệ thống hạt nhân, tên lửa tiên tiến.
Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục căng thẳng trong thời gian gần đây, sự hiện diện cùng lúc của 2 tàu ngầm nguyên tử của Mỹ tại khu vực được giới quan sát đặt ra nhiều nghi vấn.
Chuyên gia về Triều Tiên, ông Andrei Olfert tỏ ra quan ngại về chiều hướng leo thang của căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. “Không thể chắc chắn về việc nhóm vũ khí chiến lược của Mỹ này sẽ không được sử dụng để mở chiến dịch quân sự chống lại Triều Tiên”, ông Andrei Olfert cho biết.
Vị chuyên gia này cảnh báo, khả năng tấn công của tàu ngầm USS Tucson và đặc biệt là USS Michigan khiến người ta khó có thể khẳng định rằng 2 tàu ngầm nguyên tử này chỉ làm duy nhất nhiệm vụ bảo vệ biên đội tàu sân bay của Mỹ trong cuộc tập trận chung sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Thêm vào đó, trong học thuyết của Hải quân Mỹ cũng có ghi rõ, các tàu ngầm nguyên tử có thể được sử dụng để triển khai đội đặc nhiệm SEAL và các đơn vị đặc nhiệm khác trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Động thái từ phía Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ khiến Triều Tiên phản ứng cả trên không lẫn trên biển, chuyên gia Andrei Olfert nhận định.
Xem thêm >> Vì sao Triều Tiên chuyển 30 tên lửa Scud về phía Trung Quốc?