VFF sẽ trao 100% tiền thưởng tới đội U23 Việt Nam

VFF sẽ trao 100% tiền thưởng tới đội U23 Việt Nam

Chủ nhật, 04/02/2018 | 14:49
0
Đại diện VFF cho rằng, không có chuyện VFF giữ lại 10% tiền thưởng của đội U23 Việt Nam như một số thông tin được truyền trên mạng. Toàn bộ số phần thưởng của các nhà tài trợ gửi về tới VFF sẽ được chuyển sang đội U23 Việt Nam.

Như đã thông tin, có hàng trăm tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã hứa thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam vì họ đã “truyền lửa” cảm hứng không chỉ có người hâm mộ nước nhà mà còn trước bạn bè quốc tế khi làm nên kỳ tích tại giải bóng đá U23 Châu Á.

Xã hội - VFF sẽ trao 100% tiền thưởng tới đội U23 Việt Nam

VFF sẽ trao 100% tiền thưởng tới đội U23 Việt Nam

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một vị phụ trách khen thưởng của VFF khẳng định: "Chúng tôi không biết những thông tin VFF giữ lại 10% tiền thưởng của các đơn vị ủng hộ đội U23 ở đâu ra, đây là thông tin không đúng".

Vị này giải thích: "Không có chuyện chúng tôi chiết khấu 10% tiền thưởng của đội U23 Việt Nam, toàn bộ số phần thưởng của các nhà tài trợ gửi về tới VFF sẽ được chuyển ngang sang đội U23 Việt Nam chứ VFF không sử dựng số tiền đó vào các việc khác".

"Việc chia thưởng sẽ do ban huyến luyện và các cầu thủ tự chia với nhau, ngoài ra việc phải nộp thuế cá nhân như thế nào thì các cầu thủ tự làm việc với ngành thuế theo quy định của ngành thuế", đại diện VFF nói.

Được biết, tính đến hết ngày 2/2, số tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã được chuyển về VFF hơn 15 tỷ đồng. Đến thời điểm này vẫn còn gần 20 tỷ tiền thưởng chưa được gửi về VFF

Lãnh đạo VFF cho biết hoạt động chuyển tiền lần này diễn ra khá thuận lợi vì tiền thưởng được chuyển thẳng về tài khoản của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị tài trợ giảm được khá nhiều thủ tục, giấy tờ. VFF đang tổng hợp phần tiền thưởng của đội U23 với mong muốn các cầu thủ sẽ nhận được thưởng trước Tết Nguyên đán.

Thế Anh

Tiền thưởng hứa tặng đội U23 Việt Nam: Doanh nghiệp nào chưa thực hiện sẽ nhắc nhở

Thứ 6, 02/02/2018 | 19:36
Tiền thưởng cho đội U23 Việt Nam khoảng 40 tỷ đồng. "Các doanh nghiệp nói là phải làm chứ không thể đánh bóng. Đơn vị nào chưa thưởng chúng ta phải nhắc nhở", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng TT&TT chỉ đạo: Dừng khai thác đời tư tuyển U23 Việt Nam

Thứ 6, 02/02/2018 | 18:58
Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn chỉ đạo, báo chí không khai thác, soi mói quá đà đời tư các tuyển thủ U23 Việt Nam, mang đến tâm lý không tốt cho những niềm hi vọng của bóng đá nước nhà.

Xúc động nghe ca khúc "Về nhà thôi" dành tặng các cầu thủ U23 Việt Nam

Thứ 5, 01/02/2018 | 12:02
Ca khúc “về nhà thôi” của tác giả trẻ Vũ Duy Anh, do 3 nghệ sĩ trẻ thể hiện như một món quà dành tặng các cầu thủ U23 Việt Nam đang gây xúc động.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.