Tử tù Thọ 'sứt' vừa trốn trại là kẻ nguy hiểm như thế nào?

Tử tù Thọ 'sứt' vừa trốn trại là kẻ nguy hiểm như thế nào?

Thứ 5, 14/09/2017 | 15:36
0
Bị xử phạt về hàng loạt các tội như Giết người, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Mua bán trái phép chất ma túy… đối tượng Thọ “sứt” là một kẻ vô cùng nguy hiểm.

Liên quan đến sự việc hi hữu 2 tử tù vừa trốn khỏi phòng biệt giam, thông tin truy nã các đối tượng này đã được cơ quan công an dán tại khắp các khu chung cư, khu vực công cộng trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, danh tính hai tử tù này là Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, hay còn gọi Thọ "sứt", trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Đặc điểm nhận dạng: Lê Văn Thọ cao khoảng 1m65, dáng người đậm, có râu quai nón, tóc cắt ngắn, dựng. Khi trốn trại, Thọ mặc áo sơ-mi dài tay dạng kẻ ô màu tro, quần bò (quần jean) dài màu xanh.

Nguyễn Văn Tình cao khoảng 1m70, dáng người gầy, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ-mi dài tay màu xanh xám, có hoạ tiết dạng hoa, quần vải màu tím than.

Được biết, Thọ “sứt” từng có tiền án về hàng loạt các tội như: Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Đưa hối lộ, Trộm cắp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy…

Cách đây hơn 5 năm, vào ngày 3/3/2012, Thọ cùng đàn em mang theo 4 khẩu súng gồm AK, K59, K54, Colt và 4 kíp mìn… đến bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào nhà Sồng A D. để đòi nợ.

Không gặp được D., nhóm của Thọ đã bắt cóc cháu Sồng Thị G. (khi đó 6 tuổi, là con gái của D.) với mục đích buộc D. phải đưa 500 triệu đồng để chuộc cháu G..

Vào thời điểm đó, vụ bắt cóc cháu nhỏ đã gây chấn động dư luận tỉnh Sơn La. Nhận được thông tin, trực tiếp lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự) đã lên Tây Bắc, chỉ đạo công tác phá án, giải cứu nạn nhân, truy bắt các đối tượng liên quan.

Sau khi Thọ “sứt” giao cháu G. cho đệ tử đưa về nhà nghỉ ở Hòa Bình canh giữ thì hắn cùng một số đàn em khác phóng xe bỏ chạy về hướng Hà Nội, trong xe vẫn mang theo súng quân dụng.

Khi bị tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện trong xe có súng và tiến hành xử lý thì Thọ cùng đàn em rút trong ví ra tổng cộng hơn 4 triệu đồng để đưa cho tổ công tác với mục đích để tổ công tác bỏ qua. Tuy nhiên, hành vi đưa hối lộ của các đối tượng đã bị tổ công tác lập biên bản, xử lý.

Sau 2 ngày 3 đêm vụ bắt cóc diễn ra, các đối tượng bỏ trốn đã bị cơ quan công an lần lượt tóm gọn, giải cứu an toàn cháu G..

Pháp luật - Tử tù Thọ 'sứt' vừa trốn trại là kẻ nguy hiểm như thế nào?

Tử tù Lê Văn Thọ.

Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, trong thời gian chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam Nam Hà (bộ Công an), Thọ “sứt” tiếp tục vi phạm quy định của trại giam, gọi điện thuê và chỉ đạo những đối tượng ngoài xã hội thực hiện hành vi giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, đầu tháng 12/2014, Thọ gọi điện thuê Nguyễn Văn Dũng, Vũ Đình Thăng (ở Hải Dương) sử dụng súng bắn anh Trần Mạnh T., anh Trần Quang K. (trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Ngày 16/12/2014, Dũng điều khiển xe máy chở Thăng dùng súng bắn anh T. và cháu Trần Mạnh C.. Hậu quả, anh T. bị thiệt hại sức khỏe 33%, cháu C. bị thiệt hại sức khỏe 56%.

Đến tháng 5/2015, do có mâu thuẫn trước đó, Thọ tiếp tục điện thoại thuê Lê Quang Tuấn (ở Quảng Ninh) sử dụng mìn để sát hại anh Hoàng Quốc Đ. và chị Lê Thu H. ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, Lê Quang Tuấn đã không làm theo ý định của Thọ nên việc sát hại 2 người này không thành công theo mong muốn của Thọ.

Cùng thời điểm trên, Thọ “sứt” còn điện thoại chỉ đạo Vũ Văn Dũng (ở Hải Dương) lừa đảo chiếm đoạt của Lê Văn Chín bằng hình thức bán cho Lê Văn Chín 6 bánh ma túy giả, trị giá 1 tỷ 170 triệu đồng, Lê Văn Chín đã trả cho Thọ “sứt” số tiền 280 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng năm 2015, Lê Văn Thọ tiếp tục điện thoại chỉ đạo các đối tượng bên ngoài xã hội mua bán heroin và ma túy tổng hợp.

Pháp luật - Tử tù Thọ 'sứt' vừa trốn trại là kẻ nguy hiểm như thế nào? (Hình 2).

Tử tù Nguyễn Văn Tình.

Tại phiên tòa xét xử các đối tượng trên vào ngày 17 và 18/5/2017 tại TAND tỉnh Hà Nam, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thọ 20 năm tù về Giết người; 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Văn Thọ phải chấp hành chung cho cả 3 tội là tử hình.

Khi đang bị giam giữ tại phòng biệt giam của trại Tạm giam T16 bộ Công an, vào đêm 10/9/2017 vừa qua, 2 tử tù Thọ và Tình đã tìm cách bỏ trốn. Hiện, cơ quan công an đang ráo riết truy bắt 2 đối tượng trên.   

Đề nghị các cá nhân, tổ chức nếu phát hiện 2 đối tượng trên trốn ở đâu thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.

C.Công

Công an truy bắt 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại

Thứ 5, 14/09/2017 | 07:04
Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt các bị can trốn khỏi nơi giam, giữ xảy ra vào ngày 11/9 vừa qua.

Bắt đối tượng trộm tôm, trốn truy nã gần 2 năm

Thứ 4, 23/08/2017 | 12:12
Sau gần 2 năm lẩn trốn khỏi địa phương, Phạm Bữu Ân bị truy nã về hành vi trộm tôm đã "sa lưới" pháp luật.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.