U23 Việt Nam lập kỳ tích, bầu Đức có thêm trăm tỷ

U23 Việt Nam lập kỳ tích, bầu Đức có thêm trăm tỷ

Trương Thị Thanh Hương
Thứ 5, 25/01/2018 | 17:20
0
Sự yêu mến của người hâm mộ với đội tuyển U23 Việt Nam dường như cũng lan sang thị trường chứng khoán khi cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã có phiên tăng trần, mang lại cho bầu Đức hàng trăm tỷ.

Cổ phiếu HAG đã có phiên tăng trần ngay khi sàn HOSE nối lại giao dịch sau hơn 1 ngày gián đoạn. Mã này tăng thêm 6,9% thị giá.

Sở hữu hơn 324 triệu cổ phiếu HAG, tài sản trên sàn của bầu Đức sau phiên ngày 25/1 tăng thêm 178 tỷ đồng, chốt ở mức 2.757 tỷ đồng. Hiện tại, ông Đức đứng trong top 23 người giàu nhất Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng - U23 Việt Nam lập kỳ tích, bầu Đức có thêm trăm tỷ

Bầu Đức và ông Park Hang-Seo.

Ông Đoàn Nguyên Đức là doanh nhân, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và là người rất hâm mộ bóng đá. Doanh nghiệp này có CLB bóng đá nổi tiếng về đào tạo lứa cầu thủ trẻ và giỏi.

Hiện tại, khác với thời điểm mới tạo dựng Học viện bóng đá, công ty này không còn đặt kỳ vọng tăng trưởng lớn nhất vào mảng bất động sản mà xoay sang nhóm cây trồng, trong đó trái cây như chanh leo, ớt sẽ làm chủ lực. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin mới về kết quả tài chính của tập đoàn này sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép gia hạn báo cáo tài chính năm 2018.

Trước đó, như báo chí thông tin, bầu Đức chính là người đã đề cử HLV Hàn Quốc Park Hang-Seo cho Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam

Trong đội tuyển U23 Việt Nam thời điểm này có Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh là các cầu thủ được đào tạo, trưởng thành tại "lò" Hoàng Anh Gia Lai.

Tài chính - Ngân hàng - U23 Việt Nam lập kỳ tích, bầu Đức có thêm trăm tỷ (Hình 2).

Nhiều cầu thủ ngôi sao của U23 Việt Nam trưởng thành tại "lò" đào tạo Hoàng Anh Gia Lai.

Về phía HLV Park Hang-Seo, ông là huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc (sinh ngày 4 tháng 1 năm 1959, tại huyện Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc). Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11/10/2017.

Được biết, sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức, VFF đã họp và báo cáo Tổng cục Thể dục thể thao về chủ trương mời huấn luyện viên ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Có 15 ứng viên với bản lý lịch rất tốt nhưng các cuộc đàm phán gữa VFF với họ đều bất thành. Lý do chính đều do vấn đề tiền lương.

Đại diện VFF gồm ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF, ông Đoàn Nguyên Đức, Phó chủ tịch phụ trách tài chính và Lê Hoài Anh, Tổng thư ký đã sang Hàn Quốc thương thảo với ông Park tại Sân vận động FIFA World Cup 2002 ở Seoul.

Sau khi thương thảo thành công, ông Park Hang-Seo đã ký hợp đồng để trở thành huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ trên báo Người Lao Động: "Đàm phán với ông Takashi bất thành, VFF chuyển hướng sang ông Park Hang Seo và như mọi người đã biết, ông thầy người Hàn Quốc trở thành HLV trưởng, phụ trách cả 3 tuyến tuyển quốc gia, tuyển Olympic và tuyển U22 Việt Nam. Mời được ông không phải là chuyện đơn giản và thuyết phục được người hâm mộ Việt Nam chấp nhận ông ấy còn khó khăn hơn nhiều. Tôi và Ban Thường vụ VFF đành chấp nhận chờ thời gian và hiệu quả công việc trả lời. Với cá nhân tôi, chuyện còn "khó" hơn khi ông Park chọn đến 9 cầu thủ HAGL lên tuyển. Các cầu thủ phải thể hiện trên sân tập và trong thi đấu để lý giải tất cả.

U23 Việt Nam vượt qua các đối thủ hùng mạnh ở vòng bảng rồi lần lượt vượt qua tứ kết, bán kết để vào đến trận chung kết U23 châu Á. Mọi người mừng một, tôi mừng gấp mười! Kết quả quá tuyệt vời ấy là câu trả lời cho việc tôi kiên trì với hướng đi hơn 10 năm nay của mình.

Thành công của U23 Việt Nam ở đấu trường châu Á, tôi nghĩ sẽ là động lực mạnh mẽ để không chỉ bản thân tôi mà cả những người làm bóng đá Việt Nam xác định hướng đầu tư bài bản, lâu dài cho việc đào tạo cầu thủ trẻ, cải thiện dần hình ảnh của V-League và một ngày không xa, bóng đá Việt sẽ có được vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới".

Khách trùng tên cầu thủ U23 được ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi

Thứ 4, 24/01/2018 | 17:07
Cùng với việc quyết định thưởng nóng cho đội tuyển U23 Việt Nam, nhiều nhà băng cũng đưa ra những chính sách cộng lãi suất huy động cho các khách hàng có tên trùng với các cầu thủ ngôi sao của U23 Việt Nam.

Hé lộ về đại gia đề cử HLV Park Hang-Seo cho U23 Việt Nam

Thứ 4, 24/01/2018 | 09:45
Ít người biết rằng, nhân vật đề cử HLV Hàn Quốc Park Hang-Seo cho U23 Việt Nam là một đại gia nổi tiếng trong giới kinh doanh và bóng đá.
Cùng tác giả

Cổ phiếu công ty CP Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện kiểm soát

Thứ 2, 19/02/2018 | 13:59
Theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.

Cận Tết, 5 vé Jackpot Vietlott "nổ" liên tiếp, tổng tiền thưởng hơn 58 tỷ

Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:06
Chỉ trong 10 ngày cận Tết Mậu Tuất, đã có đến 5 tấm vé trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 58 tỷ đồng.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.

Đạm Hà Bắc "bứt phá" với số lỗ 600 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 08:10
Dù lỗ lớn tới hơn 600 tỷ đồng nhưng năm qua, Đạm Hà Bắc được xem là "bứt phá" khi vẫn “lỗ trong kế hoạch”.

Chậm nộp báo cáo tài chính, 2 công ty của bầu Đức vào diện cảnh báo

Thứ 5, 08/02/2018 | 06:58
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có thông báo gửi công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) lưu ý về việc các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp. Đây đều là hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

LPBank sẽ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:03
Tên gọi “Ngân hàng Lộc Phát” trong quan niệm của người Á Đông mang ý nghĩa tạo dựng sự phát triển, tài lộc, may mắn, phồn vinh và thịnh vượng.

Áp lực bán tháo trên diện rộng, VN-Index "thủng" mốc 1.200 điểm

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:49
Phe bán áp đảo, nhóm ngân hàng là gánh nặng chính của thị trường khiến VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.193,01 điểm.

Giá USD ngân hàng lên kịch trần, vượt 25.400 đồng/USD

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:39
Sáng 17/4, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mức kịch trần vượt 25.400 đồng/USD. Đây là mức tăng mạnh nhất của tỷ giá trung tâm trong vòng 1 năm trở lại.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.