UBND TP.HCM sẽ thưởng 2,3 tỷ đồng cho đội tuyển U23 vào ngày 4/2

UBND TP.HCM sẽ thưởng 2,3 tỷ đồng cho đội tuyển U23 vào ngày 4/2

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 03/02/2018 | 18:17
0
Trong buổi họp báo ngày 3/2, đại diện sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM đã chia sẻ nhiều thông tin về chương trình giao lưu đội tuyển U23 Việt Nam tại sân vận động Thống Nhất vào ngày mai.

Chủ trì buổi họp báo, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc sở VH-TT TP.HCM cho biết, đơn vị tổ chức đã phát hành 25.000 vé mời cho người hâm mộ từ sáng nay (3/2) tại sân vận động Thống Nhất. Đối tượng được phân phối vé chủ yếu là đoàn thanh niên, hội sinh viên, các nhà tài trợ, các sở ban ngành và hội CĐV bóng đá TP.HCM.

Dù sân vận động có sức chứa 50.000 người, nhưng nhằm đảm bảo công tác an ninh, ban tổ chức đã giới hạn lượng người tham gia chương trình giao lưu.

Trước thắc mắc của giới truyền thông về nạn vé chợ đen, ông Bá Hùng cho hay: “Chúng tôi biết người hâm mộ rất cần vé nhưng phải phát vé theo các tổ chức để có thể kiểm soát. Còn vấn nạn vé chợ đen, chúng tôi cũng đã nhờ lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình”.

Xã hội - UBND TP.HCM sẽ thưởng 2,3 tỷ đồng cho đội tuyển U23 vào ngày 4/2

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc sở VH-TT TP.HCM chủ trì họp báo.

Theo đạo diễn Binh Hùng, chương trình sẽ gồm 3 phần: Phần một sẽ là giao lưu, tôn vinh đội tuyển U23 VN, thỏa mong ước của người hâm mộ. Phần hai có chủ đề uống nước nhớ nguồn để tri ân những thành phần khác như những cầu thủ dự bị, ban huấn luyện, đội ngũ bác sĩ,… để giúp họ tỏa sáng. Phần ba sẽ là chia sẻ của các cầu thủ được đào tạo bài bản, qua đó truyền lửa cho các cầu thủ trẻ.

Trong buổi họp báo, đại diện sở VH-TT TP.HCM cũng cho biết, UBND TP.HCM sẽ thưởng khoảng 2,3 tỷ đồng cho đội tuyển U23 và riêng các cầu thủ.

Bên cạnh sự tham gia biểu diễn văn nghệ của ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Thanh,… BTC cũng hứa hẹn vài tiết mục bất ngờ trong chương trình.

Lịch trình của của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự sự kiện tại TP.HCM vào ngày 4/2 được BTC cho biết, các cầu thủ sẽ đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và chụp ảnh lưu niệm vào lúc 9h.

Sau đó, đoàn sẽ đi thẳng về sân Thống Nhất (quận 10) để chuẩn bị cho chương trình giao lưu lúc 16h45. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao, HTV1, HTV2, HTV9 và dự kiến kết thúc muộn nhất lúc 19h.

Bộ trưởng TT&TT chỉ đạo: Dừng khai thác đời tư tuyển U23 Việt Nam

Thứ 6, 02/02/2018 | 18:58
Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn chỉ đạo, báo chí không khai thác, soi mói quá đà đời tư các tuyển thủ U23 Việt Nam, mang đến tâm lý không tốt cho những niềm hi vọng của bóng đá nước nhà.

Sẽ trao thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam trước Tết như một món quà năm mới

Thứ 6, 02/02/2018 | 09:00
Đó là khẳng định của đại diện bảo hiểm Bảo Việt - đơn vị hứa tặng cho mỗi thành viên đội tuyển U23 Việt Nam gói bảo hiểm sức khoẻ 1 năm. Bên cạnh đó, các đơn vị khác như VNPT cũng đang xúc tiến thực hiện thủ tục để trao thưởng sớm nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Sẽ minh bạch và công khai việc chia thưởng gần 30 tỉ đồng của U23 Việt Nam

Thứ 4, 31/01/2018 | 20:00
Lãnh đạo VFF cam kết không can thiệp vào toàn bộ quá trình chia tiền thưởng của U23 Việt Nam, dù dự kiến phải qua Tết Nguyên đán thì các cầu thủ mới được nhận.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.