Vì sao hàng trăm hộ dân bán đảo Linh Đàm không có nước sinh hoạt?

Vì sao hàng trăm hộ dân bán đảo Linh Đàm không có nước sinh hoạt?

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:38
0
Sau khi công ty Công ty TNHH Toà Nhà Việt nắm quyền vận hành tòa nhà, người dân tại các tòa No3, No4 thuộc cụm 2B bán đảo Linh Đàm rơi vào tình cảnh khó khăn khi thiếu nước phục vụ cho sinh hoạt.

Tình trạng mất nước kéo dài nhiều ngày nay đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sinh sống nơi đây. Nhiều người dân phải đi nơi khác sử dụng nước nhờ, hoặc phải mua nước về để sử dụng.

Theo thông tin phóng viên có được thì tình trạng thiếu nước tại các tòa No3, No4 mới xảy ra từ khi Ban quản trị cụm chung cư 2B ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ mới để vận hành toà nhà (Công ty TNHH Toà Nhà Việt – PV?). Hiện tại đơn vị quản lý vận hành nhà đã dùng xe ô tô đưa các két nước về đổ vào bể rồi bán lại cho cư dân ở đây với giá 15.000/1m3 nước, nhưng có vẻ như cũng không đủ để cung cấp cho người dùng tại đây. 

Tiêu dùng & Dư luận - Vì sao hàng trăm hộ dân bán đảo Linh Đàm không có nước sinh hoạt?

 Toà nhà No4 nơi mất nước sinh hoạt trong nhiều ngày nay (Ảnh: Phan Chính)

Trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên, tổ trưởng tổ dân phố toà No4 cho biết: “việc thiếu nước sinh hoạt ở đây thường xuyên diễn ra kể từ thời điểm đơn vị khác quản lý”.

Theo thông báo của BQL tòa nhà, lượng nước sinh hoạt hàng ngày của chung cư do Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) cung cấp nhưng hiện không đủ.

Hiện tại, BQL tòa nhà đã lên phương án tạm thời mỗi ngày vẫn cấp cho dân khoảng 100m3, bằng cách bơm xe. Đồng thời đề nghị cư dân chia sẻ với BQL bằng cách tiết kiệm nước sinh hoạt. Ngoài ra, BQL đang làm việc với Viwaco để có kế hoạch cấp nước đầy đủ cho cư dân.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết: “Việc cung cấp nước đủ hay không là do đơn vị quản lý vận hành toà nhà chứ phường không can thiệp được”.

“Ở đó Ban quản trị đã tự ý ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị cung cấp mới, nên rất khó khăn trong vấn đề giải quyết” – Vị cán bộ UBND Phường này nhấn mạnh.

Trong khi đó, các toà nhà khác trên địa bàn do Xí nghiệp 1 quản lý vận hành thì tạm thời không thu tiền nước, các toà khác do Công ty TNHH Toà nhà Việt quản lý thì bị thu 15.000/1m3 nước.

Không chỉ khổ sở vì việc mất nước, theo thông tin từ người dân tại các tòa No3 và No4, sau khi Công ty TNHH Toà nhà Việt quản lý vận hành toà nhà, công ty này đã ngay lập tức tăng giá gửi xe từ 65.000/1 tháng lên 100.000/1 tháng.

Như thông tin đã đưa, Ban quản trị cụm chung cư 2B tự ý ký hợp đồng với Công ty TNHH Toà nhà Việt cung cấp dịch vụ mới thay cho Xí nghiệp 1. Tuy nhiên, Công ty TNHH Toà nhà Việt lại không có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ ở các chung cư, được công bố tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Không những vậy, dù chưa được sự chấp thuận của người dân, Công ty TNHH quản lý tòa nhà Việt còn đưa nhân viên đến tòa No5, No6B đánh, xé áo, lôi bảo vệ đang làm tại các tòa nhà ra ngoài, dùng bạo lực ép phải bàn giao quyền quản lý.

Nhận thấy việc mất an ninh tật tự trên địa bàn, UBND phường Hoàng Liệt đã tạm dừng ngay việc bàn giao các tòa nhà mà dân còn bức xúc; Từ ngày 5 - 11/9, đại diện UBND phường Hoàng Liệt, công an phường Hoàng Liệt, Ban Quản trị, tổ dân phố sẽ tổ chức họp tổ dân phố từng chung cư; Trong thời gian chờ đợi, Xí nghiệp 1 - HUDS vẫn tiếp tục vận hành tòa nhà như bình thường.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cũng khẳng định dù là công ty nào vận hành dịch vụ các tòa nhà thì HUDS vẫn là đơn vị cung cấp điện, nước tại các khu chung cư trong bán đảo Linh Đàm.

Nếu đơn vị mới vào quản lý sẽ mua điện, nước của HUDS và bán lại cho người dân. UBND phường sẽ không giải quyết các khiếu nại về việc mất điện, mất nước (đã xảy ra ngày 1/9 tại tòa nhà No6A vừa bàn giao cho Công ty TNHH quản lý tòa nhà Việt - PV) và Ban Quản trị, đơn vị cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Phan Chính - Thủy Tiên

Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.